(KTSG Online) - Sau hợp nhất, TPHCM nổi bật với lợi thế vượt trội để trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học và công nghệ hàng đầu khu vực và thế giới. Quy hoạch bài bản, phân rõ nhiệm vụ từng vùng, liên kết nhịp nhàng, tối ưu hóa tiềm năng và hạ tầng... là chìa khóa thúc đẩy phát triển bền vững, đưa thành phố vươn lên tầm cao mới trong giai đoạn tới.
- Một nhiệm kỳ vượt khó, tạo đà đột phá cho TPHCM
- Nhận diện điểm nghẽn, TPHCM mở lối cho giai đoạn mới

Kiến trúc lại không gian phát triển
Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, nhấn mạnh TPHCM hợp nhất với tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là bước ngoặt chưa từng có trong lịch sử phát triển đô thị Việt Nam. Từ đó mở ra cơ hội mở rộng thị trường, tăng sức hút đầu tư, kết nối hạ tầng, kết nối chuỗi sản xuất và nâng tầm vị thế quốc tế, tiếp cận nguồn tài chính, công nghệ tiên tiến. Đây là sự cấu hình lại toàn diện không gian phát triển, nơi ba cực kinh tế năng động bậc nhất cả nước hội tụ. Với tầm nhìn là "siêu đô thị quốc tế" của Đông Nam Á, lọt vào tốp 100 thành phố đáng sống nhất thế giới, TPHCM hiện hội tụ 3 cực kinh tế năng động bậc nhất, được kỳ vọng tiếp tục sứ mệnh tiên phong, dẫn dắt và lan tỏa phát triển cho cả nước. Trên thực tế, trong những thập kỷ qua, TPHCM luôn được xem là đầu tàu kinh tế của cả nước. Tuy nhiên, những năm gần đây, vai trò này có dấu hiệu suy giảm. Trong khi đó, Bình Dương nổi lên như một cực công nghiệp năng động với hàng chục khu công nghiệp thu hút nhiều vốn FDI, còn Bà Rịa - Vũng Tàu khẳng định vị thế trung tâm cảng biển nước sâu và năng lượng quốc gia. Việc hợp nhất 3 địa phương này không chỉ là "cộng gộp" diện tích hay dân số, mà còn là sự tích hợp thế mạnh chiến lược, tái cấu trúc không gian phát triển, nơi 3 cực kinh tế năng động nhất cả nước hội tụ thành một siêu đô thị tài chính - công nghiệp - cảng biển. Dự thảo Báo cáo cũng nêu ra nhiệm vụ: “Kiến trúc lại không gian phát triển theo tư duy đa cực - tích hợp - siêu kết nối; huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng thành phố phát triển đồng bộ, văn minh, hiện đại”.Tổng diện tích của TPHCM sau sáp nhập đạt 6.773 km², tạo điều kiện thuận lợi cho quy hoạch vùng đô thị tích hợp. Dân số mới ước tính 13,608 triệu người, chiếm 13,4% dân số cả nước, trong đó, lực lượng lao động đang làm việc đạt khoảng 7,281 triệu người.Theo thông lệ quốc tế, một siêu đô thị không chỉ được xác định bởi dân số hay GDP lớn, mà còn bởi vai trò điều phối vùng, khả năng thu hút vốn, công nghệ và sáng tạo. Theo các chuyên gia, sau sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM đã hội đủ điều kiện để định hình như một siêu đô thị đa cực. Vì thế, TPHCM trong giai đoạn tới sẽ phát triển theo mô hình siêu đô thị “đa cực - đa trung tâm - siêu kết nối”. TS Đỗ Thiên Anh Tuấn, Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, đánh giá Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và TPHCM cũ đều là những “ngôi sao” trong phát triển công nghiệp của cả nước gắn với chiến lược công nghiệp hóa - hiện đại hoá với những lợi thế riêng. Sau sáp nhập, không gian TPHCM được mở rộng là điều kiện thuận lợi để tổ chức và cấu trúc lại đô thị theo hướng một siêu đô thị đa trung tâm. TSKH-KTS Ngô Viết Nam Sơn kiến nghị TPHCM cần có bản quy hoạch phát triển đô thị mới, có tính kết nối cao, với tầm nhìn toàn diện hơn, chứ không phải là ghép cơ học quy hoạch của 3 địa phương cũ. Thông qua quy hoạch này, thành phố cần hướng tới mô hình đa trung tâm, đa cực.
Phân rõ vai và triển khai chiến lược vùng

Sớm cải thiện để vươn xa
Trong Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cũng nhấn mạnh với thế mạnh là những địa phương phát triển hàng đầu, ba địa phương hợp nhất đã tạo nên một thực thể hành chính - kinh tế đặc biệt, bổ sung cho nhau khá hoàn chỉnh, tái cấu trúc không gian phát triển theo tư duy “một trung tâm, ba vùng, một đặc khu”. TPHCM hội tụ các điều kiện để trở thành siêu đô thị đa trung tâm phát triển theo ba hành lang, với năm trụ cột: trung tâm công nghiệp, logistics; trung tâm tài chính quốc tế; du lịch và công nghiệp văn hóa; trung tâm giáo dục - y tế và khoa học - công nghệ.