(PLO)- Xu hướng biến xe bán tải thành "nhà di động" ngày càng phổ biến; tuy nhiên không phải trường hợp nào cũng được phép tham gia giao thông.
(PLO)- Hồ sơ thai sản nộp chậm nhiều tháng vẫn được giải quyết nếu doanh nghiệp có văn bản giải trình gửi cơ quan BHXH.
(PLO)- Chưa kịp báo giảm lao động nghỉ thai sản do vướng thủ tục, doanh nghiệp băn khoăn có phải tiếp tục đóng BHXH.
(PLO)- Pháp luật quy định, người cho thuê nhà không bắt buộc phải đăng ký hộ kinh doanh; tuy nhiên ai có nhu cầu thành lập hộ kinh doanh thì vẫn có thể đăng ký theo quy định.
(PLO)- Doanh nghiệp vẫn phải đăng ký thuế cho người phụ thuộc nếu muốn tính giảm trừ gia cảnh cho người lao động.
(PLO)- Cơ quan thuế cho biết các khoản chi trả tiền lương, tiền công từ 5 triệu đồng/lần phải thanh toán không dùng tiền mặt thì mới được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp.
(PLO)- Nếu có giấy xác nhận khuyết tật nhẹ do cơ quan có thẩm quyền xác nhận, phụ huynh liên hệ với UBND phường, xã nơi cư trú để được hướng dẫn về đối tượng hưởng hỗ trợ đóng BHYT.
(PLO)- Nhiều người khi về quê thăm gia đình hoặc nghỉ ngơi vài ngày thường băn khoăn liệu có phải đăng ký tạm trú hay không.
(PLO)- Pháp luật hiện hành quy định cụ thể về chế độ nghỉ phép đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ.
(PLO)- Bảo hiểm thai sản chưa được chi trả vì công ty nợ BHXH, người lao động băn khoăn cách bảo vệ quyền lợi khi đã thôi việc.
(PLO)- Pháp luật quy định trẻ em trên 10 tuổi được phép đi tàu một mình mà không cần người lớn đi kèm.
(PLO)- Công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân được hưởng phụ cấp, bảo hiểm, chế độ nghỉ phép, trợ cấp xuất ngũ và nhiều chính sách ưu đãi.
(PLO)- Theo quy định, nếu quá thời hạn mà chưa nộp phạt, người vi phạm giao thông có thể bị cưỡng chế và phải trả thêm 0,05%/ngày trên số tiền chưa nộp.
(PLO)- Từ ngày 14-2, khi đăng ký thuế, người nộp thuế có thể đồng thời đăng ký thông tin người phụ thuộc để tính giảm trừ gia cảnh.
(PLO)- Theo quy định, người dân hoàn toàn có thể thực hiện thủ tục cấp lại thẻ căn cước nếu thẻ bị gãy đôi (hư hỏng) nhưng vẫn còn giá trị sử dụng.
(PLO)- Đánh bài ngày Tết tưởng là “cho vui”, nhưng khi có tiền bạc và cho mượn nhà làm địa điểm, trách nhiệm pháp lý có thể vượt xa xử phạt hành chính.
(PLO)- Sau 50 năm, Thành phố đi qua hành trình từ tái thiết sau chiến tranh đến xây dựng một đô thị hiện đại – nơi mà ở đó người dân được đặt vào vị trí trung tâm, lấy sự thụ hưởng của nhân dân làm thước đo cho phát triển.
(PLO)- Tết là ngày nghỉ có hưởng lương, nhưng không phải ai cũng được quyền từ chối đi làm.
(PLO)- Người lao động làm việc cho doanh nghiệp dịp Tết phải được hiểu và áp dụng trên cơ sở tự nguyện, đúng luật và bảo đảm đầy đủ quyền lợi cho người lao động.
(PLO)- Trong quản trị nhân sự, các doanh nghiệp thường chọn cách vận dụng mềm dẻo Điều 104 Bộ luật Lao động 2019 để hài hòa giữa túi tiền của chủ doanh nghiệp và kỳ vọng của người lao động.
(PLO)- Nếu khách để lại laptop giữ chỗ, sau đó nhân viên quán dời tài sản để lấy chỗ cho khách mới dẫn đến hư hỏng hoặc mất mát thì quán cà phê phải bồi thường.
(PLO)- Theo Bộ Công an, người đủ 16 tuổi được điều khiển xe máy 50 cm³, phải mang theo đăng ký xe và bảo hiểm, đồng thời tự chịu trách nhiệm khi vi phạm hoặc xảy ra va chạm.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.