Chuyên mục

Vốn ngoại đăng ký hơn 6 tỉ đô la, giải ngân cao nhất 5 năm

Theo dòng thời sự

(KTSG Online) - Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam trong hai tháng đầu năm nay đạt 6,03 tỉ đô la Mỹ, giảm so với cùng kỳ năm trước, trong khi vốn giải ngân tiếp tục tăng và đạt mức cao nhất trong 5 năm qua.

Một doanh nghiệp FDI đang sản xuất tại Việt Nam. Ảnh minh họa: L. Hoàng

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), tính đến hết tháng 2, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam, gồm vốn cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần, đạt 6,03 tỉ đô la, giảm 12,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, vốn FDI (đầu tư trực tiếp nước ngoài) thực hiện ước đạt 3,21 tỉ đô la, tăng 8,8% và là mức cao nhất của hai tháng đầu năm trong 5 năm qua.

Trong hai tháng đầu năm, có 620 dự án mới được cấp phép với tổng vốn đăng ký 3,54 tỉ đô la, tăng 20,2% về số dự án và tăng 61,5% về vốn so với cùng kỳ. Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu với 2,63 tỉ đô la, chiếm 74,3% tổng vốn đăng ký cấp mới. Ngành bán buôn, bán lẻ và sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy đứng thứ hai với 358,6 triệu đô la, chiếm 10,1%; các lĩnh vực còn lại đạt khoảng 550,5 triệu đô la, tương đương 15,6%.

Xét theo đối tác đầu tư, trong số 44 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án mới tại Việt Nam, Hàn Quốc dẫn đầu với 1,34 tỉ đô la, chiếm 37,8% tổng vốn đăng ký cấp mới, tiếp theo là Singapore với 1,1 tỉ đô la (31,1%). Các nhà đầu tư lớn khác gồm Trung Quốc với 522,8 triệu đô la (14,8%) và Nhật Bản với 171 triệu đô la (4,8%)...

Ở chiều ngược lại, vốn đăng ký điều chỉnh của các dự án đang hoạt động giảm mạnh. Hai tháng đầu năm có 180 lượt dự án đăng ký tăng vốn với tổng giá trị 1,99 tỉ đô la, giảm 52,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung cả vốn đăng ký mới và vốn điều chỉnh, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với 4,16 tỉ đô la, tương đương 75,2% tổng vốn đăng ký. Ngành bán buôn, bán lẻ và sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy đạt 392,7 triệu đô la (7,1%), các ngành còn lại đạt khoảng 979,7 triệu đô la (17,7%).

Hoạt động góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài cũng tiếp tục diễn ra với 492 lượt giao dịch, tổng giá trị khoảng 499,5 triệu đô la, giảm 5,7% so với cùng kỳ. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 244,7 triệu đô la (49%), tiếp đến là bán buôn, bán lẻ và sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy với 103,7 triệu đô la (20,8%).

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện hai tháng đầu năm các năm 2022-2026 (tỉ đô la Mỹ). Nguồn: Cục Thống kê

Song song với vốn đăng ký, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện tại Việt Nam trong hai tháng đầu năm 2026 ước đạt 3,21 tỉ đô la, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức giải ngân cao nhất của hai tháng đầu năm trong vòng 5 năm trở lại đây.

Trong cơ cấu vốn thực hiện, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với khoảng 2,65 tỉ đô la, tương đương 82,7% tổng vốn giải ngân. Hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 223,5 triệu đô la, chiếm 7%, trong khi lĩnh vực sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt khoảng 119,2 triệu đô la, chiếm 3,7%.

Có thể bạn quan tâm

'Kinh tế Sài Gòn' - bạn đồng hành của 'think-tank' chúng tôi

'Kinh tế Sài Gòn' - bạn đồng hành của 'think-tank' chúng tôi

Theo dòng thời sự Thứ Năm, 25/06/2026

Trong gần 10 năm Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển truyền thông (IPS) chúng tôi tham gia tư vấn, góp ý cho việc xây dựng, sửa đổi xấp xỉ 15 văn bản luật; cùng rất nhiều chiến lược, chương trình của Chính phủ trong lĩnh vực công nghệ số, chuyển đổi số, tất cả các công việc đó đều có sự đồng hành thân thiết của Thời báo Kinh tế Sài Gòn, nay là Tạp chí Kinh tế Sài Gòn (KTSG).

Buồm đã tới và lúa đồng đã gặt!

Buồm đã tới và lúa đồng đã gặt!

Theo dòng thời sự Thứ Năm, 25/06/2026

Nhận thức về tính hữu hạn của đời người và sự biến hóa khôn lường của vạn vật là xuất phát điểm của nhiều trường phái triết học ở cả phương Đông lẫn phương Tây kể từ thời kỳ cổ đại.

Về những người đứng sau trang báo...

Về những người đứng sau trang báo...

Theo dòng thời sự Thứ Năm, 25/06/2026

Mỗi lần có dịp trò chuyện với các anh chị trong tòa soạn Kinh tế Sài Gòn, tôi lại nhớ tới cô bé Huệ và anh Sơn, những người tôi đã gặp ở Trạm Khí tượng thủy văn Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái (cũ), trong chuyến công tác 15 năm trước.

Tin mới

'Kinh tế Sài Gòn' - bạn đồng hành của 'think-tank' chúng tôi

'Kinh tế Sài Gòn' - bạn đồng hành của 'think-tank' chúng tôi

Theo dòng thời sự Thứ Năm, 25/06/2026

Trong gần 10 năm Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển truyền thông (IPS) chúng tôi tham gia tư vấn, góp ý cho việc xây dựng, sửa đổi xấp xỉ 15 văn bản luật; cùng rất nhiều chiến lược, chương trình của Chính phủ trong lĩnh vực công nghệ số, chuyển đổi số, tất cả các công việc đó đều có sự đồng hành thân thiết của Thời báo Kinh tế Sài Gòn, nay là Tạp chí Kinh tế Sài Gòn (KTSG).

Buồm đã tới và lúa đồng đã gặt!

Buồm đã tới và lúa đồng đã gặt!

Theo dòng thời sự Thứ Năm, 25/06/2026

Nhận thức về tính hữu hạn của đời người và sự biến hóa khôn lường của vạn vật là xuất phát điểm của nhiều trường phái triết học ở cả phương Đông lẫn phương Tây kể từ thời kỳ cổ đại.

Về những người đứng sau trang báo...

Về những người đứng sau trang báo...

Theo dòng thời sự Thứ Năm, 25/06/2026

Mỗi lần có dịp trò chuyện với các anh chị trong tòa soạn Kinh tế Sài Gòn, tôi lại nhớ tới cô bé Huệ và anh Sơn, những người tôi đã gặp ở Trạm Khí tượng thủy văn Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái (cũ), trong chuyến công tác 15 năm trước.