Từ nay đến ngày 16-8, Vietnam Airlines Group dự kiến khai thác hơn 28.300 chuyến bay nội địa, cung ứng gần 5,5 triệu ghế trong mùa hè.
(KTSG Online) – Từ nay đến ngày 16-8, Vietnam Airlines Group dự kiến khai thác hơn 28.300 chuyến bay nội địa, cung ứng gần 5,5 triệu ghế, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, du lịch tăng cao trong mùa hè.
Theo kế hoạch, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) sẽ khai thác hơn 28.300 chuyến bay nội địa, tăng 5% về số chuyến và 3% về số ghế so với cùng kỳ năm ngoái.
Năng lực vận chuyển được bổ sung chủ yếu trên các đường bay kết nối Hà Nội và TPHCM với những điểm đến du lịch trọng điểm như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Đà Lạt, Huế, Quy Nhơn. Một số địa phương có nhu cầu đi lại cao như Buôn Ma Thuột, Vinh và Cần Thơ cũng được tăng chuyến.
Trong mùa cao điểm năm nay, Vietnam Airlines Group tiếp tục triển khai nhiều mức giá ưu đãi trên các đường bay nội địa. Theo doanh nghiệp, khoảng 40% số ghế mở bán trên nhiều chặng bay hiện thuộc các dải giá ưu đãi nhằm tạo thêm cơ hội tiếp cận dịch vụ hàng không cho người dân.
Bên cạnh các khung giờ cao điểm, các hãng vẫn duy trì khai thác các chuyến bay vào sáng sớm và tối muộn với mức giá linh hoạt.
Ở thị trường quốc tế, Vietnam Airlines tiếp tục mở rộng mạng bay. Trong thời gian tới, hãng dự kiến khai thác đường bay thẳng TPHCM – Phuket (Thái Lan), mở đường bay Hà Nội – Amsterdam (Hà Lan) từ tháng 6-2026 và tăng tần suất đường bay Hà Nội – Moscow (Nga) lên 4 chuyến mỗi tuần từ ngày 1-7-2026.
Các hãng hàng không khuyến nghị hành khách chủ động lên kế hoạch và đặt vé sớm thông qua các kênh chính thức để có thêm lựa chọn về hành trình và giá vé. Hành khách cũng có thể thực hiện thủ tục trực tuyến trong vòng 24 giờ trước giờ khởi hành thông qua website, ứng dụng di động của Vietnam Airlines, kiosk tại sân bay hoặc tính năng “Dịch vụ hàng không” trên ứng dụng VNeID mức độ 2.
Trong gần 10 năm Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển truyền thông (IPS) chúng tôi tham gia tư vấn, góp ý cho việc xây dựng, sửa đổi xấp xỉ 15 văn bản luật; cùng rất nhiều chiến lược, chương trình của Chính phủ trong lĩnh vực công nghệ số, chuyển đổi số, tất cả các công việc đó đều có sự đồng hành thân thiết của Thời báo Kinh tế Sài Gòn, nay là Tạp chí Kinh tế Sài Gòn (KTSG).
Nhận thức về tính hữu hạn của đời người và sự biến hóa khôn lường của vạn vật là xuất phát điểm của nhiều trường phái triết học ở cả phương Đông lẫn phương Tây kể từ thời kỳ cổ đại.
Mỗi lần có dịp trò chuyện với các anh chị trong tòa soạn Kinh tế Sài Gòn, tôi lại nhớ tới cô bé Huệ và anh Sơn, những người tôi đã gặp ở Trạm Khí tượng thủy văn Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái (cũ), trong chuyến công tác 15 năm trước.
Trong gần 10 năm Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển truyền thông (IPS) chúng tôi tham gia tư vấn, góp ý cho việc xây dựng, sửa đổi xấp xỉ 15 văn bản luật; cùng rất nhiều chiến lược, chương trình của Chính phủ trong lĩnh vực công nghệ số, chuyển đổi số, tất cả các công việc đó đều có sự đồng hành thân thiết của Thời báo Kinh tế Sài Gòn, nay là Tạp chí Kinh tế Sài Gòn (KTSG).
Nhận thức về tính hữu hạn của đời người và sự biến hóa khôn lường của vạn vật là xuất phát điểm của nhiều trường phái triết học ở cả phương Đông lẫn phương Tây kể từ thời kỳ cổ đại.
Mỗi lần có dịp trò chuyện với các anh chị trong tòa soạn Kinh tế Sài Gòn, tôi lại nhớ tới cô bé Huệ và anh Sơn, những người tôi đã gặp ở Trạm Khí tượng thủy văn Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái (cũ), trong chuyến công tác 15 năm trước.