(KTSG Online) - Chính sách chuyển đổi xe máy chạy xăng sang xe điện nhằm bảo vệ môi trường đang nhận được sự quan tâm đặc biệt. Tuy nhiên đa số ý kiến đều cho rằng quá trình này cần có một lộ trình rõ ràng, chính sách cụ thể và phù hợp để đảm bảo hiệu quả và bền vững.

Cần có lộ trình thực hiện rõ ràng
Các quyết định cấm xe máy xăng tại Vành đai 1 Hà Nội, việc “điện hóa” dịch vụ xe công nghệ tại TPHCM, cùng đề xuất cấm xe xăng vào trung tâm thành phố từ năm 2026 đang gây ra lo ngại cho các chuyên gia và doanh nghiệp. Đa số ý kiến nhấn mạnh cần có lộ trình hợp lý, tránh vội vã, nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến người tiêu dùng, nhà sản xuất và hạ tầng kỹ thuật. Chuyên gia ô tô và công nghệ tự động Nguyễn Minh Đồng nhấn mạnh rằng quá trình chuyển đổi xe máy điện tại Việt Nam cần thời gian thích nghi hợp lý, do giá pin còn cao và hệ thống điện chưa ổn định. Thách thức lớn nhất là hạ tầng trạm sạc chưa đủ rộng khắp, trong khi phương tiện công cộng thay thế xe máy còn yếu và chưa đủ khả năng đáp ứng nhu cầu. Chính sách chuyển đổi cần linh hoạt, phù hợp với thực tế để thúc đẩy sự phát triển bền vững. Trên thế giới, quá trình này thường kéo dài hàng chục năm, như tại Đức, Ấn Độ hay Trung Quốc. Ông Đồng cảnh báo: “Nếu áp dụng chính sách xe máy điện quá gấp rút, sẽ gây khó khăn lớn cho người tiêu dùng và doanh nghiệp xe máy xăng tại Việt Nam”. Ngoài ra, ông cũng chỉ ra sự khác biệt giữa công nghệ xe xăng và xe điện, đòi hỏi quá trình chuyển đổi dây chuyền sản xuất, công nghệ và nhà cung cấp linh kiện cần thời gian phù hợp. Thời gian tối thiểu để chuyển đổi công nghệ là 18 tháng, còn để hoàn thành toàn bộ quá trình có thể kéo dài tới 3 năm. Chính vì vậy, kế hoạch bắt đầu áp dụng trong vòng chưa tới 1 năm tại Hà Nội và nửa năm tại TPHCM, theo ông Đồng, là quá nhanh, khiến các doanh nghiệp khó có thể chuẩn bị và thích ứng kịp thời. Các doanh nghiệp xe máy xăng cũng chia sẻ việc áp dụng xe điện trong thời gian ngắn tại một số vùng và đối tượng sẽ gây khó khăn cho họ trong việc tham gia thị trường. Phản hồi từ các doanh nghiệp, Hiệp hội Các Nhà sản xuất Xe máy Việt Nam (VAMM) đã gửi văn bản kiến nghị Chính phủ và các bộ ngành liên quan. Hiểu rõ nỗ lực của Chính phủ trong việc giảm ô nhiễm và thúc đẩy các phương thức di chuyển mới, nhưng VAMM cảnh báo rằng lộ trình hạn chế xe máy xăng tại một số khu vực của Hà Nội vào năm 2026 sẽ gây ra nhiều thách thức lớn đối với người dân, xã hội và doanh nghiệp. Vì vậy, VAMM đề xuất một lộ trình chuyển đổi theo từng giai đoạn nhằm giảm áp lực xã hội, tạo điều kiện chuẩn bị đầy đủ về hạ tầng và chính sách, đồng thời từng bước xây dựng nền tảng vững chắc cho quá trình chuyển đổi toàn diện. Chuyên gia Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường TPHCM, cũng nhấn mạnh rằng, nhà nước cần có một lộ trình rõ ràng, chính sách cụ thể và xác định rõ mục tiêu của việc chuyển đổi sang xe điện. Nếu mục đích là hạn chế ô nhiễm môi trường, cần xác định rõ mức độ hạn chế và tác động của xe điện đến môi trường như thế nào. Ông đề nghị, việc chuyển đổi nên bắt đầu từ những đối tượng ưu tiên như các dịch vụ xe công nghệ, xe ôm, taxi, xe buýt, xe công vụ, cán bộ công - viên chức. Sau khi thực hiện, cần có báo cáo đánh giá, rút kinh nghiệm, từ đó quyết định có nên tiếp tục hay không, hoặc đề ra các giải pháp phù hợp để mở rộng.Cần các giải pháp đồng bộ
Chuyển đổi nhanh từ xe máy xăng sang xe điện mà không có lộ trình phù hợp có thể gây ra những tác động tiêu cực lớn đến toàn bộ ngành công nghiệp xe máy. Theo ông Đồng, các doanh nghiệp sản xuất sẽ phải đối mặt với khoản đầu tư lớn để tái cấu trúc dây chuyền, đổi mới công nghệ và phát triển sản phẩm mới, trong khi chưa có đủ thời gian chuẩn bị và hỗ trợ tài chính kịp thời. Hệ quả là dễ dẫn đến thua lỗ, gián đoạn sản xuất và nguy cơ phá sản. Hệ thống gần 2.000 đại lý xe máy xăng hiện nay có nguy cơ bị đình trệ do doanh thu sụt giảm đột ngột. Đồng thời, khoảng 200 nhà cung cấp linh kiện chủ yếu phục vụ động cơ đốt trong cũng sẽ bị ảnh hưởng, kéo theo đứt gãy chuỗi cung ứng. Tác động dây chuyền này sẽ ảnh hưởng tới hàng trăm nghìn lao động, đe dọa sinh kế và gây áp lực lớn tới an sinh xã hội. Ngoài ra, theo VAMM, các nhà sản xuất xe máy xăng đã và đang bỏ ra hàng nghìn tỉ đồng để nâng cấp công nghệ, dây chuyền sản xuất theo tiêu chuẩn khí thải EURO4, kiểm soát khí thải, giới hạn tiêu thụ nhiên liệu… nhằm đáp ứng các quy định môi trường từ năm 2027. Các quy chuẩn này nhằm giảm thiểu ô nhiễm, song lại gây ra lo ngại về chi phí và thời gian thích ứng.