(PLO)- Loại trừ trách nhiệm hình sự đối với người gây ra thiệt hại do ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số vì lợi ích chung là “tấm khiên” pháp lý quan trọng để bảo vệ người dám nghĩ, dám làm.
(PLO)- Chủ tịch TP Cần Thơ chỉ đạo, nếu cán bộ dự kiến bố trí về làm lãnh đạo cấp xã mới chưa đáp ứng yêu cầu thì tăng cường cán bộ có năng lực, kinh nghiệm từ các cơ quan chuyên môn của TP.
(PLO)- Bộ Nội vụ đề xuất luật hóa quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
(PLO)- Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh, cán bộ, công chức phải phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
(PLO)- Chủ đề hội thảo vừa có tính thời sự vừa có ý nghĩa lý luận, thực tiễn góp phần xây dựng Đảng, quản lý nhà nước và hoạt động báo chí truyền thông.
(PLO)- Chủ tịch Cần Thơ đề nghị thực hiện nghiêm quy định khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, phát huy tư duy năng động, sáng tạo để tham mưu giải quyết vấn đề rốt ráo, nhanh, kịp thời, đáp ứng sự phát triển của TP.
(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thời gian tới cần quyết liệt cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ công...
(PLO)- Theo Bí thư Nguyễn Văn Nên, việc cựu giám đốc CDC Bình Dương được miễn trách nhiệm hình sự là đúng tinh thần khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung theo tinh thần Kết luận 14/2021 của Bộ Chính trị.
(PLO)- Trong số 38 bị cáo, cựu giám đốc CDC Bình Dương Nguyễn Thành Danh được tòa cho miễn trách nhiệm hình sự vì "dám nghĩ, dám làm", vì sức khỏe đồng bào, không tư lợi cá nhân.
(PLO)- Đôi khi luật pháp không dự liệu hết thực tế để điều chỉnh, quy định, đặc biệt là trong lĩnh vực công, nên Nghị định 73 đã cho một cơ chế bảo vệ những người dám “xé rào” để thúc đẩy xã hội phát triển.
(PLO)- Chỉ thị của Thành uỷ Đà Nẵng yêu cầu các cấp, các ngành và địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm của một bộ phận cán bộ.
(PLO)- Nghị định 73 ra đời đã tạo cơ sở pháp lý để mỗi đơn vị, cá nhân có thể triển khai các ý tưởng và hành động sáng tạo, góp phần đẩy lùi những biểu hiện “trì trệ công quyền”.
(PLO)- Hiện rất cần một khung pháp lý chặt chẽ cho cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ phù hợp với quá trình thực hiện cơ chế đặc thù, nhất là với những đô thị đặc biệt như TP.HCM.
(PLO)- Các quy định pháp luật cần thường xuyên được rà soát, kịp thời khắc phục các khiếm khuyết, bất cập nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước cũng như sự phát triển về kinh tế - xã hội.
(PLO)- Trong việc bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm, rất cần một chỗ dựa vững chắc cho đội ngũ, để họ tự tin khi thực thi các chủ trương, chính sách.
(PLO)- TP.HCM có thể nghiên cứu, ban hành quy trình thực hiện công việc minh bạch từng đầu việc và trách nhiệm của người thực hiện để khi có sai phạm thì xác định được “địa chỉ”.
(PLO)- TP.HCM sẽ triển khai nhiều biện pháp và chính sách khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, vượt qua thái độ hoài nghi, e ngại để thử nghiệm cách làm mới.
(PLO)- TP.HCM sẽ triển khai nhiều biện pháp và chính sách khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, vượt qua thái độ hoài nghi, e ngại để thử nghiệm cách làm mới.
(PLO)- Tỉnh ủy Thanh Hóa sẽ xem xét bổ nhiệm vị trí cao hơn đối với cán bộ chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vì lợi ích chung, sớm đưa Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng phía Bắc của Tổ quốc.
(PLO)- Một trong những yếu tố xác định cán bộ, viên chức là người tài năng là cần có lòng tự tin, có bản lĩnh, chính kiến rõ ràng, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.