%%excerpt%% Để đảm bảo an toàn và ổn định cho kinh tế, Cục Quản lý dự trữ ngoại hối sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước để mua, bổ sung vào quỹ dự trữ theo quy định và kế hoạch tài chính đã được phê duyệt.
(KTSG Online) - Để đảm bảo an toàn và ổn định cho kinh tế, Cục Quản lý dự trữ ngoại hối sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước để mua, bổ sung vào quỹ dự trữ theo quy định và kế hoạch tài chính đã được phê duyệt.
Cục Quản lý dự trữ ngoại hối sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước để mua ngoại tệ nhằm tăng cường dự trữ và ổn định kinh tế. Ảnh: T.L
Đây là một trong những sửa đổi, bổ sung trong thông tư 43/2024/TT-NHNN nhằm hướng dẫn tổ chức thực hiện hoạt động quản lý dự trữ ngoại hối, có hiệu lực từ ngày 23-9, TTXVN đưa tin.
Về việc bán ngoại tệ cho ngân sách nhà nước, Cục Dự trữ phối hợp với Vụ Chính sách Tiền tệ xây dựng phương án cung cấp ngoại tệ, trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt và thông báo kết quả cho Bộ Tài chính. Sau đó, Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước thực hiện việc bán ngoại tệ cho ngân sách nhà nước với tỷ giá quy định.
Tùy thuộc vào trường hợp cụ thể, tỷ giá mua, bán đô la Mỹ sẽ được xác định theo phương án can thiệp, nếu có. Ngược lại, sẽ áp dụng tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố.
Để xác định tỷ giá mua, bán các loại ngoại tệ khác, người ta sẽ sử dụng phương pháp tính tỷ giá chéo. Cụ thể, tỷ giá giữa loại ngoại tệ đó và đô la Mỹ lấy từ các hệ thống thông tin tài chính như Refinitiv hoặc Bloomberg trước 10:00. Sau đó, tỷ giá này sẽ được kết hợp với tỷ giá mua, bán theo quy định để tính ra tỷ giá cuối cùng.
Trong gần 10 năm Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển truyền thông (IPS) chúng tôi tham gia tư vấn, góp ý cho việc xây dựng, sửa đổi xấp xỉ 15 văn bản luật; cùng rất nhiều chiến lược, chương trình của Chính phủ trong lĩnh vực công nghệ số, chuyển đổi số, tất cả các công việc đó đều có sự đồng hành thân thiết của Thời báo Kinh tế Sài Gòn, nay là Tạp chí Kinh tế Sài Gòn (KTSG).
Nhận thức về tính hữu hạn của đời người và sự biến hóa khôn lường của vạn vật là xuất phát điểm của nhiều trường phái triết học ở cả phương Đông lẫn phương Tây kể từ thời kỳ cổ đại.
Mỗi lần có dịp trò chuyện với các anh chị trong tòa soạn Kinh tế Sài Gòn, tôi lại nhớ tới cô bé Huệ và anh Sơn, những người tôi đã gặp ở Trạm Khí tượng thủy văn Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái (cũ), trong chuyến công tác 15 năm trước.
Trong gần 10 năm Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển truyền thông (IPS) chúng tôi tham gia tư vấn, góp ý cho việc xây dựng, sửa đổi xấp xỉ 15 văn bản luật; cùng rất nhiều chiến lược, chương trình của Chính phủ trong lĩnh vực công nghệ số, chuyển đổi số, tất cả các công việc đó đều có sự đồng hành thân thiết của Thời báo Kinh tế Sài Gòn, nay là Tạp chí Kinh tế Sài Gòn (KTSG).
Nhận thức về tính hữu hạn của đời người và sự biến hóa khôn lường của vạn vật là xuất phát điểm của nhiều trường phái triết học ở cả phương Đông lẫn phương Tây kể từ thời kỳ cổ đại.
Mỗi lần có dịp trò chuyện với các anh chị trong tòa soạn Kinh tế Sài Gòn, tôi lại nhớ tới cô bé Huệ và anh Sơn, những người tôi đã gặp ở Trạm Khí tượng thủy văn Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái (cũ), trong chuyến công tác 15 năm trước.