Đảng cùng toàn dân tộc Việt Nam với khát vọng một Kỷ nguyên mới phồn thịnh, rạng ngời
Trong thời đại Hồ Chí Minh, mỗi một hành trình (chặng đường) của lịch sử đều được khởi đầu bằng một đột phá, có ý nghĩa cách mạng hoặc đối với tiến trình phát triển của đất nước ta.
Đổi mới năm 1986 là khai mở cho thời kỳ hợp tác, quan hệ với tất cả bè bạn trên thế giới để Việt Nam hội nhập quốc tế một cách sâu rộng với trên 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, thì hiện nay chúng ta cần một “Đổi mới trong Đổi mới” bằng việc thực hiện Kỷ nguyên mới, Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, biến Việt Nam từ một nước thu nhập trung bình thấp trở thành một nước thu nhập cao vào năm 2045 hướng tới kỷ niệm 100 ngày Việt Nam hoàn toàn độc lập.
Thực tiễn đã cho thấy với gần 40 năm của Đổi mới, từng bước và toàn diện nền kinh tế xã hội ở nước ta, với việc Đảng đã lựa chọn đúng và sát thực tiễn cho con đường phát triển của cả dân tộc Việt Nam phù hợp quy luật phát triển của nhân loại.

Đảng cùng toàn dân tộc Việt Nam với khát vọng một Kỷ nguyên mới phồn thịnh, rạng ngời. Hình minh hoa bằng AI
1. Đảng đã xác định và nắm bắt đúng thời cơ để đất nước vươn mình trong Kỷ nguyên mới hướng tới chủ nghĩa xã hội, một xã hội của phồn thịnh, rạng ngời.
Việc xác định đúng và trúng mục tiêu, thời cơ có vai trò vô cùng quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ cách mạng. Phát huy những giá trị của nghệ thuật trong lãnh đạo cách mạng Đảng ta đã xác định đúng và trúng thời điểm để lãnh đạo toàn dân tộc ta bước vào một Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc khi chúng ta đã có những điều kiện chín muồi về thế và lực, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại để có thể thực hiện một cuộc cách mạng Đổi mới trong Đổi mới xây dựng một Việt Nam phồn thịnh, rạng ngời.
Trong thời đại Hồ Chí Minh, mỗi một hành trình (chặng đường) của lịch sử đều được khởi đầu bằng một đột phá, có ý nghĩa cách mạng hoặc đối với tiến trình phát triển của đất nước ta.
Đổi mới năm 1986 là khai mở cho thời kỳ hợp tác, quan hệ với tất cả bè bạn trên thế giới để Việt Nam hội nhập quốc tế một cách sâu rộng với trên 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, thì hiện nay chúng ta cần một “Đổi mới trong Đổi mới” bằng việc thực hiện Kỷ nguyên mới, Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, biến Việt Nam từ một nước thu nhập trung bình thấp trở thành một nước thu nhập cao vào năm 2045 hướng tới kỷ niệm 100 ngày Việt Nam hoàn toàn độc lập.
Thực tiễn đã chỉ ra Đảng lãnh đạo toàn dân tộc ta trong công cuộc Đổi mới của đất nước không có lợi ích gì khác ngoài lợi ích của giai cấp và lợi ích của dân tộc, đó chính là lợi ích của Tổ quốc và Nhân dân vì Đảng cộng sản Việt Nam không chỉ là đảng của giai cấp mà còn là đảng của dân tộc Việt Nam.
Giả định được đặt ra cho chúng ta là: Nếu Đảng không đề ra đường lối đúng đắn, sáng suốt thì cách mạng Việt Nam sẽ như thế nào?
Trả lời cho giả định này này hẳn nhiên sẽ là mệnh đề Đúng và Sai và đương nhiên với sự thành công của công cuộc Đổi mới sau 40 năm thực hiện ta mới thấy được sứ mệnh vĩ đại và lớn lao của Đảng trong việc đề ra đường lối Đổi mới của Đảng ta và thực hiện thắng lợi công cuộc Đổi mới ở Việt Nam hiện nay đã cho thấy sự đúng đắn trong đường lối lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, từ sự đúng đắn này Đảng đã giải quyết một cách thấu đáo đúng đắn mối quan hệ của giai cấp và dân tộc ở Việt Nam hiện nay khi vai trò sứ mệnh tiền phong của giai cấp của giai cấp công nhân Việt Nam được khẳng định thông qua bộ tham mưu ưu tú của mình là Đảng Cộng sản Việt Nam và bên cạnh đó mối quan hệ dân tộc ở Việt Nam cũng ngày càng được giải quyết, củng cố một cách vững chắc khi xây dựng được một nước Việt Nam độc lập, tự chủ, tự cường đủ điều kiện về thế và lực cho đất nước dân tộc Việt Nam bước vào một Kỷ nguyên mới của dân tộc là kỷ nguyên của tự do phồn thịnh, rạng ngời mà nói như đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm trong bài viết kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng 3.2.2025 đó là Rạng rỡ Việt Nam - một Việt Nam rạng ngời vững bước tiến lên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội của ấm no, phồn thịnh, rạng ngời. Như vậy có thể thấy rằng với đường lối Đổi mới đúng đắn, sáng tạo hợp quy luật vận động của lịch sử - sát thực tiễn ở Việt Nam đã tạo ra cho dân tộc Việt Nam có được những thành tựu vô cùng to lớn của hiện tại và tương lai.
Ở đây chúng ta thấy được sự đúng đắn của Đảng trong việc xác định đúng điều kiện, thời cơ để đất nước Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới, một kỷ nguyên mà Việt Nam phồn thịnh, rạng ngời với các điều kiện kinh tế cao, cùng với đó là đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam.
2. Đảng đã dẫn dắt toàn dân tộc thực hiện Đổi mới xây dựng những tiền đề, cơ sở vật chất cho dân tộc Việt Nam bước vào Kỷ nguyên mới.
Với các điều kiện, tiền đề về lực lượng sản xuất - quan hệ sản xuất, cơ sở hạ tầng – kiến trúc thượng tầng,… Đây là cơ sở quan trọng cho việc xác lập cũng như chuẩn bị các điều kiện, tiền đề về kinh tế - xã hội cho dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của ấm no, phồn thịnh, rạng ngời của chủ nghĩa xã hội trong tương lai.
Thực tiễn đã cho thấy với gần 40 năm của Đổi mới, từng bước và toàn diện nền kinh tế xã hội ở nước ta, với việc Đảng đã lựa chọn đúng và sát thực tiễn cho con đường phát triển của cả dân tộc Việt Nam phù hợp quy luật phát triển của nhân loại; từ khi thực hiện Đổi mới đến nay luôn thực hiện chính sách mở để trở thành đối tác thương mại lớn thứ 22 toàn cầu với mục tiêu hướng tới đến năm 2045 (dấu mốc kỷ niệm 100 ngày nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời) đã và đang đặt ra những nhiệm vụ hết sức nặng nề cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong nhiệm kỳ khóa XIV của Đảng (2026 đánh dấu thời kỳ Kỷ nguyên mới – Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc), với mức tăng trưởng hàng năm đạt hai con số (trên 10% một năm), như kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII: "Với thế và lực đã tích luỹ được sau 40 năm Đổi mới, với sự đồng lòng, chung sức của toàn Đảng,…. phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, lấy nguồn lực nội sinh, nguồn lực con người là nền tảng, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo là đột phá để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của Dân tộc Việt Nam".
Như vậy có thể được với những thành tựu đã đạt được của gần 40 năm Đổi mới như càng khẳng định một chân lý đúng đắn là niềm tin của Nhân dân vào Đảng ngày càng được củng cố, để từ niềm tin đó, sự thống nhất và đoàn kết nơi Nhân dân và Đảng với phương châm “ở đâu có dân nơi đó có đảng viên” hay nói một cách khác “đảng viên luôn bám sát cơ sở” để dựng xây thế trận lòng dân, thực hiện thắng lợi công cuộc Đổi mới do Đảng khởi sướng và lãnh đạo, từ đó tạo nền móng vững chắc, tạo thế và lực cho đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của Dân tộc, một kỷ nguyên phồn thịnh, rạng ngời.
Ngày nay nhìn lại lịch sử với 50 năm ngày đất nước được thống nhất, 40 năm của Đổi mới, 95 năm Đảng ra đời. Chúng ta thấy sự đúng đắn to lớn khi dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng chúng ta đã có được một cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế to lớn như ngày hôm nay.
Trong tất cả mọi mặt của đời sống xã hội của người dân đều được nâng lên để từ đó chúng ta đưa ra so sánh sự Đúng – Sai ở đây mới thấy được cũng như suy tôn sự vĩ đại của Đảng ta.
Thực tiễn là sự minh chứng thật công bằng và khách quan cho chúng ta khi đặt ra sự so sánh này bởi lẽ, sau những năm 1970 mà khởi đầu là cuộc khủng hoảng năm 1973 Hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu đối diện với những thách thức vô cùng to lớn về kinh tế, kéo theo là sự khủng hoảng về xã hội.
Đứng trước thực tế này các Đảng Cộng sản lãnh đạo ở các nước này cũng đề ra đường lối “Cải tổ, Cải cách Mở cửa, Đổi mới” khác nhau với mục tiêu đưa các dân tộc ấy thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, không phải Đảng cộng sản nào cũng đưa ra được đường lối cách mạng đúng đắn để lãnh đạo cách mạng các nước vượt qua cú sốc của khủng hoảng cách mạng ấy; thực tiễn đã chỉ ra chỉ có một số nước với sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt, sát thực tiễn mới vượt qua những thách thức của thời đại ấy, với một số nước như Trung Quốc, Việt Nam,… trong đó có Việt Nam là một mẫu hình của phong trào cách mạng thế giới.
Còn lại có một số nước như Liên Xô và các nước Đông Âu đã không vượt qua được cú sốc của thời đại và Đảng Cộng sản tại các nước này mất vai trò lãnh đạo cách mạng các dân tộc và nhân dân các nước ấy. Việc đưa ra thực tiễn như vậy để cho thấy, đặt traong quan hệ của Đúng – Sai mới thấy sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng cùng sự lựa chọn đúng và đồng hành cùng Đảng trong công cuộc Đổi mới là sự chuẩn bị thật đầy đủ các điều kiện cho công cuộc Đổi mới trong Đổi mới tiếp theo của dân tộc Việt Nam.
Nhìn lại sau bốn thập kỷ của Đổi mới của chặng hành trình Đảng lãnh đạo Nhân dân Việt Nam đạt được nhiều thành tựu to lớn hay nói một cách khác Đảng dẫn dắt, đồng hành cùng dân tộc trên chặng đường kiến tạo nên những mốc so của thời đại.
Những mốc son vinh quang dưới sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc Đổi mới này là sự kế thừa, chắt lọc những tinh hoa của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã từng chỉ dạy đó là sự kết hợp của sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại và tinh thần này tiếp tục được Đảng ta khẳng định trong Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng năm 1986 cũng như các Đại hội của Đảng những năm sau này: “Phải biết kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại trong điều kiện mới”.
Do đó, ở đây ta thấy được sự vận dụng một cách đúng đắn và sáng tạo của Đảng trong việc phát huy, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại đưa tới những “kỳ tích” về mọi mặt của dân tộc Việt Nam để Nhân dân Việt Nam ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng như lời đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm trong chuyên đề về Một số nội dung về kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tại Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ quy hoạch Ủy viên Trung ương Đảng khóa 14 (lớp thứ 3) Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: “Thế giới đang trong thời kỳ thay đổi có tính thời đại, từ nay đến năm 2030 là giai đoạn quan trọng nhất để xác lập trật tự thế giới mới, đây cũng là thời kỳ cơ hội chiến lược quan trọng, giai đoạn nước rút của cách mạng Việt Nam để đạt mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, tạo tiền đề vững chắc đạt mục tiêu 100 năm thành lập nước.
Sự biến chuyển có tính thời đại đem đến thời cơ, thuận lợi mới, đồng thời cũng có nhiều thách thức, trong đó mặt thách thức nổi trội hơn và thời cơ mới còn có thể xuất hiện trong khoảnh khắc giữa những thay đổi đột biến trong cục diện thế giới”(Tô Lâm, 2024, Tapchicongsan.org.vn). Như vậy có thể nhận thấy Đảng lãnh đạo toàn dân tộc Việt Nam phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc (thống nhất trong Đảng - thống nhất trong Nhân dân - thống nhất giữa Đảng và Nhân dân) tạo thành một kết tinh cao nhất của sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại để từ đó khẳng định một chân lý sáng ngời Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng của Dân tộc Việt Nam.

Đảng đã dẫn dắt toàn dân tộc thực hiện Đổi mới xây dựng những tiền đề, cơ sở vật chất cho dân tộc Việt Nam bước vào Kỷ nguyên mới. Hình minh họa bằng AI
3. Trung ương Đảng mà đại diện là Tổng Bí thư Tô Lâm là người khởi sướng đề ra đường lối để dân tộc Việt Nam bước vào Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Với tất cả sự chuẩn bị những điều kiện tiền đề cho công cuộc Đổi mới trong Đổi mới của dân tộc Việt Nam.
Thực tiễn trong công tác lãnh đạo cũng như là tổng kết, đúc rút công tác lãnh đạo của Đảng ta đồng chí Tổng Bí thư là người đề ra đường lối về Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc mà đồng chí đã khái quát một cách ngắn gọn như sau: “Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, đó là kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên giàu mạnh dưới sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu.
Mọi người dân đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, được hỗ trợ phát triển, làm giàu; đóng góp ngày càng nhiều cho hòa bình, ổn định, phát triển của thế giới, hạnh phúc của nhân loại và văn minh toàn cầu.
Đích đến của kỷ nguyên vươn mình là dân giàu, nước mạnh, xã hội xã hội chủ nghĩa, sánh vai với các cường quốc năm châu”(Tô Lâm, 2024, Tapchicongsan.org.vn). Lịch sử hiện đại của dân tộc Việt Nam từ khi có Đảng thật kỳ diệu với 40 năm của công cuộc Đổi mới thì trong đó với Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI của Đảng chúng ta đã chứng kiến một người con của Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Văn Linh là người mở đầu của công cuộc đổi thay to lớn của dân tộc Việt Nam (người có công rất lớn trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội VII của Đảng) thì sau 40 năm lịch sử lại ghi nhận một người con khác của vùng đất này, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm là người khởi sướng đề ra đường lối cho một Kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc hướng tới xây dựng một xã hội ấm no, phồn thịnh rạng ngời của mục tiêu CNXH Hiện thực trên mảnh đất Việt Nam đẹp giầu.
Việc đưa ra hình ảnh hai người con quê hương Phố Hiến này để cho thấy những con người đó (vị lãnh đạo của Đảng) không còn phải là con người cụ thể của một nơi nào cụ thể cả mà chính “họ” là những người con của quê hương, đất nước Việt Nam, “họ” là những con người của địa danh, địa chỉ cụ thể nhưng cũng chính họ lại là sự hóa thân vào cùng dân tộc, của Đảng để trở thành cái “hồn cốt của dân tộc” để hạt nhân tinh hoa ấy thực hiện khát vọng và sứ mệnh của Đảng cũng như của cả dân tộc Việt Nam, để dân tộc Việt Nam được bước vào một Kỷ nguyên mới – một kỷ nguyên mà đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ rõ: “…. đến năm 2045 trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, có thu nhập cao; khơi dậy mạnh mẽ hào khí dân tộc, tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, khát vọng phát triển đất nước; kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
Thời điểm bắt đầu kỷ nguyên mới là Đại hội XIV của Đảng, từ đây, mọi người dân Việt Nam, hàng trăm triệu người như một, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng tâm hiệp lực, chung sức đồng lòng, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, đẩy lùi nguy cơ, thách thức, đưa đất nước phát triển toàn diện, mạnh mẽ, bứt phá và cất cánh” (Tô Lâm, 2024, Tapchicongsan.org.vn).
Như vậy có thể thấy chúng ta có sự lựa chọn đúng đắn, sáng tạo của người lãnh đạo, dẫn dắt toàn Đảng, toàn dân toàn quân ta dựng xây một trang sử mới huy hoàng cho dân tộc Việt Nam hướng tới 100 năm một Việt Nam - ấm no, phồn thịnh, rạng ngời.
4. Sẽ là “chưa đúng” ở đây nếu trong lúc này, giai đoạn hiện nay, Việt Nam không nắm bắt thời cơ vươn lên trở thành một dân tộc hùng cường, sánh vai các cường quốc năm châu.
Từ thực tiễn cách mạng Việt Nam sau gần 40 năm Đổi mới với những thành tựu đã đạt được Việt Nam đã chuẩn bị những điều kiện, tiền đề, cơ sở vật chất cho công cuộc bước vào Kỷ nguyên mới của dân tộc, cùng với đó là sự sẵn sàng chung sức, đồng lòng của toàn thể Nhân dân (dân tộc Việt Nam), cộng với các điều kiện trong nước và quốc tế có nhiều thuận lợi cho Việt Nam thực hiện “Đổi mới trong Đổi mới” và đặc biệt sự lớn mạnh của Đảng cùng những kinh nghiệm trong lãnh đạo cách mạng Việt Nam sẽ là cơ hội vô cùng thuận lợi để: Toàn Đảng – Toàn Dân – Toàn Quân ta, triệu người như một, chung sức đồng lòng dựng xây một cơ đồ mới co dân tộc Việt Nam.
Nói như đồng chí Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thì đây chính là “Thời cơ vàng” cho dân tộc Việt Nam vững vàng bước vào một Kỷ nguyên mới, một kỷ nguyên ở trong đó là thời kỳ đánh dấu sự chuyển mình nhanh chóng, mạnh mẽ, để khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Và như vậy Kỷ nguyên mới này không chỉ mang ý nghĩa lịch sử mà còn là thời cơ vàng để hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, rạng ngời. Đây chính là một bước phát triển tất yếu, hợp quy luật vận động của cách mạng Việt Nam và xu thế thời đại như học thuyết của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã soi sáng cho chúng ta. Do vậy, sẽ là sai ở đây khi chúng ta không tận dụng cơ hội “thời cơ vàng” này.
Tuy nhiên, với kinh nghiệm trong lãnh đạo, sự sẵn sàng của Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng với đó là sự đồng hành của toàn dân tộc, sự ủng hộ của bè bạn năm châu thì mặc dù hiện nay chúng ta còn những khó khăn, thách thức của những công việc đang tiếp diễn nhưng với một niềm tin sắt son nơi Đảng tôi tin rằng chúng ta tiếp tục gặt hát những thành công trong quá trình dựng xây đất nước Việt Nam phồn thịnh rạng ngời trong tương lai.
Như vậy có thể thấy rằng bằng những khảo cứu lịch sử khách quan, toàn diện cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng một lần nữa khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố khách quan quan, hợp quy luật vận động của cách mạng Việt Nam và xu thế của thời đại, đây là nhân tố quyết định cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Đây là minh chứng sinh động và rõ nét nhất để khẳng định sự vận dụng một cách đúng đắn và sáng tạo của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào cách mạng Việt Nam đã mang lại những “dấu mốc vẻ vang” cho dân tộc Việt Nam, hay nói đúng hơn đó là con đường mà Đảng và Nhân dân Việt Nam cùng nhau kiến tạo, dựng xây ngày hôm nay là bằng chứng đanh thép phản bác lại, bóc trần những gì mà những thế lực thù địch đang ngày đêm rêu rao về Việt Nam, những xảo trá, ngụy biện ấy chỉ là sự bất lực, vô vọng của cái được gọi là “sự cáo chung của những tư tưởng cũ, hẹp hòi và ích kỷ” sẽ mất đi để thay thế cho nó là sự mới mẻ, tươi mới về lý luận cùng với nó là sự thành công của một xã hội hiện thực, xã hội Việt Nam phồn thịnh, rạng ngời với một chân lý mang tầm vóc thời đại - Việt Nam đã đúng.
|
Danh mục tài liệu tham khảo: Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đảng toàn tập, tập I, II, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội. Đảng Cộng sản Việt Nam (2026), Văn kiện Đảng toàn tập, tập I, II, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội. Đặng Phong (2013), Tư duy kinh tế Việt Nam 1975 – 1989, Nxb. Tri thức, Hà Nội Trần Nhâm (2005), Trường Chinh với hành trình Đổi mới tư duy, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội |

Bên cạnh câu chuyện đầu tư nhà máy sản xuất thuyền buồm và du thuyền, vấn đề được nhiều chuyên gia quan tâm là khả...