(PLO)- Điểm chung của cả 4 chương trình đào tạo mới của Trường ĐH Luật TP.HCM là được xây dựng theo hướng liên ngành, kết hợp kiến thức chuyên môn với pháp luật, công nghệ, kinh doanh và hội nhập quốc tế.
(PLO)- Năm 2026, Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM dự kiến tuyển sinh cho 79 chương trình đào tạo và xét tuyển theo ba phương thức.
(PLO)- Theo theo khảo sát năm 2025, tỷ lệ sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM có việc làm sau tốt nghiệp đạt 97,43%, tăng mạnh so với mức 91,78% năm 2022.
(PLO)- Qua khảo sát ban đầu, Trường ĐH Luật TP.HCM ghi nhận hơn 320 sinh viên có gia đình tại các khu vực bị thiệt hại do mưa lũ, đang gặp khó khăn trong sinh hoạt và học tập.
(PLO)- PGS.TS Vũ Văn Nhiêm tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường; TS Lê Trường Sơn tiếp tục là Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM, nhiệm kỳ 2025-2030.
(PLO)- "Ánh sáng sứ" là dự án nổi bật với ý tưởng kết hợp yếu tố văn hóa và công nghệ nhằm lan tỏa giá trị mỹ thuật truyền thống Việt Nam theo hướng hiện đại, bền vững.
(PLO)- Hiệu trưởng - PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh nhấn mạnh đến tân sinh viên rằng đại học không chỉ là nơi lấy bằng cấp mà là hành trình trưởng thành, để mỗi sinh viên biết sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.
(PLO)- Từ năm học 2025-2026, Trường ĐH Luật TP.HCM sẽ rút ngắn thời gian đào tạo đại học từ 4 năm xuống còn 3,5 năm, tổ chức thêm học kỳ hè để sinh viên có thể học vượt.
(PLO)- Trong số 1.594 sinh viên tốt nghiệp đợt này của Trường ĐH Luật TP.HCM có 44 sinh viên đạt loại xuất sắc, trong đó, một nam sinh được tặng học bổng toàn phần học lên tiến sĩ.
(PLO)- Theo công bố điểm chuẩn từ các trường đại học, Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM có cách tính điểm đặc biệt nhất.
(PLO)- Ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT của Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia TP.HCM), Báo chí là ngành có điểm cao nhất với 28,55 điểm (tổ hợp C00).
(PLO)- Năm 2025, Trường ĐH Kinh tế – Luật nhận được 65.089 nguyện vọng xét tuyển của 28.114 thí sinh, tăng gần 71% so với năm 2024.
(PLO)- Các ngành học của Trường ĐH Luật TP.HCM đều có điểm chuẩn khá cao, trong đó cao nhất vẫn là ngành Luật ở tổ hợp C00 (văn, sử, địa).
(PLO)- Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Trường ĐH Kinh tế - Luật nhận hồ sơ xét tuyển từ 19 điểm, theo tổ hợp ba môn.
(PLO)- Ngay từ đợt tuyển sinh đầu tiên năm 2025, Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn đã ghi nhận 500 thí sinh nhập học chính thức, đạt tỷ lệ 40% trên tổng số nguyện vọng đăng ký.
(PLO)- Theo lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế - Luật, Quản lý công là ngành học then chốt đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng cao.
(PLO)- Sau 50 năm, Thành phố đi qua hành trình từ tái thiết sau chiến tranh đến xây dựng một đô thị hiện đại – nơi mà ở đó người dân được đặt vào vị trí trung tâm, lấy sự thụ hưởng của nhân dân làm thước đo cho phát triển.
(PLO)- Năm 2025, Trường ĐH Luật TP.HCM tuyển sinh theo năm phương thức cho 7 ngành học, trong đó chỉ tiêu nhiều nhất là ngành Luật với 1.800 thí sinh.
(PLO)- Có đến 81,7% đơn vị sử dụng lao động đánh giá sinh viên tốt nghiệp từ Trường ĐH Luật TP.HCM có khả năng thích ứng nhanh khi bắt đầu làm việc.
(PLO)- Nhiều học sinh lớp 12 vẫn chưa biết nên ưu tiên chọn trường hay chọn ngành trong kỳ tuyển sinh đại học 2025 tới đây.
(PLO)- Sinh viên theo ngành Kinh doanh quốc tế của Trường ĐH Luật TP.HCM sẽ học trong 4 năm với 120 tín chỉ, kết hợp kiến thức kinh doanh quốc tế và luật pháp quốc tế.
(PLO)- Ngành Tài chính - Ngân hàng của Trường ĐH Luật TP.HCM được thiết kế với 123 tín chỉ, kết hợp giữa kiến thức chuyên sâu về tài chính - ngân hàng và pháp luật.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.