Chuyên mục

Mỹ tính nâng thuế nhập khẩu bổ sung lên 15% với một số nước

THẾ GIỚI

Mỹ dự kiến nâng mức thuế nhập khẩu bổ sung đối với một số đối tác từ 10% hiện nay lên 15%, có thể cao hơn, theo Đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer.

(KTSG Online) - Mỹ dự kiến nâng mức thuế nhập khẩu bổ sung đối với một số đối tác từ 10% hiện nay lên 15%, có thể cao hơn, theo Đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer.

[caption id="attachment_1199379" align="aligncenter" width="1200"] Mỹ tính nâng thuế nhập khẩu bổ sung lên 15% với một số nước. Ảnh: Reuters[/caption] Trao đổi với Fox Business ngày 25-2, ông Greer cho biết mức thuế tạm thời hiện là 10% và có thể được điều chỉnh lên 15% đối với một số quốc gia. Tuy nhiên, ông khẳng định Washington chưa có kế hoạch tăng thuế với hàng hóa Trung Quốc, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump dự kiến thăm nước này trong vài tuần tới và Mỹ muốn tuân thủ các thỏa thuận đã đạt được. Phát biểu sau đó, ông Greer cho biết Nhà Trắng đang chuẩn bị thông báo chính thức để nâng các mức thuế tạm thời lên 15% “khi phù hợp”, có tính đến những quốc gia đã ký thỏa thuận thương mại với Mỹ nhưng chưa nêu chi tiết. Từ ngày 24-2, hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ chịu mức thuế tạm thời 10% theo sắc lệnh ông Trump ký ngày 20-2, sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ các mức thuế dựa trên Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế. Theo ông Greer, chính quyền Mỹ đang tìm cơ sở pháp lý khác thay thế các mức thuế bị vô hiệu, bảo đảm tương thích với các cam kết thương mại hiện hành. Trọng tâm là mở rộng các cuộc điều tra theo Điều 301 nhằm xử lý những hành vi bị coi là thương mại không công bằng, như dư thừa công suất, sử dụng lao động cưỡng bức hay phân biệt đối xử với các công ty công nghệ Mỹ. Ông cho biết cơ chế điều tra Điều 301 cũng có thể trở thành công cụ thực thi các thỏa thuận thương mại gần đây của Washington. Chẳng hạn, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) đã mở điều tra với Indonesia về công suất công nghiệp và trợ cấp ngành thủy sản, từ đó đối chiếu với các cam kết mà Jakarta đưa ra để quyết định mức thuế phù hợp. Ngoài ra, Mỹ dự kiến tiếp tục triển khai các cuộc điều tra an ninh quốc gia theo Điều 232 đối với các ngành chiến lược, vốn từng được coi là có nền tảng pháp lý vững chắc. Ông Greer cũng đề cập khả năng sử dụng Điều 338 của Đạo luật Thuế quan 1930, cho phép áp thuế lên tới 50% nếu phát hiện một quốc gia phân biệt đối xử với thương mại Mỹ so với các đối tác khác.

Theo Reuters

Có thể bạn quan tâm

Dòng tiền khổng lồ và bài toán lợi ích phía sau ngày hội bóng đá World Cup 2026

Dòng tiền khổng lồ và bài toán lợi ích phía sau ngày hội bóng đá World Cup 2026

Theo dòng thời sự Thứ Sáu, 19/06/2026

World Cup 2026 không chỉ là giải đấu bóng đá lớn nhất lịch sử mà còn là một phép thử kinh tế quy mô chưa từng có, với hàng chục tỉ đô la doanh thu, hàng triệu du khách và một mô hình thương mại hoàn toàn mới. Tuy nhiên, một câu hỏi đang được đặt ra: đâu là bên hưởng lợi nhiều nhất từ ngày hội bóng đá toàn cầu này?

Tin mới

Dòng tiền khổng lồ và bài toán lợi ích phía sau ngày hội bóng đá World Cup 2026

Dòng tiền khổng lồ và bài toán lợi ích phía sau ngày hội bóng đá World Cup 2026

Theo dòng thời sự Thứ Sáu, 19/06/2026

World Cup 2026 không chỉ là giải đấu bóng đá lớn nhất lịch sử mà còn là một phép thử kinh tế quy mô chưa từng có, với hàng chục tỉ đô la doanh thu, hàng triệu du khách và một mô hình thương mại hoàn toàn mới. Tuy nhiên, một câu hỏi đang được đặt ra: đâu là bên hưởng lợi nhiều nhất từ ngày hội bóng đá toàn cầu này?