(KTSG Online) - Các doanh nghiệp và người chăn nuôi đang lo lắng trước sự gia nhập các sản phẩm nhập khẩu từ nhiều nước khiến việc cạnh tranh ngày càng khó khăn, thậm chí kinh doanh thua lỗ.

Sản phẩm ngoại tăng mạnh
Ông Damian Podniesinki, Giám đốc bán hàng của hãng thịt bò Mokobody, cho biết vừa làm việc với một số chuỗi siêu thị lớn ở Việt Nam và dự kiến sẽ đưa thịt bò từ Ba Lan vào tiêu thụ trong vài tháng tới. Giám đốc hỗ trợ xuất khẩu của Trung tâm Hỗ trợ nông nghiệp Ba Lan, ông Piotr Kondraciuk cũng cho hay, các doanh nghiệp Ba Lan đang hoàn thiện thủ tục để xuất khẩu thịt bò sang Việt Nam vào cuối năm nay. Hiện nay, 85% lượng thịt bò của Ba Lan xuất đi nhiều nước trên thế giới. Ngoài chất lượng cao và công nghệ bảo quản hiện đại, ông Kondraciuk hy vọng người tiêu dùng Việt sẽ đón nhận thịt bò nước này với giá cạnh tranh. Mokobody là một trong số 30 doanh nghiệp thực phẩm và nông sản Ba Lan gần đây đến TPHCM xúc tiến thương mại, tìm nhà phân phối do Hiệp hội những nhà giết mổ, sản xuất và chế biến thịt của Ba Lan (SRW RP) tổ chức. Ngoài thịt bò, phía Ba Lan cho biết đang đẩy mạnh đưa thịt heo và thịt gia cầm vào Việt Nam. Ông Tomasz Parzybut, Giám đốc SRW RP, cho rằng người dân Việt Nam ngày càng có thu nhập tăng cao và quan tâm đến sức khỏe, nên ưu tiên sản phẩm chất lượng cao. Đây là cơ hội cho thực phẩm đạt tiêu chuẩn toàn cầu như thịt bò Ba Lan tham gia thị trường Việt Nam. Thực tế nhập khẩu thịt gia cầm và thịt heo của Việt Nam từ nước này đang tăng nhanh. Năm ngoái, các sản phẩm từ thịt heo và gia cầm đạt 143 triệu euro, tăng 43% so với năm trước đó. Riêng thịt gia cầm đông lạnh tăng 71%, đạt 42 triệu euro. Không chỉ Ba Lan mà doanh nghiệp chăn nuôi nhiều nước trên thế giới cũng tăng cường đưa sản phẩm vào thị trường Việt Nam. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, Việt Nam nhập thịt và các sản phẩm từ thịt từ hơn 40 nền kinh tế. Ngoài Ba Lan, còn có Ấn Độ, Mỹ, Nga, Brazil, Hàn Quốc, Đức, Úc… đưa nhiều sản phẩm thịt vào thị trường hơn 100 triệu dân. Trong 5 tháng đầu 2024, Việt Nam nhập 304,85 nghìn tấn thịt và các sản phẩm từ thịt, trị giá 596,93 triệu đô la Mỹ, tương ứng tăng 29% và 25,2% so với cùng kỳ năm ngoái.Lo chăn nuôi nội “teo tóp”
Ở chiều ngược lại, xuất khẩu thịt, phụ phẩm dạng thịt của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm chỉ đạt 82 triệu đô la Mỹ. Có thể thấy, trong khi hàng nhập tăng mạnh, chăn nuôi vẫn phụ thuộc thức ăn nhập khẩu dù giá tăng, cả người nuôi lẫn doanh nghiệp rất khó khăn.
Có nên cần hàng rào kỹ thuật?
Các chuyên gia chỉ ra nguyên nhân thịt đông lạnh nhập chiếm lĩnh nhanh thị trường nội địa là ở khâu sản xuất, ngành chăn nuôi của Việt Nam vẫn manh mún, nhỏ lẻ. Từ con giống đến nguyên liệu thức ăn chăn nuôi đều lệ thuộc vào nhập khẩu khiến giá thành chăn nuôi trong nước cao hơn nhiều so với mặt bằng thế giới.
Theo ông Đoán, nếu không có biện pháp với nhập lậu và không kiểm soát chặt sản phẩm nhập chính ngạch, người chăn nuôi thua lỗ sẽ giảm đàn, bỏ chuồng trại. “Nếu nhập khẩu tiếp tục tăng thì ngành chăn nuôi trong nước rất khó khăn”, ông Đoán nói.
Trước đó, 4 hiệp hội gồm Hội Chăn nuôi, Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi, Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn và Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm cũng đã cầu cứu Thủ tướng về tình trạng gặp nhiều khó khăn trước sản phẩm nhập khẩu gia tăng.
Theo các hiệp hội, trên thế giới các quốc gia đã tự bảo vệ ngành nông nghiệp, sản xuất của họ bằng xây dựng các hàng rào kỹ thuật.
Chẳng hạn, Mỹ, Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản yêu cầu hàng hóa xử lý nhiệt lạnh với công nghệ phức tạp, chi phí cao. Hoặc mỗi nước trung bình chỉ cho phép 3-5 cửa khẩu được phép nhập khẩu vật nuôi sống, trong khi Việt Nam là 30 cửa khẩu.
Do đó, ông Đoán cùng các hiệp hội đề nghị Việt Nam mở cửa với thế giới nhưng cần sớm có các hàng rào kỹ thuật, chính sách thương mại để kiểm soát hàng nhập chính ngạch và có biện pháp ngăn hàng lậu nhập tràn lan.
Nếu không có biện pháp kịp thời và quyết liệt, các hiệp hội trong ngành chăn nuôi nhận định, chỉ 3-5 năm tới khi các dòng thuế quan của các sản phẩm chăn nuôi nhập khẩu về mức 0%, Việt Nam sẽ trở thành nước siêu nhập khẩu các sản phẩm chăn nuôi.