Cán bộ phải có trách nhiệm nêu gương, nói được, làm được

(PLO)- Phát huy truyền thống của TP.HCM, cán bộ phải có trách nhiệm nêu gương, nói được, làm được, không nhũng nhiễu, tiêu cực, luôn có ý thức phục vụ dân, làm sao cho thủ tục gọn lại, bớt phiền hà, không đổ lỗi lẫn nhau.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 25-5, Thành uỷ TP.HCM đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hoá, con người Việt Nam tại TP.HCM”.

Chủ trì hội nghị là ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM. Hội nghị được kết nối với gần 700 điểm cầu với gần 70.000 đại biểu tham dự.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: LÊ THOA

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: LÊ THOA

Triển khai nội dung chuyên đề, bà Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM, cho biết có nhiều việc tập trung như: xây dựng công trình văn hoá thể thao tiêu biểu; đẩy mạnh phát triển toàn dân đoàn kết xây dựng nếp sống văn minh đô thị; nâng cao chất lượng dân số, con người TP về thể chất, tinh thần; phát huy giá trị văn hoá, con người TP gắn với công bằng, tiến bộ XH.

Theo bà Thảo, trách nhiệm của cán bộ, công chức là phải phát huy niềm tự hào mình là công dân TP, tự hào truyền thống cách mạng anh hùng của TP, tự giác học tập theo Bác, đóng góp tích cực cho việc xây dựng TP.

“Cán bộ phải có trách nhiệm nêu gương, nói được, làm được, thường xuyên tự soi, tự sửa, đề cao tính thượng thượng tôn pháp luật, không nhũng nhiễu, tiêu cực, luôn có ý thức phục vụ dân, làm sao cho thủ tục gọn lại, bớt phiền hà, không đổ lỗi lẫn nhau” – bà Phạm Phương Thảo nhấn mạnh.

Bà Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM báo cáo tại hội nghị. Ảnh: HÀ THƯ

Bà Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM báo cáo tại hội nghị. Ảnh: HÀ THƯ

Nguyên Phó Bí thư Thành uỷ TP nhìn nhận, hiện nay phải khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích nhân dân. Trong bối cảnh pháp luật còn chung chung, xung đột, chồng chéo thì cán bộ phải khéo vận dụng sao cho có lợi cho dân. Đồng thời, thanh tra, kiểm tra phải phát hiện cho được những vấn đề là điểm nghẽn, đề xuất tháo gỡ.

Để thực hiện chủ đề năm 2023 của TP.HCM, bà cho rằng, điều này đòi hỏi sự đồng thuận trong triển khai thực hiện của hệ thống chính trị TP. Thể hiện tinh thần của một chiến binh mạnh mẽ, quyết liệt, năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vượt qua khó khăn, thách thức, tạo đột phá, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ TP.HCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HÀ THƯ

Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ TP.HCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HÀ THƯ

Tại hội nghị, ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ TP.HCM, đề nghị cấp uỷ các cơ quan, đơn vị ngay trong quý II-2023 khẩn trương tổ chức quán triệt chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hoá, con người Việt Nam tại TP.HCM” đến các tổ chức cơ sở Đảng.

Ông đề nghị việc này phải gắn với sự kiện Kỉ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 50 năm TP mang tên Bác, bằng những việc làm thiết thực.

Ông Khuê còn đề nghị xây dựng không gian văn hoá Hồ Chí Minh thể hiện được niềm tự hào của công dân TP mang tên Bác.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.