(KTSG Online) - Hàng nhãn riêng được xem là “vũ khí” cạnh tranh và đang được các nhà phân phối đẩy mạnh phát triển. Điều này đã tạo thách thức lớn và buộc nhà cung ứng phải có chiến lược để cùng song hành và phát triển.
- Hàng nhãn riêng: Tham vọng và đường đua đến với khách hàng
- Người tiêu dùng tiết kiệm chi tiêu với hàng nhãn riêng WinMart

Hàng nhãn riêng hồi sinh từ sau đại dịch Covid-19
Mua sắm tại siêu thị Co.opMart Lý Thường Kiệt (TPHCM), giỏ hàng của chị Mỹ Hiền (38 tuổi) có khá nhiều món như gạo, khăn giấy, bột giặt, nước rửa chén, dầu ăn... là hàng nhãn riêng của Saigon Co.op. “Hàng này (hàng nhãn riêng) giá thấp hơn 10-20% sản phẩm cùng loại của các doanh nghiệp sản xuất mà chất lượng thì tôi và người nhà nhận thấy không thua kém”, chị Hiền chia sẻ và cho biết, thói quen này của chị đã có hơn ba năm qua trong bối cảnh thu nhập gia đình bị giảm nhiều. Tương tự, chị Thu Thảo (43 tuổi) có thói quen mua sắm ở các chuỗi siêu thị Aeon, ngoài các sản phẩm cho bữa cơm hàng ngày, chị còn chọn mua các sản phẩm hàng nhãn riêng TopValue gồm thực phẩm đóng gói, chế biến sẵn như: trà, cà phê, gia vị và đồ gia dụng. “Nói thật, 5-6 năm về trước, tôi không tin nhiều vào chất lượng sản phẩm hàng nhãn riêng của các siêu thị phát triển dù giá rẻ hơn so với các nhà sản xuất khác. Tuy nhiên, từ việc mua hàng nhãn riêng của các siêu thị ở thời điểm diễn ra đại dịch Covid-19 ở TPHCM, nhận thấy chất lượng khá ổn. Sử dụng lâu, tôi tiết kiệm một khoản chi đáng kể”, chị Thảo chia sẻ. Việc chuyển qua mua hàng nhãn riêng của các nhà phân phối đầu tư và phát triển như chị Hiền và chị Thảo đã góp phần đẩy tiêu thụ nhóm mặt hàng này tăng lên đáng kể, nhất là tình hình kinh tế khó khăn hiện nay. Đại diện hệ thống siêu thị Co.opMart cho biết nhiều nhóm mặt hàng tăng trưởng 10-20%, cá biệt có những nhóm hàng như các loại giấy, gạo… còn chiếm khoảng 40% tổng lượng bán ra tại hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op. Một chuyên gia thị trường của Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) cho rằng hàng nhãn riêng “hồi sinh” kể từ đại dịch, thời điểm mà nhiều người tiêu dùng ở TPHCM ít có sự lựa chọn hàng hóa do bị “ngăn sông cấm chợ” để chống dịch Covid-19. Các chuỗi siêu thị khi đó do chưa nhận được hàng hóa ở các tỉnh thành chuyển đến nên người tiêu dùng buộc chấp nhận mua cả hàng nhãn riêng để sử dụng. So với trước đây, bao bì và chất lượng hàng nhãn riêng cũng được cải tiến và nâng cao rõ rệt. Cũng theo dữ liệu của BSA, từ mức duy trì dưới 10% thị phần giai đoạn 2010-2020, một số ngành HNR hiện đã tăng lên chiếm 20-30% giá trị. Đại diện nhiều nhà bán lẻ lớn cũng xác nhận hàng nhãn riêng tiêu thụ tăng nhanh trong 3-4 năm nay nhưng không cho nói cụ thể mức tăng trưởng và tên thương hiệu.Nhà bán lẻ tăng “vũ khí” cạnh tranh
Nhờ ưu thế phân phối tại các siêu thị thuộc hệ thống nên khách hàng không phải chịu hàng loạt chi phí như quảng cáo, tiếp thị, phân phối... Điều này giúp hàng nhãn riêng của các nhà bán lẻ có giá thấp hơn so với các thương hiệu cùng phân khúc từ 5-30%, chưa bao gồm ưu đãi. Ngoài ra, chuỗi các kênh phân phối cũng đặt các đơn vị chuyên gia công để tiết giảm chi phí. Chất lượng hàng hóa luôn là nỗi lo của người mua hàng nhãn riêng. Về vấn đề này, các nhà phân phối khẳng định, luôn chọn nhà sản xuất có uy tín và năng lực, có dây chuyền thiết bị, hệ thống quản lý hiện đại.
Nhà sản xuất cần có chiến lược đồng hành cùng phát triển
Nhìn lại giai đoạn đầu các nhà bán lẻ khai thác mảng kinh doanh hàng nhãn riêng, không ít nhà sản xuất đồng thời là nhà cung cấp cho các hệ thống bán lẻ chỉ miễn cưỡng nhận gia công bởi lo ngại hàng nhãn riêng sẽ “giành đất” của hàng chính hãng trong cùng điểm bán, gây ảnh hưởng đến doanh số bán hàng và thương hiệu doanh nghiệp. Tuy nhiên, qua vài năm “đi cùng nhau”, các nhà sản xuất đã biết cách chung sống với hàng nhãn riêng và tận dụng nhóm sản phẩm này để tối ưu hóa hiệu quả sản xuất kinh doanh của mình.