Bí thư TP.HCM: Hành động nhanh nhất để đưa nghị quyết mới vào cuộc sống

(PLO)- Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên khẳng định TP cần chuẩn bị kế hoạch triển khai khi Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 54.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 29-5, Ban Cán sự Đảng UBND TP.HCM đã họp nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5, năm tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 6-2023.

Tranh thủ mọi thời gian triển khai ngay nghị quyết mới

Phát biểu định hướng cuộc họp, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết TP chuẩn bị sơ kết tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023, gắn với sơ kết nửa nhiệm kỳ. Đặc biệt TP cần chuẩn bị kế hoạch triển khai khi Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 54.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại cuộc họp sáng 29-5. Ảnh: HÀ THƯ

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại cuộc họp sáng 29-5. Ảnh: HÀ THƯ

“Chúng ta phải hành động một cách nhanh nhất có thể để triển khai, đưa nghị quyết vào cuộc sống” – Bí thư Nên nhấn mạnh và khẳng định TP trông chờ quyết sách của Trung ương. Theo Bí thư Nên, lúc này hành động của TP là tranh thủ mọi thời gian để khi quyết sách có hiệu lực thì triển khai ngay.

Báo cáo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi khẳng định trong sáu tháng cuối năm 2023, TP sẽ tập trung thực hiện các chỉ đạo của Trung ương về kinh tế - xã hội gắn với các nghị quyết của Bộ Chính trị và chuẩn bị triển khai ngay kế hoạch thực hiện nghị quyết thay thế Nghị quyết 54 của Quốc hội.

Ông Phan Văn Mãi cho biết đến giờ này, TP đã trình hồ sơ nghị quyết mới cho Quốc hội và Quốc hội đang thảo luận. Thời gian tới, sau khi nghị quyết được thông qua, Ban Cán sự Đảng UBND TP sẽ lãnh đạo để hoàn thành các nội dung cụ thể hoá nghị quyết mới này, trình kỳ họp HĐND TP vào tháng 7 tới.

Dự kiến, có khoảng 10/43 nội dung liên quan đến nghị quyết mới sẽ được trình cho HĐND TP.

Quyết tâm, hết quý II tỉ lệ giải ngân lên 35%

Cũng liên quan đến nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2023, ông Phan Văn Mãi cho biết TP sẽ tập trung lãnh đạo, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công. “Quyết tâm là đến cuối tháng 6, tức là hết quý II-2023 là sẽ đạt 35%” – ông Mãi khẳng định.

Ông cho biết theo dự báo thì TP sẽ đạt 28,6% vào thời điểm này nhưng TP sẽ tập trung hơn để nâng tỉ lệ giải ngân lên 35%. Để làm được việc này, ông khẳng định TP sẽ tập trung cao vào khâu giải phóng mặt bằng, thủ tục dự án. Từ đó cuối tháng 6 sẽ quyết định việc khởi công các dự án mới, điều chuyển vốn; còn đối với những dự án chưa xong thủ tục thì chủ động chuyển sang các quý còn lại để thực hiện.

Bên cạnh đó, TP sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ và thúc đẩy chuyển đổi số, phục vụ xây dựng chính quyền số. Trong đó, TP sẽ tập trung đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nâng cao chất lượng công vụ của TP và đề án nâng cao năng lực chuyển đổi số cho chính quyền cơ sở. Đáng chú ý, TP sẽ triển khai xây dựng xã, phường thông minh.

“Chủ tịch phường có bao nhiêu nhiệm vụ, được sắp xếp như thế nào, phối hợp ra làm sao… Khi chúng ta hoàn thiện lại quy trình này thì chúng ta sẽ phân công tốt, theo dõi, đôn đốc tốt; cùng với việc đưa chuyển đổi số vào thì chắc chắn nâng được chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở” – ông Mãi khẳng định. Ông cũng thông tin TP còn tập trung thành lập Trung tâm chuyển đổi số TP.

Giải quyết dứt điểm cho ra kết quả

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã điểm qua các kết quả lãnh đạo thực hiện phát triển kinh tế - xã hội TP trong năm tháng đầu năm 2023.

Trong đó, TP đã nỗ lực cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; văn hóa, xã hội, an ninh trật tự, đối ngoại cơ bản ổn định. Đáng chú ý, kinh tế có sự chuyển biến tích cực, được thể hiện qua các chỉ số về sản xuất công nghiệp, tổng hàng hóa bán lẻ, doanh thu dịch vụ du lịch, khối lượng vận tải…

Chủ tịch Phan Văn Mãi khẳng định tín dụng, giải ngân đầu tư công đều có sự chuyển biến khá rõ và theo chiều hướng tích cực. Đến thời điểm này, tỉ lệ giải ngân đầu tư công đã đạt trên 9.000 tỉ đồng. Hay thị trường chứng khoán, bất động sản cũng đã ấm lên.

Tuy nhiên ông cũng cho biết lĩnh vực kinh tế vẫn còn nhiều điều cần quan tâm vì doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn từ thị trường, việc tiếp cận vốn đến giải quyết các thủ tục phòng cháy, chữa cháy, thủ tục về đất đai, môi trường, dự án đầu tư.

Hay FDI của TP.HCM đã giảm, tụt hạng, đứng sau Bắc Giang và Hà Nội. Thu ngân sách của TP tháng 4 và tháng 5 có xu hướng giảm, thể hiện sự khó khăn chung của kinh tế, của doanh nghiệp TP.

Trước tình hình này, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi cho biết trong tháng 6 này, TP sẽ tập trung để “việc nào có thể dứt điểm được thì dứt điểm để cho ra kết quả”.

“Một mặt là chúng ta tháo gỡ khó khăn để dòng vốn chạy, một mặt là tạo tâm lý, niềm tin cho thị trường; chứ chúng ta bày ra nhiều mà không hoàn thành, không dứt điểm thì sẽ không tạo được hiệu ứng tích cực” – ông nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.