Thanh tra Chính phủ yêu cầu Lâm Đồng xử lý dứt điểm loạt tồn tại về đất, rừng

(PLO)- Thanh tra Chính phủ yêu cầu tỉnh Lâm Đồng báo cáo kết quả thực hiện hai kết luận thanh tra do đến nay vẫn còn nhiều nội dung chưa được xử lý dứt điểm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Môi trường và Thuế tỉnh Lâm Đồng đề nghị khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện hai kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ, do đến nay vẫn còn nhiều nội dung chưa được xử lý dứt điểm.

thanh tra Chính phủ
Rừng và đất rừng trong lâm phần quản lý của Công ty Đắk N’Tao, Đắk Nông cũ.

Hai kết luận được yêu cầu rà soát gồm Kết luận thanh tra số 2267/KL-TTCP ngày 4-10-2013 và Kết luận thanh tra số 1969/KL-TTCP ngày 31-10-2019, liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất đai, giao đất, giao rừng, cho thuê đất lâm nghiệp và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (cũ).

Thanh tra tỉnh đề nghị Sở Nội vụ báo cáo kết quả kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân theo yêu cầu. Đồng thời, làm rõ việc kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các tập thể, cá nhân liên quan đến việc chậm thực hiện các nội dung của kết luận thanh tra.

Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường, yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị về: Ký hợp đồng thuê đất, thuê rừng; xác định thiệt hại do mất rừng và yêu cầu các doanh nghiệp bồi thường thiệt hại.

Kiểm tra, rà soát quỹ đất do các công ty lâm nghiệp đang quản lý; đẩy nhanh việc đo đạc, cắm mốc ranh giới, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm hạn chế chồng lấn, tranh chấp; thu hồi diện tích đất sử dụng không hiệu quả hoặc bị lấn chiếm để giao địa phương quản lý.

Rà soát toàn bộ diện tích đất, rừng đã cho doanh nghiệp thuê; xác định rõ ranh giới, diện tích và yêu cầu sử dụng đúng mục đích, thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng.

Trong khi đó, Thuế tỉnh Lâm Đồng được giao báo cáo kết quả thu hồi 44,3 tỉ đồng tiền thuê đất còn nợ của các tổ chức, doanh nghiệp.

Các đơn vị phải gởi báo cáo kèm hồ sơ, tài liệu chứng minh kết quả thực hiện, nêu rõ những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị (nếu có) về Thanh tra tỉnh trước ngày 1-7-2026.

Trước đó, ngày 23-6, Thanh tra Chính phủ đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng cập nhật kết quả thực hiện hai kết luận thanh tra liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai, giao đất, giao rừng và việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất nông, lâm nghiệp tại tỉnh Đắk Nông (cũ).

Theo Thanh tra Chính phủ, đến nay nhiều nội dung trong hai kết luận thanh tra vẫn chưa được thực hiện đầy đủ và dứt điểm.

Vì vậy, UBND tỉnh Lâm Đồng được yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thành các kiến nghị còn tồn đọng và gửi báo cáo cập nhật cùng các tài liệu liên quan về Thanh tra Chính phủ trước ngày 9-7-2026 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo báo cáo trước đây của UBND tỉnh Đắk Nông, việc yêu cầu các doanh nghiệp bồi thường thiệt hại do mất rừng gặp nhiều khó khăn do thiếu căn cứ pháp lý và phương pháp xác định giá trị thiệt hại.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp đã ngừng hoạt động, không còn tư cách pháp nhân hoặc không thể liên hệ được; một số dự án hoạt động kém hiệu quả, thua lỗ kéo dài, để xảy ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất nhưng không còn khả năng tài chính để thực hiện nghĩa vụ bồi thường.

Đối với 44,3 tỉ đồng tiền thuê đất còn nợ, cơ quan chức năng cũng đánh giá việc thu hồi rất khó khăn do nhiều doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký hoặc mất khả năng thanh toán.

Về xử lý trách nhiệm, đến giữa tháng 5-2025, nhiều cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp đã tổ chức kiểm điểm các tập thể, cá nhân liên quan.

Kết quả đã kiểm điểm rút kinh nghiệm 2 cá nhân; cách chức 1 cá nhân; giáng chức 1 cá nhân; cảnh cáo 2 cá nhân; khiển trách 14 cá nhân; hạ bậc lương 1 cá nhân; kéo dài thời hạn nâng lương 10 cá nhân. Ngoài ra, một cá nhân bị khai trừ khỏi Đảng và bị cách chức theo quyết định của UBND tỉnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.