(KTSG Online) – UBND TPHCM đang triển khai kế hoạch nâng cấp Nền tảng báo cáo ngập trực tuyến và hỗ trợ ra quyết định (gọi tắt là FEDS) thành một công cụ dữ liệu trọng yếu, hướng tới việc tích hợp sâu vào hệ sinh thái quản trị đô thị thông minh của thành phố.
Ngập do triều cường ở TPHCM. Ảnh: Minh Hoàng
Định hướng này được lãnh đạo thành phố thảo luận cùng Đoàn công tác của Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO) và Ngân hàng Thế giới (WB) vào chiều ngày 5-6, theo Cổng thông tin điện tử TPHCM.
Trong thời gian tới, TPHCM dự kiến mở rộng phạm vi triển khai FEDS trên toàn địa bàn và thực hiện tích hợp dữ liệu ngập lụt với Trung tâm Điều hành thông minh (IOC), nền tảng Bản đồ số (OneMap) cùng Ứng dụng Công dân số (OneApp). Mục tiêu của việc tích hợp này là nâng cao hiệu quả giám sát, điều hành và phục vụ người dân. Đồng thời, thành phố định hướng ứng dụng công nghệ dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích, dự báo, cảnh báo ngập cũng như chia sẻ dữ liệu phục vụ quy hoạch và phát triển hạ tầng đô thị.
Nền tảng FEDS được phát triển trong khuôn khổ Chương trình “Ứng dụng công nghệ đột phá trong quản trị tài sản công” (DT4PAG) do SECO và Ngân hàng Thế giới đồng tài trợ. Từ năm 2021 đến nay, nền tảng đã được hoàn thiện với các giải pháp ứng dụng công nghệ GIS, bao gồm ứng dụng di động “Báo cáo ngập HCMC” và hệ thống WebGIS để thu thập, quản lý, phân tích dữ liệu ngập. Hiện nay, hệ thống đã được cập nhật theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hoàn thành tích hợp dữ liệu ranh giới hành chính mới của 168 xã, phường, đặc khu và tổ chức tập huấn cho hơn 100 cán bộ, công chức tham gia vận hành.
Đại diện Ngân hàng Thế giới đánh giá cao việc UBND TPHCM giao Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố chủ trì quản trị hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm vận hành liên tục và tích hợp FEDS với các hệ thống dùng chung. Tuy nhiên, các bên cũng trao đổi về một số khó khăn cần tháo gỡ như nhu cầu hoàn thiện quy chế phối hợp cập nhật dữ liệu, nâng cao năng lực đội ngũ vận hành tại cơ sở và việc tích hợp dữ liệu đối với khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.
Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường khẳng định thành phố cam kết vận hành bền vững và khai thác hiệu quả nền tảng FEDS. Ông nhấn mạnh rằng đây là bước đi quan trọng trong định hướng quản trị đô thị dựa trên dữ liệu, đồng thời là nền tảng để TPHCM tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, ứng dụng công nghệ vào nhiều lĩnh vực quản lý đô thị khác nhằm thúc đẩy phát triển bền vững.
Trong gần 10 năm Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển truyền thông (IPS) chúng tôi tham gia tư vấn, góp ý cho việc xây dựng, sửa đổi xấp xỉ 15 văn bản luật; cùng rất nhiều chiến lược, chương trình của Chính phủ trong lĩnh vực công nghệ số, chuyển đổi số, tất cả các công việc đó đều có sự đồng hành thân thiết của Thời báo Kinh tế Sài Gòn, nay là Tạp chí Kinh tế Sài Gòn (KTSG).
Nhận thức về tính hữu hạn của đời người và sự biến hóa khôn lường của vạn vật là xuất phát điểm của nhiều trường phái triết học ở cả phương Đông lẫn phương Tây kể từ thời kỳ cổ đại.
Mỗi lần có dịp trò chuyện với các anh chị trong tòa soạn Kinh tế Sài Gòn, tôi lại nhớ tới cô bé Huệ và anh Sơn, những người tôi đã gặp ở Trạm Khí tượng thủy văn Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái (cũ), trong chuyến công tác 15 năm trước.
Trong gần 10 năm Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển truyền thông (IPS) chúng tôi tham gia tư vấn, góp ý cho việc xây dựng, sửa đổi xấp xỉ 15 văn bản luật; cùng rất nhiều chiến lược, chương trình của Chính phủ trong lĩnh vực công nghệ số, chuyển đổi số, tất cả các công việc đó đều có sự đồng hành thân thiết của Thời báo Kinh tế Sài Gòn, nay là Tạp chí Kinh tế Sài Gòn (KTSG).
Nhận thức về tính hữu hạn của đời người và sự biến hóa khôn lường của vạn vật là xuất phát điểm của nhiều trường phái triết học ở cả phương Đông lẫn phương Tây kể từ thời kỳ cổ đại.
Mỗi lần có dịp trò chuyện với các anh chị trong tòa soạn Kinh tế Sài Gòn, tôi lại nhớ tới cô bé Huệ và anh Sơn, những người tôi đã gặp ở Trạm Khí tượng thủy văn Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái (cũ), trong chuyến công tác 15 năm trước.