TP.HCM họp khẩn triển khai Nghị quyết 98 sửa đổi: Không cầu toàn, vận dụng linh hoạt

(PLO)- Để triển khai ngay Nghị quyết 98 sửa đổi, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đề nghị không nên cầu toàn mà vận dụng linh hoạt các quy định hiện hành.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 12-12, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã chủ trì cuộc họp triển khai Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết 98.

Đây là cuộc họp rất khẩn trương, diễn ra ngay sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM hồi 11-12.

nghi-quyet-98-chu-tich-nguyen-van-duoc-2.jpg
Toàn cảnh cuộc họp triển khai Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết 98. Ảnh: QUANG ĐỊNH

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết TP.HCM tổ chức họp để cụ thể hóa Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết 98 ngay sau khi Quốc hội bấm nút thông qua nhằm kịp thời triển khai những đầu việc vào đầu năm 2026, phục vụ sự phát triển nhanh, bền vững của TP thời gian tới.

Theo Chủ tịch Nguyễn Văn Được, đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, cấp bách. Do vậy, khi triển khai không nên cầu toàn mà vận dụng linh hoạt các quy định hiện hành. “Những gì vận dụng được thì cần vận dụng ngay vì Nghị quyết 98 sửa đổi, bổ sung có những vấn đề đi trước luật” – ông nói.

nghi-quyet-98-chu-tich-nguyen-van-duoc-1.jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chỉ đạo khi triển khai không nên cầu toàn mà vận dụng linh hoạt các quy định hiện hành. Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ông cũng đánh giá thời gian triển khai gấp gáp (Nghị quyết sẽ có hiệu lực từ 1-1-2026) và TP phải thực hiện song hành nhiều nhiệm vụ. Do vậy, TP phải thực hiện theo quy trình rút gọn khi triển khai Nghị quyết 98, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy để kịp trình HĐND TP.HCM vào kỳ họp cuối tháng 12 này.

Theo Chủ tịch Nguyễn Văn Được, TP đang cụ thể hóa một nghị quyết đặc thù, do vậy khâu thực hiện cũng phải trên tinh thần này, linh hoạt vận dụng. Qua đó, các đầu việc phải thực hiện xong trong tháng 12-2025 để áp dụng ngay nghị quyết từ ngày 1-1-2026.

Đi vào một số nội dung cụ thể để kịp trình HĐND TP.HCM, Chủ tịch Nguyễn Văn Được giao Sở QH-KT chủ trì, phối hợp cùng sở Xây dựng chính sách về TOD; Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở NN&MT chính sách về BT; Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Ban Quản lý đường sắt đô thị tham mưu chính sách về đường sắt đô thị.

Đối với nội dung về lập khu thương mại tự do (FTZ), ông giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các sở, ngành… Các nội dung còn lại cũng được Chủ tịch TP giao cụ thể cho từng sở, ngành.

Người đứng đầu UBND TP.HCM ấn định ngày 18-12 các sở, ban, ngành phải hoàn thành các nội dung đã được triển khai. Đến ngày 19-12, Văn phòng UBND TP.HCM sẽ tổng hợp để UBND TP.HCM báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy nhằm kịp trình kỳ họp HĐND TP.HCM thông qua vào cuối tháng 12.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Văn Bảy, lãnh đạo các sở Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc, Tài chính, Công Thương, Văn phòng UBND TP… cũng đã báo cáo và nêu ý kiến.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường phân tích nhiều nội dung như lập khu thương mại tự do (FTZ), thu hút nhà đầu tư chiến lược… hiện chưa có quy định trong luật, do đó đề nghị khi HĐND thẩm định cần hết sức linh hoạt, trên cơ sở đặc thù để công tác triển khai được nhanh chóng, thuận lợi.

nghi-quyet-98-chu-tich-nguyen-van-duoc-3.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP Trần Văn Bảy đề nghị triển khai theo quy trình rút gọn. Ảnh: QUANG ĐỊNH

Phó Chủ tịch UBND TP Trần Văn Bảy và đại diện các sở ngành khác cũng đề nghị các nghị quyết trình HĐND TP theo quy trình rút gọn để đáp ứng yêu cầu triển khai nhanh nhất. Đồng thời, các sở ngành chuẩn bị tới đâu chuyển các ban HĐND thẩm định tới đó, không chờ đợi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.