Thông tin Trung Quốc lần đầu tiên vượt Mỹ để trở thành nhà nhập khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam đang thu hút sự quan tâm của bạn đọc hôm nay (17-7).
(KTSG Online) - Thông tin Trung Quốc lần đầu tiên vượt Mỹ để trở thành nhà nhập khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam đang thu hút sự quan tâm của bạn đọc hôm nay (17-7).
Một số tin tức khác cũng gây chú ý như kiều hối chuyển về TPHCM đạt 5,23 tỉ đô la Mỹ; doanh nghiệp xuất khẩu đang gặp khó khăn trong việc cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, đặc biệt đối với mặt hàng gia vị; việc nâng cấp sân bay Liên Khương được đề xuất lùi sang năm sau.- Tin nóng hôm nay: 442 khu đất TPHCM chờ thí điểm nhà ở | Thụy Điển dẫn đầu dòng vốn FDI Bắc Âu | Chứng khoán vượt 1.470 điểm
- Tin nổi bật: Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận vẫn hoạt động lúc mở rộng | Đề xuất chỉ đóng thuế thu nhập khi bán cổ phiếu thưởng có lãi | Không cần nộp căn cước khi cập nhật thông tin thuế
Gia vị gặp khó trong việc xin giấy chứng nhận xuất khẩu
Hiệp hội hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA) đã gửi kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường về những khó khăn mà các doanh nghiệp gặp phải trong việc cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho sản phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu, đặc biệt là đối với mặt hàng gia vị. Từ ngày 1-7, việc cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đã chuyển sang các cơ quan cấp tỉnh theo quy định của Thông tư số 12 ngày 19-6 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật. Tuy nhiên, quy định mới này không kế thừa đầy đủ các hướng dẫn từ Thông tư 44 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu. Quá trình cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm bị chậm trễ, gây khó khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu, hàng hóa không thể thông quan kịp thời, ảnh hưởng đến tiến độ hợp đồng và gây thiệt hại về tài chính.Trung Quốc trở thành nước nhập thủy sản lớn nhất của Việt Nam

Hơn 5 tỉ đô la kiều hối về TPHCM trong nửa đầu năm 2025
Theo Ngân hàng Nhà nước khu vực 2, kiều hối chuyển về TPHCM qua các tổ chức tín dụng và kinh tế trong quí 2 đạt gần 2,82 tỉ đô la Mỹ, tăng 16,9% so với quí trước và hơn 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 6 tháng đầu năm, kiều hối gửi về TPHCM đạt 5,23 tỉ đô la Mỹ, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy dòng kiều hối vẫn duy trì ổn định. Các tỉnh Đông Nam bộ cũ như Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước cũng ghi nhận kiều hối tăng tích cực, với tổng giá trị hơn 127,5 triệu đô la Mỹ trong 6 tháng đầu năm 2025. Đáng chú ý, xét theo thị trường thì châu Phi ghi nhận mức tăng kiều hối cao nhất về TPHCM với hơn 130% so với cùng kỳ, tiếp theo là châu Âu (16%), châu Mỹ (11,9%) và châu Đại Dương (8,9%). Châu Á tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất, chủ yếu nhờ lượng chuyển tiền từ các thị trường có nhiều lao động Việt Nam như Nhật Bản, Hàn Quốc.Đề xuất lùi thời gian nâng cấp sân bay Liên Khương sang năm sau
