Chuyên mục

Xuất khẩu giày dép gần 29 tỉ đô, doanh nghiệp FDI chiếm 80%

Theo dòng thời sự

(KTSG Online) - Ngành giày dép đạt gần 29 tỉ đô la Mỹ kim ngạch xuất khẩu trong năm 2025, tăng khoảng 5% so với năm trước đó. Tuy nhiên, khu vực FDI vẫn chiếm tới 80%, cho thấy sự phụ thuộc lớn vào khối doanh nghiệp nước ngoài.

Xuất khẩu giày dép của Việt Nam trong năm 2025 gần 29 tỉ đô la, doanh nghiệp FDI chiếm đến 80% tổng kim ngạch. Ảnh: TL

Số liệu cập nhật ngành da giày năm 2025 của Hiệp hội Da giày - Túi xách Việt Nam (Lefaso) cho thấy Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế là quốc gia sản xuất giày dép lớn thứ ba thế giới và đứng thứ hai về xuất khẩu toàn cầu.

Với hệ thống khoảng 3.000 doanh nghiệp và gần 1,5 triệu lao động, ngành cung ứng từ 1,3 đến 1,4 tỉ đôi giày mỗi năm. Trong đó, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt kim ngạch xuất khẩu 22,82 tỉ đô la, chiếm khoảng 80% tổng kim ngạch và tăng 17% so với năm 2024, trong khi các doanh nghiệp trong nước đạt 5,84 tỉ đô la với mức tăng trưởng ấn tượng 29%.

Về thị trường xuất khẩu, Mỹ tiếp tục là đối tác hàng đầu của giày dép Việt Nam với kim ngạch đạt hơn 11 tỉ đô la. Kế đến là Liên minh châu Âu (EU) với gần 6,88 tỉ đô la, tiếp theo là Trung Quốc (1,78 tỉ đô la, Nhật Bản (1,61 tỉ đô la) và Hàn Quốc (776 triệu đô la).

Riêng tại EU, Hà Lan là thị trường lớn nhất với giá trị nhập khẩu đạt khoảng 2,11 tỉ đô la, theo sau là Bỉ, Đức và Pháp. Trong khối CPTPP, Nhật Bản dẫn đầu nhập khẩu giày dép Việt Nam, tiếp đến là Canada (816 triệu đô la), Mexico (737 triệu đô la) và Úc (537 triệu đô la).

Mặc dù vậy, theo đại diện Lefaso, ngành da giày vẫn phụ thuộc lớn vào nguyên phụ liệu nhập khẩu, đặc biệt là da thuộc, hóa chất, đế giày và phụ kiện. Trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu phục hồi, biến động giá nguyên liệu và chi phí logistics tiếp tục ảnh hưởng đến chi phí sản xuất của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, yêu cầu ngày càng cao về nguồn gốc, xuất xứ và tiêu chuẩn nguyên liệu từ các thị trường nhập khẩu khiến việc lựa chọn và kiểm soát nguồn cung trở nên phức tạp hơn. Những yếu tố này tác động trực tiếp đến giá thành sản phẩm, khả năng đáp ứng đơn hàng và biên lợi nhuận của doanh nghiệp da giày Việt Nam trong năm 2025.

Bên cạnh xuất khẩu mạnh mẽ, thị trường nội địa năm 2025 cũng được đánh giá tiềm năng với quy mô khoảng 1,05 tỉ đô la Mỹ. Lượng tiêu thụ nội địa hiện đạt khoảng 155 triệu đôi giày mỗi năm.

Tuy vậy, cạnh tranh trên "sân nhà" ngày càng khốc liệt khi hàng sản xuất trong nước chỉ chiếm khoảng 40% thị phần, còn hàng nhập khẩu từ Trung Quốc chiếm gần 30%, phần còn lại thuộc về các quốc gia khác. Doanh nghiệp trong nước đang đối mặt thách thức từ hàng giá rẻ, đa dạng mẫu mã và sức mạnh tài chính của thương hiệu quốc tế.

Để phát triển bền vững, Lefaso kiến nghị cần sớm hoàn thiện khung chính sách dài hạn, thúc đẩy chuyển dịch từ gia công sang nâng cao giá trị gia tăng và tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Có thể bạn quan tâm

'Kinh tế Sài Gòn' - bạn đồng hành của 'think-tank' chúng tôi

'Kinh tế Sài Gòn' - bạn đồng hành của 'think-tank' chúng tôi

Theo dòng thời sự Thứ Năm, 25/06/2026

Trong gần 10 năm Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển truyền thông (IPS) chúng tôi tham gia tư vấn, góp ý cho việc xây dựng, sửa đổi xấp xỉ 15 văn bản luật; cùng rất nhiều chiến lược, chương trình của Chính phủ trong lĩnh vực công nghệ số, chuyển đổi số, tất cả các công việc đó đều có sự đồng hành thân thiết của Thời báo Kinh tế Sài Gòn, nay là Tạp chí Kinh tế Sài Gòn (KTSG).

Buồm đã tới và lúa đồng đã gặt!

Buồm đã tới và lúa đồng đã gặt!

Theo dòng thời sự Thứ Năm, 25/06/2026

Nhận thức về tính hữu hạn của đời người và sự biến hóa khôn lường của vạn vật là xuất phát điểm của nhiều trường phái triết học ở cả phương Đông lẫn phương Tây kể từ thời kỳ cổ đại.

Về những người đứng sau trang báo...

Về những người đứng sau trang báo...

Theo dòng thời sự Thứ Năm, 25/06/2026

Mỗi lần có dịp trò chuyện với các anh chị trong tòa soạn Kinh tế Sài Gòn, tôi lại nhớ tới cô bé Huệ và anh Sơn, những người tôi đã gặp ở Trạm Khí tượng thủy văn Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái (cũ), trong chuyến công tác 15 năm trước.

Tin mới

'Kinh tế Sài Gòn' - bạn đồng hành của 'think-tank' chúng tôi

'Kinh tế Sài Gòn' - bạn đồng hành của 'think-tank' chúng tôi

Theo dòng thời sự Thứ Năm, 25/06/2026

Trong gần 10 năm Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển truyền thông (IPS) chúng tôi tham gia tư vấn, góp ý cho việc xây dựng, sửa đổi xấp xỉ 15 văn bản luật; cùng rất nhiều chiến lược, chương trình của Chính phủ trong lĩnh vực công nghệ số, chuyển đổi số, tất cả các công việc đó đều có sự đồng hành thân thiết của Thời báo Kinh tế Sài Gòn, nay là Tạp chí Kinh tế Sài Gòn (KTSG).

Buồm đã tới và lúa đồng đã gặt!

Buồm đã tới và lúa đồng đã gặt!

Theo dòng thời sự Thứ Năm, 25/06/2026

Nhận thức về tính hữu hạn của đời người và sự biến hóa khôn lường của vạn vật là xuất phát điểm của nhiều trường phái triết học ở cả phương Đông lẫn phương Tây kể từ thời kỳ cổ đại.

Về những người đứng sau trang báo...

Về những người đứng sau trang báo...

Theo dòng thời sự Thứ Năm, 25/06/2026

Mỗi lần có dịp trò chuyện với các anh chị trong tòa soạn Kinh tế Sài Gòn, tôi lại nhớ tới cô bé Huệ và anh Sơn, những người tôi đã gặp ở Trạm Khí tượng thủy văn Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái (cũ), trong chuyến công tác 15 năm trước.