Khoa học

Bộ Y tế cảnh báo thuốc tiêm YEZTUGO điều trị dự phòng HIV chưa được cấp phép tại Việt Nam

Ngọc Anh 17/04/2026 10:51 AM

Bộ Y tế vừa phát đi cảnh báo khẩn về một loại thuốc tiêm dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP) đang được rao bán trên mạng xã hội với tên thương mại YEZTUGO. Sản phẩm này chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam, không rõ nguồn gốc xuất xứ và có thể gây rủi ro nghiêm trọng cho sức khỏe người sử dụng.

Theo Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), thời gian gần đây xuất hiện các thông tin về việc mua bán, sử dụng thuốc tiêm YEZTUGO được cho là chứa hoạt chất lenacapavir, một hợp chất đang được nghiên cứu trong điều trị và dự phòng HIV thông qua các nền tảng mạng xã hội.

Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là sản phẩm này chưa được cơ quan quản lý cấp phép, đồng nghĩa với việc không có bất kỳ đảm bảo nào về chất lượng, độ an toàn hay hiệu quả điều trị. Trong bối cảnh công nghệ sinh học phát triển nhanh, những loại thuốc “tiên tiến” dễ trở thành mục tiêu bị làm giả, làm nhái hoặc bị khai thác sai mục đích.

2490719_edec14ffa1628fbc811b868fe67c0447.jpeg
Sản phẩm có tên thương mại là YEZTUGO chưa được Bộ Y tế cấp phép và lưu hành tại Việt Nam. Ảnh minh họa

Các chuyên gia y tế cảnh báo, việc sử dụng thuốc tiêm không rõ nguồn gốc, đặc biệt là thuốc tác động trực tiếp đến hệ miễn dịch như thuốc dự phòng HIV có thể dẫn đến nhiều hệ lụy: từ phản ứng phụ nghiêm trọng, nhiễm trùng, đến nguy cơ kháng thuốc nếu sử dụng sai cách.

Dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP) là một trong những tiến bộ quan trọng của y học hiện đại trong kiểm soát đại dịch HIV/AIDS. Khi được sử dụng đúng phác đồ, các thuốc PrEP đã được cấp phép có thể giảm đáng kể nguy cơ lây nhiễm HIV ở nhóm nguy cơ cao.

Tuy nhiên, hiệu quả này chỉ đạt được khi người dùng tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn điều trị và sử dụng các loại thuốc đã được kiểm định. Bộ Y tế hiện quy định rõ việc kê đơn, chỉ định và theo dõi điều trị HIV/AIDS phải tuân thủ theo các hướng dẫn chuyên môn, trong đó có Quyết định 5968/QĐ-BYT ban hành cuối năm 2021.

Việc tự ý sử dụng các sản phẩm chưa được cấp phép không chỉ làm mất đi hiệu quả dự phòng mà còn có thể tạo ra “ảo tưởng an toàn”, khiến người dùng chủ quan trước nguy cơ lây nhiễm.

Trước nguy cơ lan rộng của các sản phẩm trôi nổi, Bộ Y tế đã yêu cầu Sở Y tế các địa phương khẩn trương rà soát, kiểm tra các cơ sở khám chữa bệnh và kinh doanh dược phẩm nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp buôn bán hoặc sử dụng thuốc chưa được cấp phép.

Song song đó, công tác truyền thông cũng được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức của người dân về nguy cơ từ thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc - một vấn đề không mới nhưng ngày càng phức tạp trong kỷ nguyên thương mại điện tử.

Trước đó, Cục Quản lý Dược cũng xác nhận chưa cấp giấy đăng ký lưu hành cho bất kỳ sản phẩm nào mang tên YEZTUGO hoặc chứa hoạt chất lenacapavir với hàm lượng như được quảng cáo. Điều này đồng nghĩa với việc mọi sản phẩm mang tên gọi này đang lưu hành trên thị trường đều là trái phép.

Sự xuất hiện của những loại thuốc “chưa được kiểm chứng” nhưng lại được quảng bá như giải pháp đột phá cho thấy một khoảng trống lớn giữa tiến bộ khoa học và nhận thức cộng đồng. Trong khi các nghiên cứu về thuốc mới cần nhiều năm thử nghiệm nghiêm ngặt, thị trường chợ đen lại có thể “đi tắt” bằng cách khai thác tâm lý lo ngại bệnh tật và nhu cầu phòng ngừa.

Trong bối cảnh đó, các chuyên gia nhấn mạnh vai trò của hệ thống y tế chính thống như một “bộ lọc” khoa học, giúp người dân tiếp cận đúng thông tin và phương pháp điều trị an toàn.

Cảnh báo về thuốc YEZTUGO không chỉ là một động thái quản lý, mà còn là lời nhắc về nguyên tắc cốt lõi của y học: mọi can thiệp vào cơ thể con người đều cần được kiểm chứng bằng khoa học và giám sát chặt chẽ.

Đọc thêm Y học

Sở Y tế TP.HCM: Hãy cài đặt và theo dõi sức khỏe trọn đời trên ứng dụng Công dân số Thành phố

Sở Y tế TP.HCM: Hãy cài đặt và theo dõi sức khỏe trọn đời trên ứng dụng Công dân số Thành phố

Y học 30/06/2026

Đây là sản phẩm do Sở Y tế TP.HCM phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố xây dựng. Hồ sơ sức khoẻ điện tử hình thành từ sự kết nối dữ liệu sức khoẻ từ Nền tảng quản lý sức khỏe cộng đồng và dữ liệu khám, chữa bệnh từ Hồ sơ bệnh án điện tử của các bệnh viện.

TS.BS.CKII Trần Văn Dương - Trưởng khoa Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Chợ Rẫy: Trọn vẹn là khi vết thương cơ thể và tâm hồn cùng được chữa lành

TS.BS.CKII Trần Văn Dương - Trưởng khoa Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Chợ Rẫy: Trọn vẹn là khi vết thương cơ thể và tâm hồn cùng được chữa lành

Y học 30/06/2026

Hơn 20 năm theo đuổi vi phẫu và tạo hình thẩm mỹ, TS.BS.CKII Trần Văn Dương - Trưởng khoa Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Chợ Rẫy - đã tham gia nhiều ca phẫu thuật phức tạp. Với ông, phía sau mỗi ca mổ không chỉ là kỹ thuật mà còn là trách nhiệm giữ lại sự sống và niềm tin cho người bệnh.

Niềm vui giản dị của người làm cấp cứu

Niềm vui giản dị của người làm cấp cứu

Y học 30/06/2026

Nơi những ca trực đầy áp lực, xuyên đêm, xuyên lễ Tết dường như đã trở thành quen thuộc, điều khiến các bác sĩ, điều dưỡng chọn gắn bó lâu dài với Khoa cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy không chỉ là trách nhiệm với nghề mà còn là cái tâm của người thầy thuốc với người bệnh.

Đừng bỏ lỡ

Người gắn bó với đông y qua lăng kính khoa học

Người gắn bó với đông y qua lăng kính khoa học

30/06/2026

Với Dược sĩ Phan Văn Hiển – Giám đốc Công ty TNHH Vạn Xuân, sứ mệnh cứu người bằng đông y và bào chế, sản xuất những sản phẩm có nguồn gốc từ dược liệu nội địa đến với ông như một định mệnh. Sản phẩm của ông đặc biệt ở chỗ, chúng được nghiên cứu, bào chế từ đam mê nhưng được quán chiếu qua lăng kính khoa học với cơ sở lý luận vững vàng.

Sở Y tế TP.HCM: Hãy cài đặt và theo dõi sức khỏe trọn đời trên ứng dụng Công dân số Thành phố

Sở Y tế TP.HCM: Hãy cài đặt và theo dõi sức khỏe trọn đời trên ứng dụng Công dân số Thành phố

30/06/2026

Đây là sản phẩm do Sở Y tế TP.HCM phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố xây dựng. Hồ sơ sức khoẻ điện tử hình thành từ sự kết nối dữ liệu sức khoẻ từ Nền tảng quản lý sức khỏe cộng đồng và dữ liệu khám, chữa bệnh từ Hồ sơ bệnh án điện tử của các bệnh viện.

UEF có thêm 4 chương trình đạt chuẩn kiểm định FIBAA

UEF có thêm 4 chương trình đạt chuẩn kiểm định FIBAA

30/06/2026

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) tiếp tục ghi dấu ấn trên hành trình nâng cao chất lượng đào tạo khi có thêm 4 chương trình đạt chứng nhận kiểm định chất lượng của Tổ chức Kiểm định chất lượng giáo dục FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation - Đức).