Họp Chính phủ: Chủ tịch TP.HCM kiến nghị có nghị quyết bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi kiến nghị Chính phủ nên đề nghị và chuẩn bị để Quốc hội có nghị quyết về cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 3-6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 trực tuyến với các địa phương để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và năm tháng đầu năm 2023.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 trực tuyến. Ảnh: VGP
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 trực tuyến. Ảnh: VGP

Tại đầu cầu TP.HCM, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi cho biết tình hình kinh tế - xã hội TP có những chuyển biến tích cực; nhất là trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, buôn bán lẻ hàng hoá, dịch vụ, du lịch, giải ngân đầu tư công. TP cũng khởi sắc trong thị trường tín dụng, trái phiếu, bất động sản…

Theo ông Mãi, những kết quả này ghi dấu ấn của các quyết sách vĩ mô, sự quyết liệt của Chính phủ cũng như sự nỗ lực của địa phương.

Trong các tháng đầu năm 2023, đặc biệt là tháng 5, TP.HCM đã tập trung rất cao để tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp. Trong đó, TP đã phối hợp với các tổ công tác của Thủ tướng về tháo gỡ thị trường bất động sản. Bộ, ngành đã có hướng dẫn cho TP giải quyết 18/30 nội dung vướng mắc và TP đang tập trung giải quyết 16/36 nội dung đã được thống kê.

Sở, ngành tại TP đều hệ thống lại các vấn đề đang tồn tại ở ngành mình, phân nhóm, củng cố nhân sự để phân định rõ trách nhiệm và giải quyết từng dự án cụ thể.

Tuy nhiên, Chủ tịch Phan Văn Mãi nhìn nhận TP vẫn đang đứng trước nhiều khó khăn. Doanh nghiệp gặp khó về thị trường, đơn hàng, tiếp cận vốn, giải quyết các thủ tục. Do đó, số doanh nghiệp thành lập mới có tăng nhưng quy mô vốn giảm, hiện đang cần sự hỗ trợ của Chính phủ và địa phương.

Các thị trường bất động sản, tín dụng, trái phiếu có phục hồi nhưng còn yếu, cần gia cố thêm. Thu ngân sách cũng có sụt giảm, cần có biện pháp củng cố, nuôi dưỡng nguồn thu.

Trước tình hình này, ông Phan Văn Mãi thông tin TP.HCM sẽ tập trung sơ kết giữa nhiệm kỳ về tình hình kinh tế - xã hội gắn với triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết 24, Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị và cụ thể hóa nghị quyết thay thế Nghị quyết 54/2017 dự kiến sẽ được thông qua trong thời gian tới.

TP.HCM cũng sẽ tiếp tục tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, hỗ trợ thị trường, tập trung giải ngân vốn đầu tư công.

“TP phấn đấu trong quý II sẽ đạt mục tiêu giải ngân 35% với khoảng 26.000 tỉ đồng” – ông Mãi nói và cho biết TP sẽ triển khai các chương trình khuyến mãi, kích cầu tiêu dùng, kích cầu du lịch; tập trung chăm lo an sinh xã hội...

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo quyết liệt việc triển khai các chính sách đã được đưa ra trong những tháng đầu năm 2023. Đồng thời, hỗ trợ Chính phủ có nghị định hướng dẫn thực hiện nghị quyết thay thế Nghị quyết 54; thúc đẩy hoàn thiện đề án trung tâm tài chính quốc tế TP; sớm phê duyệt kế hoạch sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước tại TP.

Đáng chú ý, liên quan đến cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, theo ông Phan Văn Mãi, hiện Chính phủ đang xây dựng nghị định.

“Chúng tôi kiến nghị Chính phủ nên đề nghị và chuẩn bị để Quốc hội có nghị quyết về vấn đề này, tạo hành lang pháp lý rộng hơn” – ông Mãi nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.