Dù giá tour Tết Âm lịch 2026 đồng loạt tăng do chi phí vé máy bay, khách sạn và dịch vụ leo thang, nhu cầu du lịch vẫn sôi động. Nhiều khách Việt sẵn sàng chi hàng trăm triệu đồng cho chuyến đi dịp Tết, khi xu hướng tiêu dùng chuyể
(KTSG Online) – Dù giá tour Tết Âm lịch 2026 đồng loạt tăng do chi phí vé máy bay, khách sạn và dịch vụ leo thang, nhu cầu du lịch vẫn sôi động. Nhiều khách Việt sẵn sàng chi hàng trăm triệu đồng cho chuyến đi dịp Tết, khi xu hướng tiêu dùng chuyển sang đề cao trải nghiệm và chất lượng thay vì chỉ chọn tour giá rẻ.
- Linh vật ngựa ‘gọi’ xuân về trên làng gốm Lái Thiêu
- Lần đầu tổ chức tour du thuyền cho khách Việt từ cảng Phú Mỹ

Giá tour tăng…
Theo các công ty lữ hành, giá tour Tết 2026 tăng phổ biến 5 đến 15% so với Tết năm trước, tùy tuyến và thời điểm khởi hành. Ông Phạm Anh Vũ, Phó Tổng Giám đốc công ty Du Lịch Việt, cho biết chi phí đầu vào tăng đồng loạt là nguyên nhân chính, trong đó vé máy bay, phòng khách sạn và dịch vụ ăn uống đều tăng trong mùa cao điểm. Với các tour nội địa ba đến bốn ngày như Đà Nẵng – Hội An, Nha Trang, Phú Quốc, mức tăng thường 5 đến 10%, chủ yếu do giá vé bay và phụ phí nhân sự dịp lễ. Bên cạnh đó, tour nước ngoài khu vực gần như Thái Lan, Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc có biên độ tăng cao hơn, đặc biệt với các ngày khởi hành đẹp từ mùng Một đến mùng Ba Tết. Theo ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing công ty du lịch Best Price, mức tăng tập trung vào các sản phẩm phụ thuộc lớn vào vận chuyển hàng không và khung giờ bay thuận lợi. Những tour đi bằng đường bộ, đường sắt hoặc khởi hành lệch cao điểm có giá thấp hơn. Phần lớn doanh nghiệp cho biết đã đàm phán và giữ chỗ dịch vụ từ sớm cho mùa cao điểm, do đó biến động sát Tết chủ yếu đến từ vé máy bay khi lượng chỗ cạn, khách phải mua vé lẻ với giá cao. Các dịch vụ khác thường chỉ điều chỉnh nhẹ để bù chi phí vận hành.… nhưng không còn là yếu tố quyết định
Dữ liệu đặt tour Tết tại một số doanh nghiệp lữ hạnh cho thấy tiêu chí lựa chọn tour của du khách đang thay đổi. Giá vẫn được cân nhắc, nhưng không còn là yếu tố quyết định duy nhất. Thay vào đó, khách đánh giá tổng thể chương trình dựa trên mức độ phù hợp với nhu cầu nghỉ ngơi và trải nghiệm.
“Mạnh tay” chi tiêu, tour cao cấp kín chỗ sớm
Mùa Tết 2026 ghi nhận xu hướng du khách sẵn sàng chi tiêu cao hơn cho các chuyến đi. Ông Phạm Anh Vũ, Phó Tổng giám đốc Du Lịch Việt, nhiều nhóm gia đình dành ngân sách 15 đến 25 triệu đồng mỗi người cho tour trong nước, trong khi các gói nghỉ dưỡng hoặc tour cao cấp có mức chi 30 đến 40 triệu đồng mỗi người. Mức chi tăng đi kèm yêu cầu cao hơn về chất lượng dịch vụ. Khách có xu hướng chọn khách sạn tiêu chuẩn tốt, bữa ăn nâng cấp, lịch trình không quá dày, ưu tiên thời gian nghỉ ngơi thay vì di chuyển liên tục. Các gói tour trọn gói, minh bạch chi phí, hạn chế phụ thu được lựa chọn nhiều hơn. Ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing công ty du lịch Best Price, cho biết khách hiện lập kế hoạch sớm để giữ chỗ. Với cùng ngân sách, người mua so sánh kỹ giá trị nhận được, từ hạng phòng, vị trí lưu trú đến trải nghiệm đi kèm và điều kiện hoàn – đổi. Xu hướng “đi ít nhưng chất lượng” ngày càng phổ biến, thay cho hành trình dày điểm tham quan như trước.