Cần Thơ: Tuyên dương 61 tập thể, cá nhân học, làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh

(PLO)- 61 tập thể, cá nhân ở TP Cần Thơ được nhận bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-5, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết hai năm triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ông Phạm Văn Hiểu - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Ông Phạm Văn Hiểu - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Phạm Văn Hiểu - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá, qua hai năm triển khai thực hiện Kết luận số 01, việc học tập, làm theo Bác trong toàn Đảng bộ TP ngày càng đi vào thực chất, dần trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, lan tỏa tích cực đến các tầng lớp nhân dân.

Đặc biệt là có sự chuyển biến rõ nét từ “học tập” sang “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện các nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của Đảng bộ TP.

Theo Phó Bí thư Thường trực, qua thực hiện phong trào cũng đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, đáng được ghi nhận, tôn vinh và nhân rộng.

Ông cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế đã được nêu qua đánh giá kết quả hai năm triển khai thực hiện Kết luận số 01.

Định hướng trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực đề nghị các quận ủy, huyện ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy, bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận số 01.

Cạnh đó, ông cũng yêu cầu các cấp tiếp tục quan tâm, kịp thời phát hiện, nhân rộng những cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa phương, đơn vị; Đưa việc “học tập”, “làm theo” Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự giác, nền nếp ở chi bộ, đảng bộ, gắn với thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Các cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Các cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Ban Tuyên giáo các cấp phải chủ động, sáng tạo, nghiên cứu đề xuất, nhân rộng những cách làm hay, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn từng địa phương. Theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng, nhất là những vấn đề về đạo đức, lối sống nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận, kịp thời báo cáo, kiến nghị với cấp ủy về phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết.

Cùng với đó, coi trọng công tác phát hiện, cổ vũ, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến từ các hoạt động thực tiễn của địa phương, nhất là những tấm gương sáng trong cộng đồng dân cư, ở các cơ quan, đơn vị để thúc đẩy các phong trào thi đua ở các địa phương và trong từng lĩnh vực…

Tại hội nghị này, có một tập thể đã được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 31 tập thể và 30 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.