(KTSG Online) - Sáng 7-1, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 họp Hội nghị lần thứ ba, bàn và cho ý kiến loạt chủ trương lớn về hạ tầng, quy hoạch, tổ chức bộ máy và định hướng phát triển dịch vụ. Trọng tâm là các dự án tạo động lực tăng trưởng mới, với kỳ vọng đưa TPHCM trở lại quỹ đạo tăng trưởng hai con số từ năm 2026.
- Thành ủy TPHCM hoàn thành sắp xếp 25 đảng bộ trong tháng Ba
- Ông Trần Lưu Quang giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030

Hạ tầng liên vùng và trục động lực mới
Một trong những nội dung đáng chú ý là chủ trương điều chỉnh các quy hoạch liên quan đến dự án đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ với Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Dự án được đề xuất đầu tư theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng BT, nhằm mở thêm một hướng kết nối liên vùng chiến lược phía Nam. Theo tờ trình của UBND TPHCM, tuyến đường vượt biển sẽ được cập nhật vào Quy hoạch tổng thể TPHCM trong quá trình lập và phê duyệt. Nếu triển khai, đây sẽ là dự án hạ tầng hiếm hoi mang tính “đột phá không gian”, vừa giảm áp lực giao thông cho trục Đông Nam, vừa mở dư địa phát triển logistics, du lịch biển và kinh tế hàng hải.
Thủ Thiêm: từ “điểm nghẽn” sang cực tăng trưởng
Hội nghị dành thời lượng đáng kể cho việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TU về đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Báo cáo cho thấy, dù còn nhiều tồn tại lịch sử chưa xử lý dứt điểm, Thủ Thiêm vẫn được xác định là không gian phát triển chiến lược, nơi hội tụ các chức năng chính trị, tài chính, văn hóa và sáng tạo của TPHCM trong tương lai. Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh yêu cầu “chấm dứt các vấn đề còn tồn tại”, đồng thời khắc phục sai sót để tạo dư địa phát triển mới cho Thủ Thiêm. Ban Thường vụ Thành ủy được giao xây dựng lộ trình chi tiết, hướng tới khởi công hàng loạt công trình lớn ngay trong năm 2026, như Trung tâm Chính trị Hành chính Thành phố, Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn, cầu Thủ Thiêm 4, Trung tâm Tài chính quốc tế và tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành. Thông điệp được nhấn mạnh là Thủ Thiêm không chỉ là một dự án đô thị, mà là “bài toán uy tín và năng lực điều hành” của TPHCM trong giai đoạn phát triển mới.Dịch vụ chiếm 51% GRDP, TPHCM đặt cược vào giá trị gia tăng cao
Một nội dung lớn khác của hội nghị là dự thảo Đề án “Xây dựng Thành phố trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực”. Theo Bí thư Thành ủy, khu vực dịch vụ hiện đóng góp khoảng 51% GRDP của TPHCM, là nền tảng quan trọng để thành phố hướng tới tăng trưởng bền vững và chất lượng cao. Đề án xác định rõ ba nhóm ngành dịch vụ: nhóm ưu tiên chiến lược, nhóm tiềm năng và nhóm bổ trợ. Trọng tâm là các dịch vụ cao cấp, hiện đại, có hàm lượng tri thức và giá trị gia tăng cao, gắn với đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Với kết quả kinh tế năm 2025, đặc biệt là quí 4, cùng với cải thiện thể chế và môi trường đầu tư, lãnh đạo Thành ủy bày tỏ tin tưởng TPHCM có thể đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026. Đây là mục tiêu tham vọng, nhưng được đặt trên nền tảng tái cấu trúc mô hình tăng trưởng, thay vì chỉ dựa vào mở rộng đầu tư truyền thống.Sắp xếp bộ máy, “vừa chạy vừa xếp hàng”
Hội nghị cũng xem xét báo cáo tiến độ và đề xuất điều chỉnh Đề án 22-ĐA/TU về sắp xếp, tinh gọn cơ quan Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, đồng bộ với việc hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã. Theo Bí thư Thành ủy, sau thời điểm 1-7-2025, thực tiễn triển khai cho thấy cần điều chỉnh một số nội dung để bảo đảm hợp lý, hiệu quả hơn. Quan điểm xuyên suốt là tinh gọn nhưng không làm gián đoạn hoạt động, bảo đảm vai trò giám sát và vận động xã hội trong bối cảnh đô thị đặc biệt như TPHCM.