(KTSG Online) - Trong hôm nay (18-6), những tin tức xoay quanh việc sẽ chi trả đợt đầu hơn 8.694 tỉ đồng cho gần 36.000 trái chủ đã mua trái phiếu Vạn Thịnh Phát trước ngày 15-7 hay thông tin về buổi làm việc giữa đoàn công tác của Tổng bí thư Tô Lâm với Ban thường vụ Thành ủy TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương đã thu hút nhiều sự quan tâm của độc giả.
- Tin nổi bật: Cả nước còn 3.321 đơn vị hành chính cấp xã; Lập ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng dự án đường sắt cao tốc; Nhập khẩu cau và dừa chế biến tăng mạnh
- Tin nóng hôm nay: Vòng đàm phán thương mại thứ 3 Việt – Mỹ tiến triển tốt; Không phải điều chỉnh giấy tờ đất sau sáp nhập; Siết chặt trách nhiệm KOL khi quảng cáo
TPHCM đề xuất giữ lại toàn bộ nguồn thu từ đất để làm hạ tầng
Sáng nay (18-6), đoàn công tác của Tổng bí thư Tô Lâm đã có buổi làm việc với Ban thường vụ Thành ủy TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương (ba địa phương sắp sáp nhập từ 1-7). Ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, đề xuất trung ương cho địa phương giữ lại toàn bộ nguồn thu từ các quỹ đất trong 5 năm tới để bổ sung nguồn lực phát triển hạ tầng khi sáp nhập. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá đề xuất này là rất chính đáng nhưng cần xem xét toàn cục vì nguồn thu ngân sách của TPHCM chiếm 1/3 cả nước. Để hài hòa thì có thể xem xét tỷ lệ 80-20, tức 80% để lại thành phố và 20% nộp về trung ương. Theo dự thảo Luật Ngân sách sửa đổi, thay vì được giữ toàn bộ nguồn thu từ đất đai như trước đây, TPHCM sắp tới sẽ chỉ được giữ lại 70-80%, phần còn lại phải nộp về trung ương. Trước đây, đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM cũng có đề nghị xem xét việc điều tiết 30% nguồn thu từ đất đai có thể dẫn tới thiếu hụt nguồn lực đầu tư hạ tầng. Chỉ riêng TPHCM hiện hữu, nhu cầu vốn đầu tư công đến năm 2030 lên đến 1,1 triệu tỉ đồng. TPHCM sau sáp nhập có diện tích 6.770km2, cần đầu tư nhiều cho hệ thống giao thông, đặc biệt là đường sắt đô thị kết nối trong vùng.Chi trả gần 8.700 tỉ đồng cho 36.000 trái chủ Vạn Thịnh Phát

Tiểu thương chợ truyền thống được hỗ trợ chuyển đổi số
Bộ Công Thương vừa tổ chức lễ phát động chương trình chuyển đổi số dành cho tiểu thương tại các chợ truyền thống trên toàn quốc. Các nội dung chính gồm đào tạo kỹ năng số cho tiểu thương, cung cấp giải pháp công nghệ tiện ích, tổ chức phiên chợ trình diễn công nghệ và xây dựng cộng đồng hỗ trợ chuyển đổi số tại chợ truyền thống. Tại sự kiện, Bộ Công Thương đã giới thiệu cuốn sổ tay hướng dẫn chuyển đổi số cho tiểu thương chợ truyền thống, được đăng tải tại địa chỉ https://sotay.tieuthuongvietnam.vn. Trong bối cảnh nền kinh tế số tăng trưởng mạnh, các hình thức thanh toán số không chỉ nâng cao hiệu quả giao dịch mà còn giúp tiểu thương mở rộng thị trường và tiếp cận lượng đông khách hàng. Theo kế hoạch phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2026-2030, đến năm 2030, 80% giao dịch thương mại điện tử sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Việc áp dụng thanh toán số giúp tiết kiệm chi phí, mở rộng kênh bán hàng và tạo tiền đề để tiểu thương tham gia thương mại điện tử, nâng cao sức cạnh tranh.Đầu tư 7 tỉ đô la Mỹ cho trung tâm tài chính quốc tế TPHCM
