(KTSG Online) - Dù việc tuyển dụng tăng lên là một tín hiệu tích cực, nhiều doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong tuyển dụng, đặc biệt là các vị trí đòi hỏi kỹ năng cao. Điều này đặt ra thách thức vừa mở rộng quy mô vừa nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để cạnh tranh khốc liệt.
- TPHCM sau sáp nhập cần đến 90.000 lao động trong quí 3
- 75.000 lao động ra nước ngoài làm việc trong 6 tháng đầu năm

Nhu cầu tuyển dụng tăng trở lại
Nhu cầu tuyển dụng lao động tại TPHCM đang tăng cao, trái ngược với những lo ngại trước đó về ảnh hưởng của các biện pháp thuế quan từ Mỹ hay các yếu tố quốc tế khác. Thực tế, các doanh nghiệp trong các ngành công nghiệp sản xuất như dệt may, da giày, chế biến gỗ vẫn duy trì và mở rộng hoạt động tuyển dụng để đáp ứng nhu cầu sản xuất ngày càng tăng. Theo bà Nguyễn Ngọc Hằng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM, trong qúi 3 này, các doanh nghiệp tại thành phố dự kiến cần tuyển khoảng 85.000 đến 90.000 lao động mới, cho thấy mức độ phục hồi rõ rệt của thị trường lao động nội địa. Trong đó, lao động phổ thông chiếm tỷ lệ lớn, khoảng 58% tổng nhu cầu, chủ yếu tập trung trong các ngành dệt may, da giày và lắp ráp đơn giản. Các doanh nghiệp như Công ty May thêu giày An Phước, Đại Dũng, Hải Nam đều đẩy mạnh tuyển dụng để đáp ứng nhu cầu sản xuất và xuất khẩu. Đơn cử, An Phước dự kiến tuyển 135 lao động, chủ yếu làm các công việc như may, ủi, phụ giúp sản xuất tại các nhà xưởng trong KCN Tân Bình. Trong khi đó, Công ty Đại Dũng cần hàng trăm lao động kỹ thuật như thợ hàn, thợ cơ khí, lắp ráp; còn Công ty Hải Nam cũng tuyển hơn 100 lao động để phục vụ các dự án xuất khẩu và công trình nội địa. Ngoài ra, các ngành công nghiệp hỗ trợ, chế tạo tự động, cơ khí chính xác cũng ghi nhận nhu cầu tuyển dụng tăng cao. Công ty Duy Khanh, sau khi tuyển hơn 30 lao động trong 6 tháng qua, tiếp tục cần thêm 20 người để đáp ứng đơn hàng và thay thế lực lượng lao động nghỉ việc do chuyển chỗ làm. Ông Đỗ Phước Tống, Chủ tịch HĐTV, nhấn mạnh rằng việc tuyển dụng không chỉ nhằm mở rộng sản xuất mà còn giúp bù đắp thiếu hụt nhân lực do quá trình chuyển đổi địa bàn từ nội thành sang Khu Công nghệ cao TPHCM. Đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM cũng ghi nhận, các doanh nghiệp lớn thường xuyên liên hệ để tìm kiếm nguồn nhân lực phù hợp. Không chỉ TPHCM, doanh nghiệp Đồng Nai cũng có nhu cầu tuyển dụng lớn. Các phiên giao dịch gần đây cho thấy thị trường lao động đối nghịch: nhu cầu tuyển dụng tăng cao, nhưng số lao động đến phỏng vấn rất hạn chế. Từ đầu năm 2025, khoảng 500 doanh nghiệp đăng ký tuyển gần 24.000 người, nhưng lực lượng lao động đáp ứng chỉ đạt 20-30% nhu cầu.Lệch pha cung cầu...
Nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh tuyển dụng, nhưng sự mất cân đối ngày càng rõ rệt giữa cung và cầu lao động khiến việc tuyển dụng trở nên ngày càng khó khăn. Một trong những nguyên nhân chính là sự thay đổi trong xu hướng lựa chọn nghề nghiệp của người lao động trẻ. Thay vì làm việc trong các nhà máy, dây chuyền hay ca kíp, họ ưu tiên các công việc linh hoạt, có thể chủ động về thời gian như tài xế công nghệ, bán hàng online hay các công việc tự do.