(KTSG Online) - Công ty khởi nghiệp mảng chăm sóc sức khỏe (HealthTech) đang trải qua giai đoạn thanh lọc để bước vào giai đoạn thực chất hơn, tập trung vào sản phẩm và quản trị tài chính chặt chẽ.

Theo báo cáo mới nhất của IMARC Group, thị trường y tế số của Việt Nam đã đạt 2,5 tỉ đô vào năm 2024 và được dự báo sẽ tăng lên 9,5 tỉ đô vào năm 2033, với CAGR khoảng 14,5% trong giai đoạn 2025-2033."Chúng tôi đánh giá đây là một trong những xu hướng phát triển quan trọng nhất của ngành y tế hiện đại, đặc biệt tại các thị trường mới nổi như Việt Nam và Đông Nam Á, nơi người dân lâu nay khó tiếp cận các xét nghiệm tiên tiến vì giá quá cao và hạ tầng còn hạn chế”, ông Chad Ovel, Tổng Giám đốc Mekong Capital, cho biết. Nhiều khoảng trống cho healthtech vẫn đang mở ra. Chẳng hạn, theo bà Sue Le, Giám đốc Điều hành Doctor247, hiện có nhiều khoảng trống rất lớn trong hệ thống chăm sóc sức khỏe Việt Nam. Đó là khoảng trống về chăm sóc dài hạn, theo dõi từ xa và y tế chủ động. Bên cạnh đó là tình trạng phân tán dữ liệu và thiếu kết nối giữa các điểm chăm sóc như triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử (EHR), kết nối dữ liệu giữa bệnh viện công, phòng khám tư và hệ điều hành y tế quốc gia... “Việc tập trung vào mô hình chăm sóc chủ động thông qua nền tảng kết nối bác sĩ, ứng dụng theo dõi sức khỏe và phân tích dữ liệu cá nhân để phát hiện sớm và ngăn ngừa bệnh là rất cần thiết”, bà Sue Le nhận định. Theo một chuyên gia đầu tư tại Singapore đánh giá, tiền chỉ chảy về số ít công ty chứng minh được lợi nhuận hoặc ít nhất là lộ trình rõ ràng đến điểm hòa vốn. Đây là giai đoạn thanh lọc tự nhiên, giúp thị trường trưởng thành hơn. Giai đoạn mới sẽ hình thành lớp startup healthtech thay vì "đốt tiền", sẽ tập trung vào sản phẩm thực sự giải quyết vấn đề và quản trị tài chính chặt chẽ. Thực tế, healthtech Việt Nam vẫn đang nhận được sự quan tâm của nhà đầu tư như BuyMed, Gene Solutions. Trong đó, Gene Solutions, từ khi được Mekong Capital rót vốn vào năm 2021 đến nay, đã tăng gấp 3 lần số lượng xét nghiệm mỗi năm, chiếm 85% thị phần NIPT (xét nghiệm sàng lọc trước sinh không xâm lấn) tại Việt Nam năm 2025. Lĩnh vực healthtech còn thu hút các doanh nghiệp lớn như Long Châu của FPT Retail thông qua đầu tư xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe, hợp tác chiến lược với các tập đoàn y tế lớn như IHH Healthcare Singapore và Novartis Việt Nam... Bà Nguyễn Bạch Điệp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị FPT Retail, cho biết Long Châu được định hướng trở thành công ty healthcare, một hệ sinh thái toàn diện về sức khỏe trên nhiều lĩnh vực gồm y tế dự phòng, chẩn đoán, điều trị, nhà thuốc, chăm sóc tại nhà... “Nhìn về tương lai năm 2026-2028, chúng tôi dự báo các quỹ đầu tư tư nhân lớn trong khu vực và quốc tế vẫn sẽ tiếp tục rót vốn mạnh vào ngành y tế Việt Nam. Tuy nhiên, gần như 100% nhà đầu tư hiện nay chỉ xuống tiền đối với những công ty đã có lãi hoặc ít nhất đã chứng minh được mô hình sinh lời khi mở rộng”, Tổng Giám đốc Mekong Capital nhận định. -------------------------------- *Bộ KHCN, văn phòng đại diện phía nam