Theo bảng xếp hạng năm 2026 do trang thông tin của Pháp Retraite sans Frontières (Hưu trí không biên giới) công bố, Việt Nam lần đầu xuất hiện trong danh sách 10 quốc gia đáng sống nhất dành cho người nghỉ hưu.
(KTSG Online) - Theo bảng xếp hạng năm 2026 do trang thông tin của Pháp Retraite sans Frontières (Hưu trí không biên giới) công bố, Việt Nam lần đầu xuất hiện trong danh sách 10 quốc gia đáng sống nhất dành cho người nghỉ hưu.
Kết quả dựa trên các yếu tố như chi phí sinh hoạt, điều kiện sống, hạ tầng và chất lượng dịch vụ y tế.
Việt Nam lần đầu xuất hiện trong danh sách 10 quốc gia đáng sống nhất dành cho người nghỉ hưu. Ảnh: Nguyên Phong
Bảng xếp hạng được xây dựng trong bối cảnh ngày càng nhiều người về hưu tại châu Âu, trong đó có Pháp, cân nhắc lựa chọn sinh sống dài hạn ở nước ngoài để tối ưu chi tiêu, tận dụng khí hậu thuận lợi và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Retraite sans Frontières cho biết việc chấm điểm dựa trên 12 tiêu chí, trong đó chi phí sinh hoạt chiếm tỷ trọng lớn nhất, tương đương 20% tổng điểm. Các tiêu chí còn lại gồm khí hậu, chất lượng hệ thống y tế, mức độ an toàn, khả năng tiếp cận dịch vụ và điều kiện đi lại.
Trong bảng xếp hạng năm nay, Việt Nam đứng thứ 9.
Các chuyên gia khuyến nghị người có kế hoạch chuyển ra nước ngoài sinh sống khi nghỉ hưu nên khảo sát thực tế trong thời gian nhất định trước khi đưa ra quyết định, nhằm đánh giá đầy đủ các yếu tố về sinh hoạt, y tế, an ninh và khả năng hòa nhập cộng đồng. Ảnh: Nguyên Phong
Báo cáo đánh giá Việt Nam có lợi thế về chi phí sinh hoạt, môi trường sống đa dạng, cùng hệ thống hạ tầng và y tế đang được cải thiện.
So với một số điểm đến khác tại châu Á, chi phí tại Việt Nam cao hơn ở một số khu vực, song được xem là phương án cân bằng giữa chi phí và điều kiện sống.
Bồ Đào Nha tiếp tục đứng đầu danh sách, nhờ chi phí sinh hoạt thấp hơn khoảng 15% so với Pháp, vị trí địa lý gần, giao thông thuận tiện và hạ tầng đồng bộ.
Tây Ban Nha xếp thứ hai với hệ thống dịch vụ và tiêu chuẩn sống tương đương nhiều nước châu Âu.
Những vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Hy Lạp, Thái Lan, Mauritius, Maroc, Tunisia, Senegal và Indonesia. Trong đó, đảo Bali (Indonesia) được đánh giá tích cực về chi phí sinh hoạt và khí hậu, nhưng còn hạn chế về khoảng cách địa lý và chất lượng dịch vụ y tế.
Trong gần 10 năm Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển truyền thông (IPS) chúng tôi tham gia tư vấn, góp ý cho việc xây dựng, sửa đổi xấp xỉ 15 văn bản luật; cùng rất nhiều chiến lược, chương trình của Chính phủ trong lĩnh vực công nghệ số, chuyển đổi số, tất cả các công việc đó đều có sự đồng hành thân thiết của Thời báo Kinh tế Sài Gòn, nay là Tạp chí Kinh tế Sài Gòn (KTSG).
Nhận thức về tính hữu hạn của đời người và sự biến hóa khôn lường của vạn vật là xuất phát điểm của nhiều trường phái triết học ở cả phương Đông lẫn phương Tây kể từ thời kỳ cổ đại.
Mỗi lần có dịp trò chuyện với các anh chị trong tòa soạn Kinh tế Sài Gòn, tôi lại nhớ tới cô bé Huệ và anh Sơn, những người tôi đã gặp ở Trạm Khí tượng thủy văn Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái (cũ), trong chuyến công tác 15 năm trước.
Trong gần 10 năm Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển truyền thông (IPS) chúng tôi tham gia tư vấn, góp ý cho việc xây dựng, sửa đổi xấp xỉ 15 văn bản luật; cùng rất nhiều chiến lược, chương trình của Chính phủ trong lĩnh vực công nghệ số, chuyển đổi số, tất cả các công việc đó đều có sự đồng hành thân thiết của Thời báo Kinh tế Sài Gòn, nay là Tạp chí Kinh tế Sài Gòn (KTSG).
Nhận thức về tính hữu hạn của đời người và sự biến hóa khôn lường của vạn vật là xuất phát điểm của nhiều trường phái triết học ở cả phương Đông lẫn phương Tây kể từ thời kỳ cổ đại.
Mỗi lần có dịp trò chuyện với các anh chị trong tòa soạn Kinh tế Sài Gòn, tôi lại nhớ tới cô bé Huệ và anh Sơn, những người tôi đã gặp ở Trạm Khí tượng thủy văn Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái (cũ), trong chuyến công tác 15 năm trước.