(KTSG Online) - Sau khi vượt qua gánh nặng thuế đối ứng của Mỹ, các nhà phát triển hạ tầng khu công nghiệp trong nước đang lo ngại về khả năng thu hút đầu tư khi chính sách ưu đãi thuế TNDN tại một số khu vực sắp kết thúc từ đầu tháng tới.
Thị trường dự báo sẽ trải qua biến động mạnh, nhưng cũng mở ra cơ hội đổi mới chiến lược để thu hút dòng vốn chất lượng và hướng tới phát triển bền vững lâu dài.
KCN không còn là địa bàn ưu đãi thuế
Lo lắng vốn ngoại vào sản xuất công nghiệp giảm

Dòng vốn sẽ đến đúng vị trí cần...
Các chuyên gia cũng nhận định rằng, việc không còn áp dụng các ưu đãi riêng cho dự án đầu tư tại KCN sẽ gây khó khăn trong thu hút vốn, nhưng đồng thời, các dự án sản xuất thuộc các ngành nghề phù hợp sẽ dễ đến đúng địa phương và vị trí cần thiết hơn. Bởi lẽ, các dự án đầu tư tại KCN vẫn sẽ được hưởng ưu đãi thuế dựa trên ngành nghề, địa bàn và điều kiện phù hợp khi đáp ứng các tiêu chí quy định. Một trong những điểm nhấn của Luật Thuế TNDN 2025 là mở rộng danh mục ngành nghề hưởng ưu đãi, tập trung vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Các lĩnh vực mới gồm sản phẩm, dịch vụ công nghệ số, nghiên cứu và sản xuất chip bán dẫn, xây dựng trung tâm dữ liệu AI, sản xuất linh kiện ô tô nhằm tăng nội địa hóa... Sự mở rộng này hướng tới chuyển dịch ưu đãi từ lợi thế địa lý sang lợi thế sáng tạo, thu hút đầu tư giá trị cao, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam. Trong dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Thuế TNDN 2025 quy định thuế suất ưu đãi 10% trong 15 năm cho thu nhập từ các dự án đầu tư mới trong ngành, lĩnh vực ưu đãi hoặc tại địa bàn khó khăn. Dự thảo cũng đưa ra thuế suất 15% đối với thu nhập từ hoạt động thuộc một số ngành nghề nhất định nhưng không thuộc địa bàn ưu đãi thuế. Các dự án công nghệ cao đặc biệt có thể được áp dụng thuế ưu đãi giảm tới 50% mức thuế thông thường, thời hạn không vượt quá 1,5 lần thời gian ưu đãi ban đầu, và kéo dài tối đa phù hợp với thời gian dự án. Doanh nghiệp có thu nhập thuộc diện ưu đãi sẽ được miễn thuế trong 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo...