(KTSG) - Việt Nam đứng thứ hai ở Đông Nam Á sau Singapore về số lượng startup chuyên mảng trí tuệ nhân tạo (startup AI). Thế nhưng, 765 startup AI và ML (máy học) tại Việt Nam gọi vốn được 47,3 triệu đô la trong chín tháng đầu năm 2024, theo dữ liệu của PitchBook Data Inc. Tức là trời sinh quá nhiều voi, nhưng cỏ mọc quá thưa, bởi nếu chia đều mỗi startup nhận được trung bình gần 62.000 đô la trong chín tháng qua.
- Startup AI kiếm tiền nhanh hơn startup phần mềm
- Cạn vốn, nhiều startup AI tìm kiếm sự giải cứu của ‘ông lớn’ công nghệ
5 startup tại Việt Nam sử dụng AI rất hiệu quả
Tính đến tháng 5-2024, theo nền tảng dữ liệu Statista, có năm startup AI của Việt Nam là OKXE, Infoplus, JobHopin, Teky và MFast là gọi được nhiều vốn mạo hiểm nhất trong thời gian qua. Statista nói OKXE là startup gọi được nhiều vốn nhất, với năm khoản đầu tư trị giá khoảng 15 triệu đô la. Nhưng kết quả tra cứu, tổng hợp dữ liệu và các cuộc phỏng vấn do Kinh tế Sài Gòn thực hiện đến hôm 22-10 vừa rồi lại cho một bức tranh khác. Có hai điểm nổi bật. Đầu tiên, OKXE và Infoplus lại mang “quốc tịch Hàn Quốc” nhưng định cư tại Việt Nam. Kế đến, AI chỉ là một trong những công cụ hỗ trợ mà cả năm startup Hàn Quốc và Việt Nam sử dụng hiệu quả.
Hy vọng từ những startup AI sáng giá
Ra đời từ 2018, Vbee là startup tại Hà Nội chuyên phát triển giải pháp xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và AI hội thoại. Vbee AIVoice API có khả năng nghe, hiểu và đáp lại phản hồi bằng tiếng nói (callbot) hoặc văn bản (chatbot). Hai công cụ AI khác có thể chuyển văn bản thành giọng nói hoặc lồng tiếng cho các clip. Tốt nghiệp tại Pháp và đang giảng dạy tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Trang là nhà sáng lập kiêm Giám đốc Công nghệ (CTO) của Vbee. Bà nói rằng AI lúc chưa phát triển thì chất lượng trợ lý ảo rất thấp và rất máy móc. Với AI tạo sinh (GenAI), Vbee tạo ra các hội thoại tự nhiên hơn. Tại chung kết Thử thách đổi mới sáng tạo Qualcomm Vietnam 2024 (QVIC 2024) vừa qua, Vbee là quán quân, nhận được tiền thưởng 100.000 đô la. Sử dụng nền tảng điện toán đám mây, startup này đã cung cấp các giải pháp hội thoại AI cho hơn 300 doanh nghiệp và phục vụ hơn hai triệu người dùng cuối, tạo ra một hệ sinh thái AI riêng. Ngọc Huyền - giọng nữ Hà Nội đọc tin tức, Thảo Trinh - giọng Sài Gòn cho các podcast, Hoàng Dũng - giọng nam Hà Nội đều là “sản phẩm” của Vbee. Các báo điện tử hay các video clip trên mạng thường sử dụng ba giọng đọc này. Vbee AIVoice còn có thể nói được 40 ngôn ngữ khác, thông qua 200 giọng đọc ảo, với đầy đủ cung bậc cảm xúc như con người. Thành lập năm 2016, Olli Technology đặt văn phòng tại TPHCM. Olli ra mắt trợ lý ảo Olli Maika nói tiếng Việt cho hệ thống loa thông minh. Olli Maika đã giành được giải nhất cuộc thi OCB Pitch Day cuối năm 2022, với giải thưởng trị giá 50 triệu đồng. Mới nhất, Olli đã phát triển thành công “BuddyOS for AI Toys” - hệ điều hành dùng GenAI giúp nhà sản xuất tạo ra các loại đồ chơi thông minh có khả năng tương tác với trẻ em. Tạ Thanh Hải, đồng sáng lập kiêm CEO Olli, nói rằng GenAI giúp Olli tạo khác biệt. “GenAI giúp phát triển ngôn ngữ, tương tác thông minh giữa trẻ và đồ chơi”. Hiện Olli đang thương thảo với một số đối tác để tích hợp công cụ mới vào sản phẩm. Nhân sự kiện tại Hà Nội cuối tháng 9-2024, Amazon Web Services (AWS) công bố chọn hai startup Việt Nam là AI Hay và Kompato AI để hỗ trợ phát triển. Hai startup này vượt qua 4.700 công ty khắp thế giới để lọt vào danh sách 80 startup AI được AWS chọn để hỗ trợ “xây dựng, huấn luyện, thử nghiệm và ra mắt giải pháp GenAI”. Chương trình hỗ trợ startup của AWS được đầu tư đến 230 triệu đô la. Startup được chọn sẽ được cấp “AWS credit” trị giá 1 triệu đô la mỗi công ty, tham gia khóa huấn luyện 10 tuần của AWS bắt đầu từ ngày 30-9… Từng là người tham gia phát triển trợ lý ảo Kiki tại Zalo, Nguyễn Thọ Chương, trưởng bộ phận AI thuộc AI Hay, nói rằng trọng tâm hiện tại của startup này là tiếng Việt. “Dù chúng tôi có tham vọng vươn ra quốc tế, nhưng chúng tôi không muốn thâm nhập vào các thị trường cạnh tranh cao như tiếng Anh, nơi các công ty lớn như OpenAI và Google thống trị. Thay vào đó, chúng tôi có kế hoạch tập trung vào các ngôn ngữ có nguồn lực trung bình đến thấp, đặc biệt là ở Đông Nam Á và các khu vực lân cận. Đây là thị trường chúng tôi có thể cung cấp giá trị độc đáo và tránh cạnh tranh trực tiếp với các công ty lớn hơn”. Kể từ khi ra mắt, AI Hay đã xử lý khoảng 10.000 câu hỏi mỗi tháng, mỗi ngày hơn 300 câu, từ các yêu cầu dữ liệu rất cụ thể, như thông tin lũ lụt, đến các truy vấn xã hội hàng ngày. AI Hay hiện đang phục vụ nhu cầu của người dùng Việt Nam nhưng đặt mục tiêu mở rộng ra thị trường quốc tế trong tương lai. Tương tự, Kompato AI cung cấp cho các tổ chức cho vay tiêu dùng một nền tảng AI đầy đủ để quản lý các khoản phải thu, mang lại khả năng tuân thủ, khả năng mở rộng và hiệu quả mạnh mẽ. CEO Nguyễn An Nguyên nói chương trình của AWS sẽ giúp giải pháp của Kompato AI tiếp cận các thị trường châu Á và châu Mỹ. Google cũng có chương trình tương tự khi dành 40.000 suất học bổng để giảng viên và sinh viên thuộc 80 trường đại học và cao đẳng Việt Nam có thể theo học để trau dồi các kỹ năng AI mới nhất.“Nhất nghệ tinh nhất thân vinh”
Trở lại với con số 765 startup AI và ML. Số startup này chiếm khoảng một phần tư tổng số startup hơn 3.000 startup đủ các ngành công nghệ tại Việt Nam (có số liệu thống kê nói Việt Nam hiện có hơn 3.800 startup). Với con số này, Việt Nam đứng thứ hai về số lượng startup AI ở Đông Nam Á, xếp sau Singapore với 1.100 startup AI trên tổng số 4.500 startup. Nhưng đầu tư cho AI tại Việt Nam hiện thấp nhất trong sáu nền kinh tế lớn của ASEAN (xem box). Con số trung bình 62.000 đô la mỗi startup công nghệ AI và ML có thể nói lên tình trạng “dở dang” của các startup AI tại Việt Nam. Có hai lý do rõ nhất từ startup: đang thiếu vốn nhưng không thể gọi vốn vì chưa thể tiếp cận các quỹ hoặc không được nhà đầu tư săn đón và rót vốn. Còn nhà đầu tư chỉ nhìn ra một lý do duy nhất: sản phẩm hay dịch vụ chưa đúng nhu cầu ngách của thị trường, không có khả năng tạo lợi nhuận cao. Đó là tình trạng “quá nhỏ lẻ và sản phẩm na ná nhau” của giới khởi nghiệp tại Việt Nam - như lời của Lê Hoàng Uyên Vy - Giám đốc Quỹ đầu tư Do Ventures phát biểu tại sự kiện công nghệ tại TPHCM cuối tháng 8-2024. Nhìn lại hành trình của năm công ty khởi nghiệp được Statista “dán nhãn lộn”, một thông điệp rất rõ nổi lên. Đó là các startup AI và ML phải tạo ra một sản phẩm hay công cụ giải quyết hiệu quả một khía cạnh hay bài toán kinh doanh nào đó. Đây không phải là cuộc đua “bắt trend” công nghệ kiểu “nhà nhà, người người ai cũng thích làm AI”, mà thực ra ít ai tận dụng các giải pháp, công cụ AI để làm nổi bật chất lượng sản phẩm và dịch vụ như OKXE, Infoplus hay MFast. Các startup cũng cần “xông pha” để “đào tạo hay giáo dục” thị trường. “Chúng tôi tốn nhiều thời gian và tiền bạc để thị trường hình thành thói quen sử dụng và trả phí cho các sản phẩm, giải pháp AI”, đồng sáng lập Vbee Nguyễn Thị Thu Trang trao đổi với Kinh tế Sài Gòn qua điện thoại từ Hà Nội.