“Khi có thêm cảng Cần Giờ, cụm cảng Cái Mép - Thị Vải - Cần Giờ có thể có lưu lượng vận chuyển lớn hơn của Singapore. Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM có thể trở thành thỏi nam châm thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư và dòng tài chính từ khắp thế giới”, PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân, Đại học Kinh tế TPHCM, thành viên Tổ công tác tham mưu xây dựng và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM, trao đổi với Kinh tế Sài Gòn.
(KTSG) - “Khi có thêm cảng Cần Giờ, cụm cảng Cái Mép - Thị Vải - Cần Giờ có thể có lưu lượng vận chuyển lớn hơn của Singapore. Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM có thể trở thành thỏi nam châm thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư và dòng tài chính từ khắp thế giới”, PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân, Đại học Kinh tế TPHCM, thành viên Tổ công tác tham mưu xây dựng và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM, trao đổi với Kinh tế Sài Gòn.
- Cách nào để TPHCM bứt phá thành siêu đô thị thông minh vào năm 2050?
- TPHCM ‘kích hoạt’ chu kỳ tăng trưởng mới với chiến lược xanh và số
Cộng hưởng lợi thế sau sáp nhập
KTSG: Thưa ông, đối với việc hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM, đặt trong bối cảnh TPHCM hiện nay bao gồm cả TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, thì sự sáp nhập này có mang lại thuận lợi gì cho việc tạo dựng một trung tâm tài chính quốc tế hay không và nó sẽ tác động như thế nào tới định hướng phát triển của trung tâm tài chính này?
- PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân: Các trung tâm tài chính quốc tế lớn trên thế giới như New York (Mỹ), Singapore (Singapore), Frankfurt (Đức), Thượng Hải, Hồng Kông (Trung Quốc)... đều nằm gần các cảng trung chuyển quốc tế lớn, theo mô hình “trên bến dưới thuyền”. Hoạt động giao thương ở các cảng tạo ra nhu cầu thanh toán nên theo một cách tự nhiên, những trung tâm tài chính quốc tế được hình thành.

Cạnh tranh bằng sản phẩm và dịch vụ tài chính
KTSG: Tới thời điểm này, ông đánh giá như thế nào về cách TPHCM chuẩn bị những hạ tầng cứng và hạ tầng mềm cho việc trở thành trung tâm tài chính - công nghệ? - TPHCM đang chuẩn bị khá đầy đủ về cơ sở hạ tầng và công nghệ, kể cả công nghệ phần mềm phục vụ sự hình thành và hoạt động của trung tâm tài chính quốc tế. Theo đó, một mặt, chúng ta cố gắng tự chủ, một mặt, chúng ta hợp tác với những đối tác lớn trên thế giới như sàn Nasdaq của Mỹ hay Ant Financial của Tập đoàn Alibaba (Trung Quốc)... Ngoài ra còn có các định chế lớn khác như TikTok Payment (Trung Quốc), Deutsche Bank (Đức), Cathay (Đài Loan, Trung Quốc), HSBC (Anh), Siam Bank (Thái Lan)... đã và đang làm việc với TPHCM để bàn thảo các chiến lược hợp tác phát triển. [caption id="attachment_1134649" align="aligncenter" width="1000"]
TPHCM có thể cạnh tranh bằng sản phẩm và dịch vụ tài chính. Ảnh: TL[/caption]
Về khuôn khổ pháp luật và các quy định áp dụng cho trung tâm tài chính quốc tế, sau khi Bộ Tài chính và các bộ liên quan ban hành các văn bản áp dụng cho Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM và Đà Nẵng, TPHCM sẽ có căn cứ soạn thảo các quy định cụ thể.
Thứ nhất, đó là những quy định thông thoáng, thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư, phù hợp với thông lệ quốc tế. Chẳng hạn, để đăng ký thành viên giao dịch tại các định chế tài chính trong trung tâm tài chính quốc tế, thay vì mất 3-6 tháng thì nhà đầu tư có thể chỉ cần một ngày để được phê duyệt.
Thứ hai, TPHCM sẽ thiết kế những ưu đãi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư, tương tự hoặc có thể vượt trội hơn so với các trung tâm tài chính quốc tế trong khu vực và trên thế giới. Đây sẽ là điểm đến niêm yết cho không chỉ doanh nghiệp trong nước mà cả doanh nghiệp trong khu vực và trên thế giới, vì thế, phải có chính sách mở, khuyến khích họ đến với Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM để huy động vốn hoặc giao dịch. Việc hợp tác với các sàn chứng khoán danh tiếng như Nasdaq hay các tập đoàn tài chính lớn là để có thể thuận lợi trong giao dịch chéo và liên kết giữa trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM với thị trường tài chính thế giới.
Đối với các tập đoàn, định chế tài chính trong nước, thông qua Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM, họ sẽ có cơ hội vươn ra toàn cầu. Từ đó, hướng đến hình thành các tập đoàn tài chính đa quốc gia có khả năng cạnh tranh toàn cầu. Hiện nay đã có nhiều tập đoàn, định chế tài chính lớn trong nước đặt vấn đề và hướng tới triển khai hoạt động tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM.
Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM phải trở thành phòng thí nghiệm tạo ra những sản phẩm hiện đại, có tính cạnh tranh, dùng các sản phẩm, dịch vụ tài chính để tạo dựng lợi thế so sánh cho trung tâm tài chính này.
KTSG: Khi hình thành trung tâm tài chính - công nghệ, yêu cầu với nhân lực sẽ càng cao hơn. Vấn đề này nên được xem xét, xử lý như thế nào, nhất là khi Việt Nam chưa phải là quốc gia có ưu thế lớn trong cạnh tranh thu hút chất xám công nghệ cao?
- Thứ nhất, TPHCM đã tiến hành những trao đổi với Học viện Tài chính New York (Mỹ), nơi đào tạo nhân lực cho Phố Wall, về định hướng hợp tác đào tạo nhân lực cho Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM. Chúng ta đang hướng tới việc ký biên bản ghi nhớ (MOU) với họ về vấn đề này.
Thứ hai, TPHCM hướng đến hợp tác và đề nghị các tổ chức đào tạo về tài chính, phân tích đầu tư lớn trên thế giới như CAIA, CFA, CFP... hỗ trợ trong đào tạo nguồn nhân lực chuẩn thế giới. Tiêu chuẩn có chứng chỉ quốc tế có thể sẽ là điều kiện cần để được làm việc tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM, vì để trung tâm này đạt được thứ hạng tốt, hấp dẫn doanh nghiệp và nhà đầu tư, một trong những yếu tố quan trọng là chất lượng nguồn nhân lực.
Về các quy định pháp luật, hiện tại, phía Anh đang tư vấn cho thành phố xây dựng khung chính sách theo Thông Luật (Common Law) và các vấn đề liên quan tới việc thành lập Trọng tài Quốc tế, Tòa án Quốc tế trong trung tâm tài chính.
KTSG: Cuối cùng, trong bối cảnh toàn cầu hiện nay, việc hình thành một trung tâm tài chính - công nghệ ở TPHCM sẽ có những thuận lợi gì và phải lường trước những rủi ro như thế nào?
- Thương chiến Mỹ - Trung, bắt đầu từ thương mại có thể lan sang vấn đề tiền tệ sẽ gia tăng mức độ rủi ro của thị trường tài chính, ảnh hưởng tới hoạt động của các trung tâm tài chính quốc tế. Đó là những rủi ro cần được nhận diện và có các kịch bản dự báo ứng phó sớm, kể cả khi chúng ta mới đang trong quá trình xây dựng các trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM và Đà Nẵng.
Dù thế, như tôi đã đề cập, trong điều kiện có nhiều diễn biến bất ngờ, khó đoán định, các doanh nghiệp và nhà đầu tư sẽ có xu hướng tìm kiếm thị trường mới để đa dạng hóa rủi ro và quan tâm nhiều hơn tới việc giảm thiểu chi phí. Việt Nam sẽ là một trong những thị trường mới nổi có nhiều cơ hội và tiềm năng để phát triển cho họ.