Người 'dám nghĩ, dám làm', vì sức khỏe đồng bào trong vụ Việt Á
BÙI TRANG
(PLO)- Trong số 38 bị cáo, cựu giám đốc CDC Bình Dương Nguyễn Thành Danh được tòa cho miễn trách nhiệm hình sự vì "dám nghĩ, dám làm", vì sức khỏe đồng bào, không tư lợi cá nhân.
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
Chiều 12-1, sau bảy ngày xét xử và nghị án, HĐXX sơ thẩm vụ án Việt Á tuyên án đối với 38 bị cáo.
Cựu giám đốc CDC Bình Dương được miễn trách nhiệm hình sự
Theo dự kiến, ngay đầu giờ chiều 12-1, HĐXX sẽ tiến hành tuyên án. Tuy nhiên, đại diện VKS bất ngờ có ý kiến.
Đại diện VKS cho biết sau khi nghiên cứu tình tiết trong hồ sơ vụ án, quá trình tranh luận, xét hỏi tại phiên tòa và các tình tiết giảm nhẹ, trước khi HĐXX lượng hình đối với các bị cáo, VKS thấy cần phải quay lại phần tranh luận và có một số ý kiến đề nghị.
Bị cáo Nguyễn Thành Danh, cựu giám đốc CDC Bình Dương, bị đưa ra xét xử tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, bị VKS đề nghị mức án 10 tháng bốn ngày, bằng thời hạn tạm giam.
Cựu giám đốc CDC Bình Dương Nguyễn Thành Danh. Ảnh: Phi Hùng
Tuy nhiên, xét thấy ông Danh có nhiều tình tiết giảm nhẹ, là công dân ưu tú của tỉnh Bình Dương, VKS đề nghị miễn trách nhiệm hình sự đối với ông Danh.
Bị cáo Trần Thanh Phong, cựu phó phòng Tài chính Kế toán CDC tỉnh Bình Dương, bị xét xử về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Trong phần luận tội trước đó, VKS đề nghị xử phạt bị cáo 24-30 tháng, cho hưởng án treo.
Đến ngày 12-1, VKS xét thấy bị cáo chỉ là cấp dưới, làm việc theo chỉ đạo, không vụ lợi, VKS cũng đề nghị miễn trách nhiệm hình sự với bị cáo.
Với hai bị cáo trên, sau khi nghị án, HĐXX chỉ quyết định miễn trách nhiệm hình sự đối với cựu giám đốc CDC Bình Dương Nguyễn Thành Danh, bằng việc áp dụng chính sách khoan hồng đặc biệt.
Theo HĐXX, trong bối cảnh dịch bệnh, khi đến tuổi nghỉ hưu, ông Danh đã ở lại cương vị công tác, sát cánh chống dịch.
Tòa đánh giá ông Danh có hành vi sai phạm nhưng "dám nghĩ, dám làm", vì sức khỏe đồng bào, không tư lợi cá nhân, nhiều lần cảnh tỉnh bị cáo cấp dưới. Xem xét tất cả yếu tố này, HĐXX quyết định cho ông Danh được miễn trách nhiệm hình sự.
Theo hồ sơ, ông Danh chỉ đạo nhân viên cấp dưới liên hệ, phối hợp với nhân viên Công ty Việt Á, Công ty VNDAT thông đồng, cung cấp hồ sơ kỹ thuật, báo giá cho đơn vị thẩm định giá để ban hành chứng thư thẩm định theo giá do Việt Á đề nghị, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 55 tỉ đồng.
Sau khi được thanh toán, Công ty Việt Á đã trích phần trăm cho một số cá nhân nhưng ông Danh nhiều lần từ chối nhận.
Cựu bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long. Ảnh: Phi Hùng
Đủ căn cứ kết luận ông Nguyễn Thanh Long phạm tội
Đối với cựu bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, theo HĐXX, với cương vị là người đứng đầu ngành y tế, trong khi Chính phủ, nhân dân đang gồng mình chống dịch, ông Long lại trợ giúp Việt Á thu lời bất chính.
Quá trình giúp đỡ, ông Long được ông chủ Việt Á Phan Quốc Việt đưa hối lộ bốn lần, số tiền 2,25 triệu USD.
Mức án với 38 bị cáo
Ở nhóm tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và tội đưa hối lộ, tòa tuyên phạt Phan Quốc Việt 29 năm tù, Vũ Đình Hiệp 15 năm tù.
Nhóm bị cáo tội nhận hối lộ, tòa tuyên phạt: Nguyễn Thanh Long 18 năm tù, Phạm Duy Tuyến 13 năm tù, Trịnh Thanh Hùng 14 năm tù, ba bị cáo khác nhận mức án 7-9 năm tù.
Nhóm tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, tòa tuyên phạt: Chu Ngọc Anh ba năm tù, Phạm Công Tạc (cựu thứ trưởng Bộ KH&CN) ba năm tù.
Nhóm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ: Ba bị cáo nhận mức án 4-5 năm tù.
Tội đưa hối lộ, tòa tuyên phạt hai cựu nhân viên Việt Á mỗi người bốn năm tù.
Tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng: Một bị cáo được miễn trách nhiệm hình sự, 20 bị cáo nhận mức án từ 24 tháng (nhưng cho hưởng án treo) đến năm năm tù.
Tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi, hai bị cáo Nguyễn Bạch Thùy Linh bị phạt 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Nguyễn Thị Thanh Thủy 30 tháng tù.
Kết quả điều tra, xét xử công khai tại phiên tòa đủ căn cứ kết luận ông Long phạm tội nhận hối lộ.
Hành vi sai phạm của ông Nguyễn Thanh Long đã xâm phạm vào hoạt động đúng đắn của cơ quan quản lý nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận và làm suy giảm niềm tin trong nhân dân, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế.
Việc giúp Phan Quốc Việt thực hiện chuỗi hành vi sai phạm, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh đang bùng phát mạnh, nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe của nhân dân.
HĐXX cho biết khi lượng hình đã căn cứ vào nguyên nhân, bối cảnh phạm tội, tính chất, mức độ hành vi, tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng, công - tội của các bị cáo.
HĐXX cũng xét đến các tình tiết giảm nhẹ của ông Long như có tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn, ăn năn hối cải, đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra…
Từ đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Long 18 năm tù về tội nhận hối lộ.
Cùng tội danh, bị cáo Trịnh Thanh Hùng, cựu vụ phó thuộc Bộ KH&CN, bị phạt 14 năm tù; bị cáo Phạm Duy Tuyến, cựu giám đốc CDC Hải Dương, bị phạt 13 năm tù.
Các bị cáo này chịu hình phạt bổ sung nộp 100 triệu đồng.
Trong khi đó, cựu bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh bị phạt ba năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
HĐXX nhận định ông Chu Ngọc Anh cũng như các bị cáo khác đều có thái độ khai báo thành khẩn, hợp tác tích cực với cơ quan điều tra, tự nguyện khắc phục hậu quả, có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ...•
Phan Quốc Việt lãnh 29 năm tù vụ án thứ hai
HĐXX tuyên phạt bị cáo Phan Quốc Việt, chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty Việt Á, 14 năm tù về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, 15 năm tù tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt là 29 năm tù.
Bị cáo Vũ Đình Hiệp, phó tổng giám đốc Việt Á, bị xử phạt bảy năm tù tội vi phạm quy định đấu thầu, tám năm tù tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt là 15 năm tù.
Trước đó, vào tháng 12-2023, Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án liên quan Việt Á và Học viện Quân y. Bị cáo Phan Quốc Việt bị tuyên phạt 25 năm tù, bị cáo Vũ Đình Hiệp nhận mức án sáu năm tù.
Theo HĐXX, với mục đích được sản xuất, bán test xét nghiệm thu lời bất chính, Phan Quốc Việt tiếp tục câu kết với nhiều cá nhân, thực hiện nhiều hành vi sai phạm.
Để được các bị cáo khác can thiệp, giúp đỡ, Phan Quốc Việt đã thỏa thuận ăn chia, đưa tiền hối lộ, cảm ơn nhiều lần; tổng số tiền đưa hối lộ là 106 tỉ đồng.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Công ty Luật TNHH TNJ là hãng luật được các chuyên gia và khách hàng đánh giá cao trong hoạt động tư vấn thường xuyên và tố tụng tại Tòa án, tố tụng tại Trọng tài thương mại.
(PLO)- Những năm tháng là thành viên của đại gia đình Pháp Luật TP.HCM đã để lại những kỷ niệm khó quên trong lòng các phóng viên, biên tập viên, người lao động.
(PLO)- Thay vì chuyển ngay cho chủ công ty, hai nhân viên của phòng khám nha khoa giữ 37,5 triệu đồng tiền làm răng của khách hàng; từ đó cả hai bị xử tội tham ô tài sản với mức án khá nặng.
(PLO)- Từ vệt bài của cố nhà báo Nguyễn Bảo Trâm trên Pháp Luật TP.HCM, một điều luật đã ra đời, tạo cơ chế đặc biệt cho thủ tục “phá án” trong Bộ luật Tố tụng hình sự.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Suốt 36 năm hình thành và phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong đời sống pháp lý, nhận được sự ghi nhận, trân trọng từ những người làm công tác pháp luật, tư pháp.
(PLO)- Dù có hơn 21.000 luật sư, thị trường nhân lực pháp lý Việt Nam vẫn đối mặt với thách thức lớn về năng lực khi Trung tâm Tài chính Quốc tế vận hành.
(PLO)- Thông tin trên được Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ chia sẻ khi báo cáo tại Kỳ họp HĐND TP về nhiệm vụ mới của ngành khi thực hiện Nghị quyết 205 của Quốc hội và Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị.
(PLO)- Các chuyên gia đều cho rằng cần quy định rõ thế nào là “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội” để tránh việc tùy nghi trong xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng...
(PLO)- Hình mẫu nhân lực mà các Trung tâm tài chính quốc tế thực sự cần là những người không chỉ biết tuân thủ luật pháp mà còn biết cách làm cho luật pháp trở nên tốt đẹp và khả thi hơn.
(PLO)- HĐXX nhận định người mua nhà thế chấp nhà khi chưa trả đủ tiền cho chủ nhà, chủ nhà vẫn đang quản lý nhà; bà cũng đã cam kết không sang nhượng, cầm cố, thế chấp... nên ngân hàng không phải người thứ ba ngay tình.
(PLO)- Theo quy định mới, có năm hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Ngoài ra, cơ quan Nhà nước phải họp báo định kỳ ít nhất ba tháng/lần.