TPHCM sẽ tổ chức thi sát hạch cấp giấy phép lái xe liên tục từ 7 giờ 30 đến 21 giờ hằng ngày, kể cả thứ bảy và chủ nhật.
(KTSG Online) - Trước cuối năm sau, Bộ Nội Vụ, Bộ Nông Nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan liên quan thẩm định và nghiệm thu hồ sơ địa giới đơn vị hành chính các cấp của địa phương. Đây là thông tin gây chú ý đến bạn đọc hôm nay (21-7).
Một thông tin khác cũng thu hút độc giả, TPHCM sẽ tổ chức thi sát hạch cấp giấy phép lái xe liên tục từ 7 giờ 30 đến 21 giờ hằng ngày, kể cả thứ bảy và chủ nhật.- Tin nổi bật: Trung Quốc trở thành nước nhập thủy sản lớn nhất | Hơn 5 tỉ đô la kiều hối về TPHCM trong nửa đầu năm 2025
- Tin nóng hôm nay: Thời gian cấp sổ hồng lần đầu tại TPHCM không quá 20 ngày | Sau 2 năm, 95% nhà đầu tư chứng khoán thua lỗ và rời sàn | Dịch tả heo châu Phi đã xuất hiện ở hơn 20 tỉnh
Hồ sơ địa giới hành chính các cấp phải xong trước cuối năm 2026
Bộ Nội Vụ, Bộ Nông Nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan liên quan thẩm định và nghiệm thu hồ sơ địa giới đơn vị hành chính các cấp của địa phương trước ngày 31-12-2026. Việc này đang tuân theo Quyết định số 1569 ngày 20-7 do Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình ban hành. Theo quyết định này, UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm rà soát, xác định số liệu về diện tích tự nhiên của các đơn vị hành chính cấp xã và gửi báo cáo về Bộ Nội vụ trước ngày 30-8. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng xem xét, thông qua và công bố số liệu về diện tích tự nhiên của các đơn vị hành chính cấp xã của địa phương trước ngày 30-9. Ngoài ra, UBND cấp tỉnh đo đạc, xác định phạm vi ranh giới của đơn vị hành chính các cấp trên thực địa của địa phương mình để lập hồ sơ, bản đồ địa giới gửi về Bộ Nội vụ và Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 30-9-2026.TPHCM tăng thời gian thi sát hạch GPLX đến 21 giờ

Bộ Tài chính muốn tính thuế 20% trên lãi chuyển nhượng bất động sản
Tại hồ sơ dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế) đang được lấy ý kiến, Bộ Tài chính đề xuất áp dụng thuế thu nhập cá nhân với chuyển nhượng bất động sản của cá nhân bằng thu nhập tính thuế nhân (x) với thuế suất 20% theo từng lần chuyển nhượng. Thu nhập tính thuế này được xác định bằng giá bán trừ giá mua và các khoản chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản. Trường hợp không xác định giá mua và các chi phí liên quan, thuế thu nhập cá nhân được tính bằng giá bán nhân (x) với thuế suất. Mức thuế suất trong trường hợp này sẽ theo thời gian sở hữu, tối đa 10%. Đối với bất động sản có thời gian nắm giữ dưới 2 năm, tỷ lệ thuế là 10%. Còn bất động sản có thời gian sở hữu 2-5 năm, mức thuế 6%; thời gian nắm giữ 5-10 năm có thuế suất 4%; còn 10 năm trở lên thuế 2% - bằng tỷ lệ áp dụng hiện hành. Bộ Tài chính cũng vừa có dự thảo tờ trình Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân, áp dụng cho kỳ tính thuế 2026 với hai phương án. Với phương án 1, mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế sẽ từ 11 triệu lên khoảng 13,3 triệu đồng một tháng. Người phụ thuộc được nâng từ 4,4 triệu lên 5,3 triệu đồng một tháng. Theo phương án 2, mức giảm trừ cho người nộp thuế dự kiến lên 15,5 triệu đồng, người phụ thuộc 6,2 triệu đồng một tháng.Lập quỹ nhà ở quốc gia, nhà nước góp 10.000 tỉ đồng xây nhà ở xã hội
