Căn hộ du lịch với ưu điểm đa công năng sử dụng, vừa để ở vừa đầu tư hiện đang được khách hàng quan tâm tìm kiếm, nhất là khi có quy định mới trong hợp đồng mua bán nhằm đảm bảo lợi ích cho người mua.
Tính đa năng - sức hấp dẫn của căn hộ du lịch
Trong phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng, căn hộ du lịch là loại hình đặc biệt cả về giá trị sử dụng cũng như giá trị tài chính, không giống như nhà ở thông thường. Loại hình bất động sản này là sự kết hợp khá tốt giữa 3 công năng: bất động sản đầu tư, cho thuê và nghỉ dưỡng, được xây dựng với mục đích cung cấp các dịch vụ thương mại, lưu trú, tăng trải nghiệm và tiện ích cho cả chủ đầu tư lẫn cộng đồng khách du lịch. Thêm vào đó, dòng sản phẩm này có sức mua tốt do chi phí đầu tư vừa với khả năng tài chính, có ưu điểm đa công năng sử dụng, đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư với mục đích đầu tư sinh lời hay khai thác kinh doanh lưu trú, kết hợp nghỉ dưỡng riêng tư. Với nhiều ưu điểm nổi trội, ngay trong giai đoạn dịch bệnh, giá căn hộ du lịch vẫn ghi nhận xu hướng tăng. Theo báo cáo quý 1-2022 của DKRA, mức giá chào bán tăng 5% - 8% so với quý trước. Theo các chuyên gia, người mua căn hộ du lịch hiện nay không chỉ là các nhà đầu tư mà còn là các cá nhân và gia đình mong muốn sở hữu ngôi nhà thứ hai nhằm thụ hưởng các giá trị sống trọn vẹn hướng đến sức khoẻ thể chất và tinh thần như nghỉ dưỡng, sống cân bằng, tái tạo năng lượng và gắn kết với gia đình. Bên cạnh đó căn hộ nghỉ dưỡng còn là không gian lưu trú lý tưởng phục vụ nhu cầu vừa làm việc vừa nghỉ dưỡng hoặc làm việc từ xa (workcation).
Tăng giá trị nhờ cộng hưởng cùng tốc độ phát triển du lịch
Thực tế thị trường cho thấy, căn hộ du lịch có mối quan hệ tỉ lệ thuận, cộng hưởng với tốc độ và tiềm năng phát triển của du lịch. Hiện nay ngành du lịch Việt Nam đang từng bước phục hồi với các tín hiệu tích cực. Theo dữ liệu của Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam tháng 4-2022 đạt 101,4 nghìn lượt người, gấp 5,2 lần so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm 2022, khách quốc tế đạt gần 192,4 nghìn lượt người, tăng 184,7% so với cùng kỳ năm trước. Nhu cầu đi lại và du lịch trong những tháng đầu năm 2022 tăng mạnh. Ngành hàng không trở lại với vai trò quan trọng trong phục hồi kinh tế, nhiều kế hoạch mở thêm đường bay đang được thực hiện. Năm nay, ngành du lịch phấn đấu đón 65 triệu lượt khách, trong đó có 5 triệu lượt khách quốc tế. Các tiềm năng và cơ hội phát triển du lịch được dự đoán sẽ bùng nổ trong thời gian tới sẽ là bệ phóng vững chắc cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Trong đó, những dự án căn hộ du lịch hướng đến các yếu tố về vị trí kết nối thuận tiện, không gian sống trong lành, an toàn sức khỏe, sử dụng đa năng vừa có thể ở, làm việc và nghỉ ngơi… sẽ chiếm ưu thế, được khách hàng và nhà đầu tư đặc biệt quan tâm.
Quy định và đề xuất mới mang đến sự an tâm cho nhà đầu tư
Song song với những tín hiệu tích cực và lạc quan của thị trường và bất động sản du lịch, chính sách mới hiện nay cũng mang đến nhiều tin vui cho người mua căn hộ du lịch. Lần đầu tiên Chính phủ yêu cầu khi mua bán căn hộ du lịch phải lập thành hợp đồng theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 02/2022/NĐ-CP (bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1-3-2022). Mẫu hợp đồng này có những nội dung quan trọng và quy định mới giúp giảm rủi ro pháp lý cho khách hàng, nhà đầu tư trong việc mua bán căn hộ du lịch. Bên cạnh đó, căn hộ du lịch đang được đề xuất cấp sổ đỏ lâu dài. Tại buổi góp ý dự thảo nghị định sửa đổi các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai ngày 20-4, quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu (sổ đỏ) cho các công trình bất động sản nghỉ dưỡng đã được bổ sung.