Chuyên mục

Nhà đầu tư Nhật Bản ‘bất ngờ’ thời gian đi từ TPHCM đến Cần Thơ

Theo dòng thời sự

(KTSG Online) – “Chúng tôi khá bất ngờ khi thời gian di chuyển từ TPHCM đến đây (thành phố Cần Thơ) chỉ 2,5 tiếng, trong khi tôi nghĩ phải 4-4,5 tiếng", ông Akito Shiraishi Trợ lý Tổng quản lý Ban chiến lược kinh doanh khu công nghiệp và đô thị bền vững của Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) cho biết khi tìm hiểu đầu tư ở thành phố Cần Thơ.

Nhà đầu tư Nhật Bản bất ngờ thời gian di chuyển từ TPHCM đến Cần Thơ. Ảnh: Trung Chánh
Đoàn công tác của Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ vào hôm nay, 27-1. Buổi làm việc nhằm tìm kiếm cơ hội trong chiến lược mở rộng cơ hội phát triển khu công nghiệp ở miền Nam. Đánh giá nêu trên của ông Akito Shiraishi phần nào phản ánh hạ tầng giao thông khu vực ĐBSCL nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng đã có sự cải thiện rất lớn trong mắt nhà đầu tư. Ông Eita Fujikawa, Tổng giám đốc Công ty TNHH Sumitomo Corporation Việt Nam, cho biết doanh nghiệp này đã đầu tư các dự án hạ tầng khu công nghiệp ở phía Bắc và đang muốn mở rộng về khu vực phía Nam. Cụ thể, hiện Sumitomo có 3 khu công nghiệp đã phát triển; 1 khu bắt đầu xây dựng và 1 khu khác đang hợp tác với một số đơn vị triển khai. “Sumitomo đang làm 5 khu công nghiệp và muốn mở rộng thêm”, ông Eita Fujikawa nói và nhấn mạnh, Cần Thơ là một cơ hội để đơn vị này nghiên cứu phát triển ở miền Nam. Ông Eita Fujikawa của Công ty TNHH Sumitomo Corporation Việt Nam, cho biết đã sống ở Việt Nam 7 năm, nhưng chưa đến thành phố Cần Thơ lần nào trước đó vì địa phương không có sân golf. Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, thừa nhận đây là "hạng mục" cả Đồng bằng sông Cửu Long chưa có, chứ không riêng thành phố Cần Thơ. “Tuy nhiên, trong quy hoạch chúng tôi có 5 sân golf, sẽ được triển khai thời gian tới”, ông cho biết. Theo ông Tuyên, quan hệ hợp tác giữa thành phố Cần Thơ và Nhật Bản tiếp tục được mở rộng thông qua các dự án ODA (Official Development Assistance, vốn viện trợ phát triển) và dự án đầu tư nước ngoài (FDI). Theo đó, hiện nay trên địa bàn thành phố Cần Thơ có 124 dự án FDI với tổng vốn đăng ký khoảng 7,45 tỉ đô la, trong đó, Nhật Bản có 13 dự án, tổng vốn đăng ký khoảng 1,65 tỉ đô la. “Các dự án đầu tư điển hình như dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn II, dự án Aeon Mall Cần Thơ”, ông Tuyên cho biết.
Được biết, trên địa bàn thành phố Cần Thơ hiện có 13 khu công nghiệp, trong đó, có 9 khu công nghiệp đang hoạt động với diện tích 1.376,66 héc ta; 4 khu đang triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng với diện tích 1.448,28 héc ta. Thành phố Cần Thơ đang định hướng quy hoạch, phát triển nhiều dự án khu công nghiệp mới đến năm 2050. Trong đó, giai đoạn 2026-2030 định hướng quy hoạch 15 khu công nghiệp, với diện tích 6.439,05 héc ta; giai đoạn 2031-2050 định hướng quy hoạch 12 khu công nghiệp, với diện tích 12.511,28 héc ta.

Có thể bạn quan tâm

'Kinh tế Sài Gòn' - bạn đồng hành của 'think-tank' chúng tôi

'Kinh tế Sài Gòn' - bạn đồng hành của 'think-tank' chúng tôi

Theo dòng thời sự Thứ Năm, 25/06/2026

Trong gần 10 năm Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển truyền thông (IPS) chúng tôi tham gia tư vấn, góp ý cho việc xây dựng, sửa đổi xấp xỉ 15 văn bản luật; cùng rất nhiều chiến lược, chương trình của Chính phủ trong lĩnh vực công nghệ số, chuyển đổi số, tất cả các công việc đó đều có sự đồng hành thân thiết của Thời báo Kinh tế Sài Gòn, nay là Tạp chí Kinh tế Sài Gòn (KTSG).

Buồm đã tới và lúa đồng đã gặt!

Buồm đã tới và lúa đồng đã gặt!

Theo dòng thời sự Thứ Năm, 25/06/2026

Nhận thức về tính hữu hạn của đời người và sự biến hóa khôn lường của vạn vật là xuất phát điểm của nhiều trường phái triết học ở cả phương Đông lẫn phương Tây kể từ thời kỳ cổ đại.

Về những người đứng sau trang báo...

Về những người đứng sau trang báo...

Theo dòng thời sự Thứ Năm, 25/06/2026

Mỗi lần có dịp trò chuyện với các anh chị trong tòa soạn Kinh tế Sài Gòn, tôi lại nhớ tới cô bé Huệ và anh Sơn, những người tôi đã gặp ở Trạm Khí tượng thủy văn Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái (cũ), trong chuyến công tác 15 năm trước.

Tin mới

'Kinh tế Sài Gòn' - bạn đồng hành của 'think-tank' chúng tôi

'Kinh tế Sài Gòn' - bạn đồng hành của 'think-tank' chúng tôi

Theo dòng thời sự Thứ Năm, 25/06/2026

Trong gần 10 năm Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển truyền thông (IPS) chúng tôi tham gia tư vấn, góp ý cho việc xây dựng, sửa đổi xấp xỉ 15 văn bản luật; cùng rất nhiều chiến lược, chương trình của Chính phủ trong lĩnh vực công nghệ số, chuyển đổi số, tất cả các công việc đó đều có sự đồng hành thân thiết của Thời báo Kinh tế Sài Gòn, nay là Tạp chí Kinh tế Sài Gòn (KTSG).

Buồm đã tới và lúa đồng đã gặt!

Buồm đã tới và lúa đồng đã gặt!

Theo dòng thời sự Thứ Năm, 25/06/2026

Nhận thức về tính hữu hạn của đời người và sự biến hóa khôn lường của vạn vật là xuất phát điểm của nhiều trường phái triết học ở cả phương Đông lẫn phương Tây kể từ thời kỳ cổ đại.

Về những người đứng sau trang báo...

Về những người đứng sau trang báo...

Theo dòng thời sự Thứ Năm, 25/06/2026

Mỗi lần có dịp trò chuyện với các anh chị trong tòa soạn Kinh tế Sài Gòn, tôi lại nhớ tới cô bé Huệ và anh Sơn, những người tôi đã gặp ở Trạm Khí tượng thủy văn Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái (cũ), trong chuyến công tác 15 năm trước.