TP.HCM: Từ 20-7, người yếu thế được hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính tại nhà

(PLO)- Người yếu thế tại TP.HCM có thể đăng ký nhu cầu qua ứng dụng Công dân số để được cán bộ, công chức đến tận nhà hỗ trợ làm thủ tục hành chính.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo thực hiện các giải pháp phục vụ tại nhà theo yêu cầu của người yếu thế trên địa bàn.

Theo UBND TP.HCM, thời gian qua, các sở, ban, ngành, UBND xã, phường, đặc khu đã có nhiều nỗ lực trong việc hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính. Tuy nhiên một số thủ tục hành chính, công việc hành chính chưa được cung cấp dưới dạng toàn trình.

Một số thủ tục hành chính có quy định bắt buộc người dân phải hiện diện tại trụ sở cơ quan nhà nước, dẫn đến khó khăn cho những trường hợp người già, người tàn tật, phụ nữ mang thai… (người yếu thế). Cạnh đó, còn phản ánh, kiến nghị liên quan đến thái độ giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức.

nguoi-yeu-the-thu-tục-hanh-chinh-lethoa.JPG
Cán bộ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP.HCM tiếp nhận hồ sơ. Ảnh: LÊ THOA

Để kịp thời chấn chỉnh, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu thủ trưởng sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu nhắc nhở, quán triệt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhất là nhân sự làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP, Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã về tác phong, thái độ giao tiếp, ứng xử khi hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính. “Lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và từng cá nhân” - Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo.

Các sở, ban, ngành, Bảo hiểm xã hội TP, UBND cấp xã rà soát thủ tục hành chính, công việc hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước, trong đó có lĩnh vực công chứng, chứng thực, xác định những thủ tục hành chính, công việc hành chính bắt buộc người dân phải hiện diện tại trụ sở cơ quan nhà nước để có giải pháp hỗ trợ cho những người yếu thế.

Trong đó ưu tiên giải pháp thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình một cách thực chất; bố trí lực lượng Đoàn viên thanh niên, cán bộ, công chức, viên chức, bưu chính công ích đến tại nhà người dân để hỗ trợ tiếp nhận, giải quyết.

Đồng thời, báo cáo kết quả rà soát danh mục thủ tục hành chính, công việc hành chính phục vụ tại nhà theo yêu cầu và giải pháp thực hiện về UBND TP để chính thức thực hiện từ ngày 20-7-2026.

Sở Tư pháp có trách nhiệm ban hành văn bản hướng dẫn UBND xã, phường, đặc khu giải pháp để thực hiện việc công chứng, chứng thực, hộ tịch tại nhà cho người yếu thế đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện của các địa phương. Việc này được báo cáo về UBND TP trước ngày 8-7-2026.

Trung tâm Chuyển đổi số TP có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND TP (Trung tâm Phục vụ hành chính công TP), cơ quan, đơn vị nghiên cứu, triển khai giải pháp trên nền tảng Công dân số TP. Qua đó, cho phép người yếu thế được lựa chọn đăng ký nhu cầu phục vụ tại nhà (trường hợp không thể hoặc khó khăn để liên hệ trực tiếp); báo cáo UBND TP trước ngày 10-7.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.