Hội chợ Du lịch Quốc tế TPHCM lần thứ 20 năm 2026 (ITE HCMC 2026) dự kiến diễn ra từ ngày 27 đến 29-8-2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), với chủ đề “Kết nối sống động - Điểm đến toàn cầu”.
(KTSG Online) - Hội chợ Du lịch Quốc tế TPHCM lần thứ 20 năm 2026 (ITE HCMC 2026) dự kiến diễn ra từ ngày 27 đến 29-8-2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), với chủ đề “Kết nối sống động - Điểm đến toàn cầu”.
Hội chợ Du lịch Quốc tế TPHCM lần thứ 20 năm 2026 (ITE HCMC 2026) dự kiến diễn ra từ ngày 27 đến 29-8-2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC). Ảnh: TL
Sự kiện do ngành du lịch TPHCM tổ chức, nhằm thúc đẩy kết nối du lịch quốc tế, quảng bá điểm đến Việt Nam và mở rộng hợp tác thương mại du lịch trong khu vực và thế giới.
Theo kế hoạch, các hoạt động trước thềm hội chợ sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 26-8-2026 và chuỗi hoạt động hưởng ứng kéo dài đến ngày 6-9-2026.
Bên cạnh không gian triển lãm chính tại SECC, nhiều chương trình bên lề cũng được tổ chức tại khách sạn, trung tâm hội nghị, khu du lịch, phố đi bộ Nguyễn Huệ và nhiều địa điểm khác trên địa bàn TPHCM.
ITE HCMC 2026 được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và triển lãm 3D trực tuyến (Virtual Show), đồng thời vận hành hệ thống đặt lịch hẹn trực tuyến giữa người mua quốc tế và các đơn vị tham gia nhằm tăng hiệu quả kết nối giao thương.
Ban tổ chức dự kiến hội chợ năm nay sẽ thu hút khoảng 520 đơn vị triển lãm trên tổng diện tích 9.000 m². Thành phần tham gia gồm cơ quan xúc tiến du lịch quốc tế, hãng hàng không, tập đoàn khách sạn, doanh nghiệp lữ hành, đơn vị công nghệ du lịch, tổ chức MICE và các địa phương trong nước.
Không gian triển lãm tập trung giới thiệu điểm đến, sản phẩm du lịch, công nghệ du lịch cùng các sản phẩm đặc trưng vùng miền của Việt Nam và quốc tế. Song song đó là các chương trình kết nối giao thương, lịch hẹn B2B trực tuyến và hoạt động kích cầu du lịch được triển khai xuyên suốt sự kiện.
Trong khuôn khổ hội chợ, ngày 26-8 sẽ diễn ra chương trình gặp gỡ nhanh giữa người bán và người mua quốc tế.
Trong hai ngày 27 và 28-8, hội chợ mở cửa cho khách thương mại (B2B) từ 9:00 đến 16:00; từ 16:00 đến 18:00 phục vụ đồng thời khách thương mại và khách công chúng. Ngày 29-8, hội chợ mở cửa hoàn toàn cho khách công chúng (B2C) từ 9:00 đến 18:00.
Chương trình Người mua quốc tế diễn ra từ ngày 24 đến 31-8-2026, dự kiến quy tụ khoảng 260 người mua quốc tế là lãnh đạo doanh nghiệp lữ hành, nhà đầu tư, công ty tổ chức du lịch MICE, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch y tế và du lịch cao cấp.
Khách mời và doanh nghiệp tham gia đến từ hơn 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, tập trung ở các thị trường trọng điểm như Đông Bắc Á, châu Âu, Bắc Mỹ, Đông Nam Á, châu Úc, Nam Á và Trung Đông.
Trong thời gian tham dự, các người mua quốc tế sẽ tham gia kết nối giao thương với doanh nghiệp du lịch Việt Nam, khảo sát điểm đến, tham dự diễn đàn, hội nghị, hội thảo cùng chuỗi sự kiện bên lề như lễ khai mạc, đêm giao lưu văn hóa và chương trình cảm ơn đối tác.
Trong gần 10 năm Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển truyền thông (IPS) chúng tôi tham gia tư vấn, góp ý cho việc xây dựng, sửa đổi xấp xỉ 15 văn bản luật; cùng rất nhiều chiến lược, chương trình của Chính phủ trong lĩnh vực công nghệ số, chuyển đổi số, tất cả các công việc đó đều có sự đồng hành thân thiết của Thời báo Kinh tế Sài Gòn, nay là Tạp chí Kinh tế Sài Gòn (KTSG).
Nhận thức về tính hữu hạn của đời người và sự biến hóa khôn lường của vạn vật là xuất phát điểm của nhiều trường phái triết học ở cả phương Đông lẫn phương Tây kể từ thời kỳ cổ đại.
Mỗi lần có dịp trò chuyện với các anh chị trong tòa soạn Kinh tế Sài Gòn, tôi lại nhớ tới cô bé Huệ và anh Sơn, những người tôi đã gặp ở Trạm Khí tượng thủy văn Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái (cũ), trong chuyến công tác 15 năm trước.
Trong gần 10 năm Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển truyền thông (IPS) chúng tôi tham gia tư vấn, góp ý cho việc xây dựng, sửa đổi xấp xỉ 15 văn bản luật; cùng rất nhiều chiến lược, chương trình của Chính phủ trong lĩnh vực công nghệ số, chuyển đổi số, tất cả các công việc đó đều có sự đồng hành thân thiết của Thời báo Kinh tế Sài Gòn, nay là Tạp chí Kinh tế Sài Gòn (KTSG).
Nhận thức về tính hữu hạn của đời người và sự biến hóa khôn lường của vạn vật là xuất phát điểm của nhiều trường phái triết học ở cả phương Đông lẫn phương Tây kể từ thời kỳ cổ đại.
Mỗi lần có dịp trò chuyện với các anh chị trong tòa soạn Kinh tế Sài Gòn, tôi lại nhớ tới cô bé Huệ và anh Sơn, những người tôi đã gặp ở Trạm Khí tượng thủy văn Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái (cũ), trong chuyến công tác 15 năm trước.