Các nhà quản lý khách sạn toàn cầu đang hưởng lợi lớn từ làn sóng nhu cầu du lịch xa xỉ tăng vọt, trong bối cảnh ngành “công nghiệp không khói” phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch.
(KTSG Online) - Các nhà quản lý khách sạn toàn cầu đang hưởng lợi lớn từ làn sóng nhu cầu du lịch xa xỉ tăng vọt, trong bối cảnh ngành “công nghiệp không khói” phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch.
Du lịch xa xỉ bùng nổ, cổ phiếu ngành khách sạn hưởng lợi. Ảnh minh họa: Canva
Hàng loạt tên tuổi lớn tại Mỹ như Marriott, Hilton và Hyatt vừa ghi nhận giá cổ phiếu chạm mức kỷ lục, phần lớn nhờ kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng trong bối cảnh nhu cầu nghỉ dưỡng và du lịch cao cấp tăng lên.
Dẫn tin từ Bloomberg, TTXVN cho biết tại châu Âu, tập đoàn Accor SA (Pháp), chủ sở hữu thương hiệu Sofitel, báo cáo doanh thu trên mỗi phòng có sẵn của phân khúc xa xỉ trong quý IV-2025 đã tăng 9,5%, vượt xa mức tăng trưởng 5,8% của phân khúc bình dân.
Accor cũng vừa công bố chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 450 triệu euro (tương đương 531 triệu đô la Mỹ), đồng thời khẳng định lại các mục tiêu tăng trưởng trung hạn.
Đối thủ của Accor là InterContinental Hotels Group Plc (IHG) cũng khởi động chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 950 triệu đô la Mỹ vào đầu tuần này, đồng thời ra mắt thương hiệu cao cấp mới mang tên “Noted Collection”.
Cũng trong xu hướng này, doanh thu trên mỗi phòng có sẵn tại các khách sạn cao cấp của Marriott International ở Mỹ và châu Á đã phục hồi đáng kể so với thời kỳ bị hạn chế bởi đại dịch.
Các chuyên gia phân tích đánh giá phân khúc khách sạn cao cấp sẽ hưởng lợi từ sự gia tăng tài sản và nhu cầu du lịch trên toàn cầu.
Năm 2025, lượng khách du lịch quốc tế toàn cầu đạt khoảng 1,52 tỉ lượt, tăng 4% so với năm 2024. Báo cáo của Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) cho thấy công suất buồng phòng toàn cầu trong tháng 11-2025 đạt 66%.
Cùng với sự gia tăng về lượng khách, doanh thu du lịch quốc tế năm 2025 ước đạt khoảng 1,9 ngàn tỉ đô la Mỹ, tăng 5% so với năm 2024. Giá trị xuất khẩu từ du lịch, bao gồm doanh thu du lịch quốc tế và vận tải hành khách, đạt khoảng 2,2 ngàn tỉ đô la Mỹ – mức cao nhất từ trước đến nay.
Trong gần 10 năm Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển truyền thông (IPS) chúng tôi tham gia tư vấn, góp ý cho việc xây dựng, sửa đổi xấp xỉ 15 văn bản luật; cùng rất nhiều chiến lược, chương trình của Chính phủ trong lĩnh vực công nghệ số, chuyển đổi số, tất cả các công việc đó đều có sự đồng hành thân thiết của Thời báo Kinh tế Sài Gòn, nay là Tạp chí Kinh tế Sài Gòn (KTSG).
Nhận thức về tính hữu hạn của đời người và sự biến hóa khôn lường của vạn vật là xuất phát điểm của nhiều trường phái triết học ở cả phương Đông lẫn phương Tây kể từ thời kỳ cổ đại.
Mỗi lần có dịp trò chuyện với các anh chị trong tòa soạn Kinh tế Sài Gòn, tôi lại nhớ tới cô bé Huệ và anh Sơn, những người tôi đã gặp ở Trạm Khí tượng thủy văn Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái (cũ), trong chuyến công tác 15 năm trước.
Trong gần 10 năm Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển truyền thông (IPS) chúng tôi tham gia tư vấn, góp ý cho việc xây dựng, sửa đổi xấp xỉ 15 văn bản luật; cùng rất nhiều chiến lược, chương trình của Chính phủ trong lĩnh vực công nghệ số, chuyển đổi số, tất cả các công việc đó đều có sự đồng hành thân thiết của Thời báo Kinh tế Sài Gòn, nay là Tạp chí Kinh tế Sài Gòn (KTSG).
Nhận thức về tính hữu hạn của đời người và sự biến hóa khôn lường của vạn vật là xuất phát điểm của nhiều trường phái triết học ở cả phương Đông lẫn phương Tây kể từ thời kỳ cổ đại.
Mỗi lần có dịp trò chuyện với các anh chị trong tòa soạn Kinh tế Sài Gòn, tôi lại nhớ tới cô bé Huệ và anh Sơn, những người tôi đã gặp ở Trạm Khí tượng thủy văn Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái (cũ), trong chuyến công tác 15 năm trước.