Trong khuôn khổ sự kiện “Ngày Tài chính số 2026” diễn ra ngày 6 đến 7-6-2026 tại TPHCM, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) đã giới thiệu các giải pháp thanh toán số hiện đại và chia sẻ về vai trò của thanh toán xuyên biên giới trong thúc đẩy du lịch, thương mại.

Sự kiện do Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước) và NAPAS tổ chức, với sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn, lãnh đạo UBND TPHCM cùng đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức tín dụng, công ty fintech và doanh nghiệp.
Tại hội thảo “Thanh toán thông minh trong kỷ nguyên số”, ông Nguyễn Đăng Hùng, Phó Tổng Giám đốc NAPAS cho biết du lịch toàn cầu đang phục hồi mạnh mẽ. Năm 2025, thế giới ghi nhận khoảng 1,5 tỉ lượt khách quốc tế và dự báo đạt 1,8 tỉ lượt vào năm 2030.
Tại Việt Nam, du lịch tiếp tục khẳng định vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn. Năm 2025, Việt Nam đón khoảng 25 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu lần đầu vượt 1 triệu tỉ đồng. Theo định hướng của Chính phủ, đến năm 2030 lượng khách quốc tế dự kiến đạt 30 triệu lượt, đóng góp của ngành du lịch khoảng 14% GDP.
Trong bối cảnh đó, thanh toán số đóng vai trò quan trọng trong nâng cao trải nghiệm du lịch và thúc đẩy thương mại xuyên biên giới. Theo ông Hùng, các phương thức thanh toán truyền thống vẫn tồn tại nhiều hạn chế. Việc sử dụng tiền mặt khi ra nước ngoài gây bất tiện cho du khách, trong khi thanh toán bằng thẻ vẫn phát sinh nhiều chi phí và đòi hỏi đầu tư thiết bị chấp nhận thanh toán. Điều này đặt ra nhu cầu về các giải pháp thanh toán linh hoạt, chi phí thấp và dễ triển khai.
Đại diện NAPAS cho biết, sự phát triển mạnh mẽ của VietQR trong chuyển tiền nhanh đã tạo nền tảng để mở rộng thanh toán bằng mã QR. Hiện NAPAS triển khai hai nhóm dịch vụ trọng tâm gồm VietQRPay cho thanh toán nội địa và VietQRGlobal cho thanh toán xuyên biên giới.
Không chỉ giúp giao dịch nhanh chóng, thanh toán QR còn cung cấp dữ liệu đầy đủ để các ngân hàng, tổ chức trung gian và doanh nghiệp phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng. Đồng thời, hình thức này giúp giảm phụ thuộc vào thiết bị thanh toán truyền thống, tiết kiệm chi phí đầu tư và vận hành.
Một trong những nội dung trọng tâm được NAPAS chia sẻ tại sự kiện là việc mở rộng mạng lưới thanh toán QR xuyên biên giới. Đến nay, NAPAS đã kết nối hai chiều với Thái Lan, Lào và Campuchia. Đồng thời, đơn vị đã triển khai kết nối chiều thanh toán cho khách Trung Quốc và Hàn Quốc đến Việt Nam, dự kiến hoàn tất chiều thanh toán cho người Việt Nam sang hai quốc gia này vào cuối năm nay.

Ông Nguyễn Đăng Hùng cho biết NAPAS dự kiến công bố kết nối thanh toán với Singapore trong quí 3 và hoàn thành kết nối với Ấn Độ, Đài Loan trong năm 2026. Mục tiêu là xây dựng một “bản đồ thanh toán QR khu vực”, cho phép người dùng thanh toán xuyên biên giới thuận tiện và liền mạch.
Với vai trò đơn vị chuyển mạch quốc gia, NAPAS tập trung xây dựng hạ tầng thanh toán trung tâm, giúp các ngân hàng và tổ chức trung gian tiếp cận toàn bộ kết nối quốc tế thông qua một đầu mối kỹ thuật. Việc chuẩn hóa hạ tầng thanh toán số quốc gia và mở rộng kết nối QR xuyên biên giới được kỳ vọng góp phần thúc đẩy kinh tế số, nâng cao trải nghiệm thanh toán cho người dân và du khách, đồng thời tăng cường hội nhập của Việt Nam vào hệ sinh thái thanh toán số khu vực và thế giới.