Chuyên mục

Thái Lan đón làn sóng khách Trung Quốc trở lại

Theo dòng thời sự

Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) cho biết, từ ngày 1-1 đến 22-2, nước này đã đón gần 6 triệu lượt khách quốc tế. Đáng chú ý, lượng khách Trung Quốc tăng mạnh, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán.

(KTSG Online) - Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) cho biết, từ ngày 1-1 đến 22-2, nước này đã đón gần 6 triệu lượt khách quốc tế. Đáng chú ý, lượng khách Trung Quốc tăng mạnh, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán.

Khách Trung Quốc tại Thái Lan. Ảnh: Canva
Kết quả tích cực này chủ yếu được thúc đẩy bởi kỳ nghỉ Tết cùng tín hiệu phục hồi rõ rệt từ thị trường Trung Quốc. Thực tế, trong tháng 2, dòng khách từ thị trường này tăng đáng kể, đạt khoảng 30.000 lượt mỗi ngày vào giai đoạn cao điểm, TTXVN đưa tin. Dữ liệu từ China Trading Desk cho thấy, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài từ 15 đến 23-2, có khoảng 250.000 lượt khách Trung Quốc đến Thái Lan. Đây vốn là giai đoạn cao điểm của du lịch toàn cầu, khi Trung Quốc được xem là một trong những thị trường khách quốc tế lớn nhất thế giới, với quy mô chi tiêu ước đạt 140 tỉ đô la Mỹ trong năm 2024. Trong bối cảnh đó, Thái Lan nổi lên như một điểm đến phục hồi tốt hơn so với một số thị trường khác. Chẳng hạn, tại Nhật Bản – điểm đến từng được du khách Trung Quốc ưa chuộng – lượng khách từ thị trường này đã giảm khoảng 50% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2024, du lịch Thái Lan từng chịu tác động khi lượng khách Trung Quốc sụt giảm do lo ngại về an toàn liên quan đến các trung tâm lừa đảo tại Đông Nam Á. Vì vậy, TAT đã nhanh chóng triển khai loạt giải pháp nhằm khôi phục niềm tin và thu hút du khách quay trở lại. Cụ thể, ngay trong tháng 1, cơ quan này đã phối hợp với Hiệp hội các đại lý du lịch Thái Lan (ATTA) tổ chức chuyến khảo sát với sự tham gia của gần 400 đại diện doanh nghiệp lữ hành và các KOL. Tiếp đó, sang tháng 2, nhiều sự kiện Tết Nguyên đán được tổ chức tại các địa phương, trong đó có Hat Yai (tỉnh Songkhla), qua đó thu hút đông đảo du khách gốc Hoa, đặc biệt từ Malaysia. Không dừng lại ở các hoạt động ngắn hạn, TAT dự kiến trong tháng Ba sẽ tiếp tục tham gia các hội chợ thương mại và triển khai chương trình quảng bá quy mô lớn tại Thượng Hải (Trung Quốc), nhằm duy trì đà tăng trưởng của thị trường này. Song song với xúc tiến thị trường, TAT cũng đẩy mạnh chiến lược hợp tác với các hãng hàng không để gia tăng lượng khách quốc tế, tập trung vào cả đường bay ngắn và dài. Việc mở các tuyến bay mới cần được đàm phán trước ít nhất 6 tháng; tuy nhiên, chiến lược này đã bắt đầu cho thấy hiệu quả, với kỳ vọng sẽ có thêm hãng bay và tần suất chuyến bay tăng trong nửa cuối năm.
Trên cơ sở những tín hiệu tích cực hiện tại, Thái Lan đặt mục tiêu trong năm 2025 sẽ đón ít nhất 35 triệu lượt khách quốc tế, thậm chí có thể đạt 36,7 triệu lượt. Để hiện thực hóa mục tiêu này, ngành du lịch Thái Lan sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Bên cạnh việc mở rộng điểm đến, ngành du lịch Thái Lan cũng tiếp tục phát huy các sản phẩm đặc trưng – yếu tố tạo nên “sức hút Thái Lan” – như Muay Thai, dịch vụ spa, massage, văn hóa, ẩm thực và các điểm tham quan. Đồng thời, TAT sẽ đẩy mạnh quảng bá các nhà hàng đạt giải thưởng quốc tế như Michelin hay Asia’s Best 50 Restaurants, hướng tới mục tiêu đưa Thái Lan góp mặt trong danh sách The World’s Best 50 Restaurants.

Có thể bạn quan tâm

'Kinh tế Sài Gòn' - bạn đồng hành của 'think-tank' chúng tôi

'Kinh tế Sài Gòn' - bạn đồng hành của 'think-tank' chúng tôi

Theo dòng thời sự Thứ Năm, 25/06/2026

Trong gần 10 năm Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển truyền thông (IPS) chúng tôi tham gia tư vấn, góp ý cho việc xây dựng, sửa đổi xấp xỉ 15 văn bản luật; cùng rất nhiều chiến lược, chương trình của Chính phủ trong lĩnh vực công nghệ số, chuyển đổi số, tất cả các công việc đó đều có sự đồng hành thân thiết của Thời báo Kinh tế Sài Gòn, nay là Tạp chí Kinh tế Sài Gòn (KTSG).

Buồm đã tới và lúa đồng đã gặt!

Buồm đã tới và lúa đồng đã gặt!

Theo dòng thời sự Thứ Năm, 25/06/2026

Nhận thức về tính hữu hạn của đời người và sự biến hóa khôn lường của vạn vật là xuất phát điểm của nhiều trường phái triết học ở cả phương Đông lẫn phương Tây kể từ thời kỳ cổ đại.

Về những người đứng sau trang báo...

Về những người đứng sau trang báo...

Theo dòng thời sự Thứ Năm, 25/06/2026

Mỗi lần có dịp trò chuyện với các anh chị trong tòa soạn Kinh tế Sài Gòn, tôi lại nhớ tới cô bé Huệ và anh Sơn, những người tôi đã gặp ở Trạm Khí tượng thủy văn Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái (cũ), trong chuyến công tác 15 năm trước.

Tin mới

'Kinh tế Sài Gòn' - bạn đồng hành của 'think-tank' chúng tôi

'Kinh tế Sài Gòn' - bạn đồng hành của 'think-tank' chúng tôi

Theo dòng thời sự Thứ Năm, 25/06/2026

Trong gần 10 năm Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển truyền thông (IPS) chúng tôi tham gia tư vấn, góp ý cho việc xây dựng, sửa đổi xấp xỉ 15 văn bản luật; cùng rất nhiều chiến lược, chương trình của Chính phủ trong lĩnh vực công nghệ số, chuyển đổi số, tất cả các công việc đó đều có sự đồng hành thân thiết của Thời báo Kinh tế Sài Gòn, nay là Tạp chí Kinh tế Sài Gòn (KTSG).

Buồm đã tới và lúa đồng đã gặt!

Buồm đã tới và lúa đồng đã gặt!

Theo dòng thời sự Thứ Năm, 25/06/2026

Nhận thức về tính hữu hạn của đời người và sự biến hóa khôn lường của vạn vật là xuất phát điểm của nhiều trường phái triết học ở cả phương Đông lẫn phương Tây kể từ thời kỳ cổ đại.

Về những người đứng sau trang báo...

Về những người đứng sau trang báo...

Theo dòng thời sự Thứ Năm, 25/06/2026

Mỗi lần có dịp trò chuyện với các anh chị trong tòa soạn Kinh tế Sài Gòn, tôi lại nhớ tới cô bé Huệ và anh Sơn, những người tôi đã gặp ở Trạm Khí tượng thủy văn Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái (cũ), trong chuyến công tác 15 năm trước.