Từ ngày 28-6 đến 4-7, Đà Nẵng sẽ trở thành tâm điểm của điện ảnh khu vực khi đăng cai Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ thứ 4 (DANAFF IV), sự kiện được kỳ vọng không chỉ thúc đẩy ngành điện ảnh mà còn góp phần quảng bá du lịch Việt Nam đến bạn bè quốc tế.
(KTSG Online) - Từ ngày 28-6 đến 4-7, Đà Nẵng sẽ trở thành tâm điểm của điện ảnh khu vực khi đăng cai Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ thứ 4 (DANAFF IV), sự kiện được kỳ vọng không chỉ thúc đẩy ngành điện ảnh mà còn góp phần quảng bá du lịch Việt Nam đến bạn bè quốc tế.
Với thông điệp "DANAFF - Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới", liên hoan phim năm nay tiếp tục khẳng định vai trò là diễn đàn kết nối các nhà làm phim trong khu vực, đồng thời mở ra cơ hội giới thiệu hình ảnh Việt Nam như một điểm đến hấp dẫn cho du lịch và sản xuất điện ảnh.
Từ ngày 28-6 đến 4-7, Đà Nẵng sẽ trở thành tâm điểm của điện ảnh khu vực khi đăng cai Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ thứ 4 (DANAFF IV). Ảnh: Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng
Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong bối cảnh du lịch điện ảnh ngày càng phát triển trên thế giới, DANAFF được xem là dịp để quảng bá những lợi thế của Việt Nam tới các hãng phim quốc tế.
Những năm gần đây, nhiều điểm đến nổi tiếng trong nước đã xuất hiện trên màn ảnh quốc tế, tiêu biểu như Hội An và Đà Nẵng trong bộ phim A Tourist's Guide to Love. Các thước phim không chỉ góp phần quảng bá cảnh quan, văn hóa địa phương mà còn tạo sức hút đối với du khách quốc tế.
Với hệ sinh thái cảnh quan đa dạng, từ biển, núi, đồng bằng đến các đô thị hiện đại, cùng nền văn hóa đặc sắc và chi phí sản xuất cạnh tranh, Việt Nam ngày càng được đánh giá là điểm đến tiềm năng cho các hoạt động quay phim, sáng tạo nội dung và phát triển du lịch điện ảnh.
Bên cạnh các hạng mục tranh giải chính dành cho phim châu Á và phim Việt Nam, DANAFF lần thứ 4 sẽ giới thiệu nhiều chương trình đặc sắc như "Điện ảnh Việt Nam hôm nay", "Tuyển chọn phim Việt Nam trong 40 năm đổi mới", "Tiêu điểm điện ảnh Mỹ", "Toàn cảnh điện ảnh châu Á" và các bộ phim về Đà Nẵng.
Thông qua đó, công chúng có cơ hội tiếp cận những tác phẩm tiêu biểu phản ánh sự phát triển năng động của điện ảnh khu vực.
Không chỉ dừng lại ở các buổi chiếu phim, liên hoan còn tổ chức hàng loạt hội thảo chuyên đề về công nghiệp điện ảnh, trí tuệ nhân tạo, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và xu hướng phát triển của ngành trong kỷ nguyên số.
Các chương trình đào tạo, kết nối dành cho nhà làm phim trẻ như DANAFF Talents, Vườn ươm Dự án phim hay DANAFF Industry Networking cũng được triển khai nhằm thúc đẩy hệ sinh thái điện ảnh Việt Nam.
Không gian lễ hội sẽ được mở rộng với nhiều hoạt động dành cho công chúng như chiếu phim ngoài trời, giao lưu cùng nghệ sĩ, các chương trình tham quan trải nghiệm và gian hàng giới thiệu DANAFF. Đây được xem là điểm nhấn giúp du khách và người dân có thêm cơ hội tiếp cận điện ảnh trong không gian mở, đồng thời gia tăng sức hấp dẫn cho điểm đến Đà Nẵng.
Theo Ban tổ chức, việc đăng cai DANAFF lần thứ 4 tiếp tục khẳng định vị thế của Đà Nẵng như một trung tâm sự kiện, văn hóa và du lịch hàng đầu Việt Nam. Thành phố cũng đang từng bước xây dựng hình ảnh "thành phố điện ảnh" của khu vực, qua đó thu hút các nhà sản xuất phim, nhà đầu tư sáng tạo và du khách yêu điện ảnh.
DANAFF lần thứ 4 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng phối hợp với Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam tổ chức. Lễ khai mạc, bế mạc và trao giải sẽ diễn ra tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng.
Năm nay, Ban tổ chức dự kiến trao sáu hạng mục giải thưởng cho mỗi hệ thống phim châu Á và phim Việt Nam, gồm Phim xuất sắc nhất, Giải đặc biệt của Ban giám khảo, Đạo diễn xuất sắc nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và Kịch bản xuất sắc nhất, cùng nhiều giải phụ khác do các tổ chức chuyên môn và khán giả bình chọn.
Trong gần 10 năm Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển truyền thông (IPS) chúng tôi tham gia tư vấn, góp ý cho việc xây dựng, sửa đổi xấp xỉ 15 văn bản luật; cùng rất nhiều chiến lược, chương trình của Chính phủ trong lĩnh vực công nghệ số, chuyển đổi số, tất cả các công việc đó đều có sự đồng hành thân thiết của Thời báo Kinh tế Sài Gòn, nay là Tạp chí Kinh tế Sài Gòn (KTSG).
Nhận thức về tính hữu hạn của đời người và sự biến hóa khôn lường của vạn vật là xuất phát điểm của nhiều trường phái triết học ở cả phương Đông lẫn phương Tây kể từ thời kỳ cổ đại.
Mỗi lần có dịp trò chuyện với các anh chị trong tòa soạn Kinh tế Sài Gòn, tôi lại nhớ tới cô bé Huệ và anh Sơn, những người tôi đã gặp ở Trạm Khí tượng thủy văn Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái (cũ), trong chuyến công tác 15 năm trước.
Trong gần 10 năm Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển truyền thông (IPS) chúng tôi tham gia tư vấn, góp ý cho việc xây dựng, sửa đổi xấp xỉ 15 văn bản luật; cùng rất nhiều chiến lược, chương trình của Chính phủ trong lĩnh vực công nghệ số, chuyển đổi số, tất cả các công việc đó đều có sự đồng hành thân thiết của Thời báo Kinh tế Sài Gòn, nay là Tạp chí Kinh tế Sài Gòn (KTSG).
Nhận thức về tính hữu hạn của đời người và sự biến hóa khôn lường của vạn vật là xuất phát điểm của nhiều trường phái triết học ở cả phương Đông lẫn phương Tây kể từ thời kỳ cổ đại.
Mỗi lần có dịp trò chuyện với các anh chị trong tòa soạn Kinh tế Sài Gòn, tôi lại nhớ tới cô bé Huệ và anh Sơn, những người tôi đã gặp ở Trạm Khí tượng thủy văn Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái (cũ), trong chuyến công tác 15 năm trước.