(KTSG Online) - Liên quan đến chính sách thuế đối ứng của Mỹ, nhiều doanh nghiệp gỗ và cà phê đã bày tỏ lo ngại và kiến nghị kéo dài thời gian áp dụng thuế.
Trong hôm nay (7-4), cả nước cũng có những tin tức gây chú ý khác như mới đây, Thủ tướng ký công điện yêu cầu khởi công, khánh thành loạt dự án lớn ngày 19-4 tới; các vụ lừa đảo liên quan đến tiền số đang tăng, Chính phủ đang có những nỗ lực để quản lý thị trường này.- Tin nổi bật: Chính phủ họp khẩn về ứng phó thuế đối ứng của Mỹ; Chứng khoán Việt Nam giảm điểm kỷ lục
- Tin nóng hôm nay: Chứng khoán tiếp tục bán tháo; Tăng bảo vệ dữ liệu khách hàng trong lĩnh vực bưu chính
Thủ tướng yêu cầu khởi công, khánh thành loạt dự án lớn ngày 19-4 tới
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 33/CĐ-TTg về việc tổ chức lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án trọng điểm quốc gia và các công trình chào mừng 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Lễ khởi công, khánh thành trực tuyến đồng loạt trên cả nước dự kiến được tổ chức vào ngày 19-4-2025. Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, tổng hợp các công trình, dự án quan trọng của ngành, lĩnh vực và địa phương (giao thông, năng lượng, công nghiệp, bệnh viện, trường học, thủy lợi, cơ sở hạ tầng số, ứng phó biến đổi khí hậu, văn hóa...) đủ điều kiện khởi công, khánh thành để chào mừng kỷ niệm. Danh sách này phải được gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 12-4 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng.Tiến độ các dự án đường sắt quan trọng quốc gia

Doanh nghiệp gỗ và cà phê lo ngại về thuế đối ứng của Mỹ
Các doanh nghiệp ngành gỗ đang bày tỏ lo ngại về tác động của thuế đối ứng từ Mỹ và kiến nghị kéo dài thời gian áp dụng thuế. Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TPHCM (HAWA) đã làm việc với khoảng 50 doanh nghiệp hội viên, có trên 50% doanh thu xuất khẩu đến từ thị trường Mỹ, để ghi nhận tình hình ứng phó với thuế. Khảo sát cho thấy, các doanh nghiệp đang đối mặt với việc đơn hàng giảm, khách hàng ngừng đặt hàng, yêu cầu giảm giá, gián đoạn chuỗi cung ứng và tồn kho gia tăng. Nhiều đơn hàng đã ký kết hoặc đang chuẩn bị giao cũng bị hủy hoặc tạm ngừng. Về dài hạn, doanh nghiệp lo ngại mất thị phần, giảm sức cạnh tranh và ảnh hưởng tiêu cực đến doanh thu xuất khẩu. Cộng đồng doanh nghiệp gỗ cũng mong muốn Chính phủ kiểm soát việc "sản xuất trá hình" để tránh rủi ro cho toàn ngành.
Cảnh báo lừa đảo đầu tư tiền số
Trong thời gian qua, các vụ lừa đảo liên quan đến tiền số lại có dấu hiệu gia tăng. Gần đây nhất, cộng đồng mạng xôn xao với nhiều tố cáo về một cá nhân tên N.N.A đã lôi kéo nhiều người đầu tư vào dự án tiền ảo SCSJ từ 5-6 năm trước. Các nhà đầu tư hứa hẹn lợi nhuận cao khi đồng coin lên sàn, nhưng sau đó website dự án bị sập và đồng tiền không được niêm yết. Nhiều nhà đầu tư đã mất số tiền lớn và tỏ ra bức xúc khi gần đây thấy N.N.A khoe cơ ngơi mới, nghi ngờ người này hưởng lợi từ vụ lừa đảo trước đó. Cơ quan công an cũng liên tục phát hiện và truy tố nhiều tổ chức, cá nhân dụ dỗ, lừa đảo nhà đầu tư tiền số. Chẳng hạn là vụ án liên quan đến hai cá nhân phân phối, bán tiền ảo MPX thông qua website Crossfi.org, chiếm đoạt khoảng hơn 2.000 tỉ đồng của gần 2.000 bị hại. Các đối tượng thường sử dụng chiêu trò hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn, tổ chức du lịch cho "con mồi" và quảng cáo về tiềm năng của các đồng tiền ảo. Trong bối cảnh đó, Chính phủ đang có những nỗ lực để quản lý thị trường tài sản mã hóa. Bộ Tài chính đã trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết về việc triển khai thí điểm phát hành và giao dịch tài sản mã hóa. Đề xuất này nhằm thiết lập cơ chế phối hợp quản lý giữa các cơ quan như Bộ Tài chính, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước để thúc đẩy thị trường đồng thời hạn chế rủi ro về an ninh tài chính, bảo vệ nhà đầu tư và tạo tiền đề phát triển thị trường tài chính minh bạch, an toàn, bền vững.Dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành có thể thay đổi hình thức lựa chọn nhà đầu tư
Dự án đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành có thể áp dụng lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt thay cho hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước mà không phải điều chỉnh chủ trương đầu tư. Đây là thông tin trong công văn gửi Thủ tướng, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà về việc điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 1 của dự án đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành, thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Tây. Trước đó, UBND tỉnh Bình Phước đã kiến nghị điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà đầu tư cho dự án thành phần 1 của cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành từ đấu thầu rộng rãi trong nước sang chỉ định nhà đầu tư. Bộ Tài chính cho biết, theo khoản 23 điều 1 nghị định số 71/2025/NĐ-CP (có hiệu lực từ 28-3-2025) sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 35/2021/NĐ-CP, các cấp có thẩm quyền được quyết định áp dụng lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt đối với các dự án có yêu cầu cấp bách. Điều này áp dụng cho những dự án cần thực hiện ngay theo chỉ đạo của Chính phủ mà nếu áp dụng các hình thức lựa chọn nhà đầu tư thông thường sẽ không đảm bảo tiến độ. Theo chủ trương đầu tư, cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành dài hơn 128km, nối Đắk Nông với Bình Phước. Giai đoạn đầu của tuyến cao tốc được đầu tư quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh với tổng mức đầu tư khoảng 25.540 tỉ đồng. Dự án được chia thành 5 dự án thành phần. Cũng liên quan đến hạ tầng giao thông, Bộ Xây dựng đã đề nghị điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư cho dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch, thuộc đường vành đai 3 TPHCM từ 6.955 tỉ đồng lên 9.268 tỉ đồng. Bộ Xây dựng đã gửi văn bản đến Bộ Tài chính đề nghị điều chỉnh đề xuất dự án sử dụng vốn ODA đối với dự án thành phần 1A này. Dự án có chiều dài khoảng 8,75km, ban đầu được quy hoạch theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng với tốc độ thiết kế 80km/h, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp. Việc điều chỉnh quy mô và bổ sung một số hạng mục là để đảm bảo đồng bộ với các dự án thành phần khác trên tuyến Vành đai 3 TPHCM theo chỉ đạo của Thủ tướng.Bà Rịa - Vũng Tàu sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã
