Chuyên mục

Đầu năm 2026, doanh nghiệp tư nhân tăng tốc gia nhập thị trường

Theo dòng thời sự

(KTSG Online) - Ngay trong tháng đầu tiên của năm 2026, khu vực kinh tế tư nhân ghi nhận nhịp gia nhập thị trường mạnh mẽ, khi số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng vọt so với cùng kỳ, cho thấy sự cải thiện về niềm tin kinh doanh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, chủ trì Phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Báo Chính phủ dẫn báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, tính đến hết năm 2025, cả nước có hơn 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động. Riêng tháng 1-2026, ước tính có trên 54.000 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, tăng khoảng 62% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, gần 1.000 hộ kinh doanh đã chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp, tương đương khoảng 25% tổng số hộ chuyển đổi của cả năm 2025.

Diễn biến này cho thấy xu hướng "chính thức hóa" hoạt động kinh doanh đang được đẩy nhanh, trong bối cảnh các rào cản gia nhập thị trường tiếp tục được tháo gỡ và chi phí tuân thủ giảm dần. Sau hơn 9 tháng triển khai Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, những tác động bước đầu đã thể hiện khá rõ qua sự gia tăng số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh cũng như diễn biến tích cực trên thị trường vốn.

Song song với sự mở rộng về số doanh nghiệp, thị trường chứng khoán cũng ghi nhận đà tăng nhanh về quy mô nhà đầu tư. Tính đến cuối tháng 1-2026, số tài khoản nhà đầu tư đã vượt mốc 11 triệu, tăng khoảng 25% so với cuối năm 2024.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương báo cáo tại Phiên họp. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sự gia tăng này phản ánh kỳ vọng tích cực hơn của khu vực tư nhân và người dân đối với triển vọng kinh tế, đồng thời cho thấy vai trò ngày càng lớn của thị trường vốn trong huy động nguồn lực cho tăng trưởng.

Những con số trên được nêu tại Phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết 68, diễn ra sáng 31-1 tại Hà Nội, do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì. Đây là phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo trong năm 2026, với sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và đại diện cộng đồng doanh nghiệp tư nhân.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng nhấn mạnh Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã bổ sung nhiều nội dung mới liên quan đến phát triển kinh tế tư nhân, tạo thêm cơ sở chính trị quan trọng để khu vực này thực sự trở thành một động lực then chốt của nền kinh tế.

Theo Thủ tướng, niềm tin của doanh nghiệp trong và ngoài nước tiếp tục được củng cố, thể hiện qua các dòng vốn đầu tư, các chỉ số niềm tin kinh doanh và sự phục hồi của hoạt động sản xuất - thương mại.

Trong bức tranh chung của năm 2025, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được duy trì, quy mô GDP ước đạt khoảng 514 tỉ đô la Mỹ, GDP bình quân đầu người vượt mốc 5.000 đô la Mỹ. Đáng chú ý, khu vực kinh tế tư nhân ngày càng đóng vai trò nổi bật hơn, không chỉ qua số lượng doanh nghiệp gia nhập thị trường, mà còn qua đóng góp vào thu ngân sách, đầu tư phát triển và tăng trưởng kinh tế.

Có thể bạn quan tâm

'Kinh tế Sài Gòn' - bạn đồng hành của 'think-tank' chúng tôi

'Kinh tế Sài Gòn' - bạn đồng hành của 'think-tank' chúng tôi

Theo dòng thời sự Thứ Năm, 25/06/2026

Trong gần 10 năm Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển truyền thông (IPS) chúng tôi tham gia tư vấn, góp ý cho việc xây dựng, sửa đổi xấp xỉ 15 văn bản luật; cùng rất nhiều chiến lược, chương trình của Chính phủ trong lĩnh vực công nghệ số, chuyển đổi số, tất cả các công việc đó đều có sự đồng hành thân thiết của Thời báo Kinh tế Sài Gòn, nay là Tạp chí Kinh tế Sài Gòn (KTSG).

Buồm đã tới và lúa đồng đã gặt!

Buồm đã tới và lúa đồng đã gặt!

Theo dòng thời sự Thứ Năm, 25/06/2026

Nhận thức về tính hữu hạn của đời người và sự biến hóa khôn lường của vạn vật là xuất phát điểm của nhiều trường phái triết học ở cả phương Đông lẫn phương Tây kể từ thời kỳ cổ đại.

Về những người đứng sau trang báo...

Về những người đứng sau trang báo...

Theo dòng thời sự Thứ Năm, 25/06/2026

Mỗi lần có dịp trò chuyện với các anh chị trong tòa soạn Kinh tế Sài Gòn, tôi lại nhớ tới cô bé Huệ và anh Sơn, những người tôi đã gặp ở Trạm Khí tượng thủy văn Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái (cũ), trong chuyến công tác 15 năm trước.

Tin mới

'Kinh tế Sài Gòn' - bạn đồng hành của 'think-tank' chúng tôi

'Kinh tế Sài Gòn' - bạn đồng hành của 'think-tank' chúng tôi

Theo dòng thời sự Thứ Năm, 25/06/2026

Trong gần 10 năm Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển truyền thông (IPS) chúng tôi tham gia tư vấn, góp ý cho việc xây dựng, sửa đổi xấp xỉ 15 văn bản luật; cùng rất nhiều chiến lược, chương trình của Chính phủ trong lĩnh vực công nghệ số, chuyển đổi số, tất cả các công việc đó đều có sự đồng hành thân thiết của Thời báo Kinh tế Sài Gòn, nay là Tạp chí Kinh tế Sài Gòn (KTSG).

Buồm đã tới và lúa đồng đã gặt!

Buồm đã tới và lúa đồng đã gặt!

Theo dòng thời sự Thứ Năm, 25/06/2026

Nhận thức về tính hữu hạn của đời người và sự biến hóa khôn lường của vạn vật là xuất phát điểm của nhiều trường phái triết học ở cả phương Đông lẫn phương Tây kể từ thời kỳ cổ đại.

Về những người đứng sau trang báo...

Về những người đứng sau trang báo...

Theo dòng thời sự Thứ Năm, 25/06/2026

Mỗi lần có dịp trò chuyện với các anh chị trong tòa soạn Kinh tế Sài Gòn, tôi lại nhớ tới cô bé Huệ và anh Sơn, những người tôi đã gặp ở Trạm Khí tượng thủy văn Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái (cũ), trong chuyến công tác 15 năm trước.