30/07/2010 08:20 GMT+7

Tập đoàn dầu khí BP ra tòa

TRẦN PHƯƠNG - TRỌNG ĐA
TRẦN PHƯƠNG - TRỌNG ĐA

TT - Tập đoàn BP và những ngư dân Mỹ bị ảnh hưởng bởi thảm họa tràn dầu cũng như gia đình những thân nhân thiệt mạng sau vụ nổ giàn khoan trên vịnh Mexico cùng xuất hiện tại tòa lần đầu tiên ngày 29-7, mở đầu cho quá trình pháp lý có khả năng trở thành một trong những vụ kiện của thế kỷ.

CFdvdhwG.jpgPhóng to
Ngư dân Mỹ bị thiệt hại do không thể đánh cá ở khu vực tràn dầu - Ảnh: Le Point

Theo AP, phiên đối chất diễn ra tại Boise, bang Idaho ở miền tây, trước Ủy ban Tư pháp về giải quyết tranh chấp liên khu vực của Mỹ (MDL). Có khoảng 200 nguyên đơn với hơn 300 đơn tố cáo liên quan đến vụ tràn dầu tham gia vụ kiện. Về phía bị đơn, ngoài BP còn có Công ty Transocean (chủ sở hữu giàn khoan Deepwater Horizon, nơi đã xảy ra vụ nổ ngày 20-4 dẫn đến nạn tràn dầu), Cameron International (công ty sản xuất nắp đậy bị lỗi nên không ngăn được dầu tràn).

AFP cho biết đứng trước khoảng 200 đơn kiện của các nạn nhân vụ tràn dầu gửi đến tòa án của nhiều bang ở Mỹ, bảy thẩm phán liên bang của MDL phải trả lời hai câu hỏi: có thể dồn các vụ kiện thành một vụ hay không, tòa án diễn ra ở đâu và ai là chánh án. Chắc chắn không có câu trả lời nào được đưa ra ngày 29-7, vì các thẩm phán sẽ đưa ra phán quyết sau 1-2 tuần lễ, nhưng bên nguyên và bên bị đang chuẩn bị các luật sư cho vụ kiện có thể kéo dài nhiều năm.

Giáo sư Richard Nagareda, khoa luật Đại học Vanderbilt (Mỹ), chuyên về các vụ kiện tập thể, nhấn mạnh nên chọn tòa án gần vịnh Mexico vì những lý do thuận tiện như các nhân chứng đều sinh sống trong khu vực thảm họa. Tuy nhiên theo Richard Arsenault - một trong các luật sư bên nguyên, phiên tòa nên diễn ra ở bang Louisiana, là bang gần giàn khoan nhất. Về chánh án vụ kiện này, giáo sư Richard Nagareda cũng cho rằng nên chọn người không có mối liên hệ nào với công nghiệp dầu mỏ để khỏi thiên vị. Theo trang web Justical Watch, thẩm phán Lynn Hughes của Houston từng đi thuyết giảng dưới sự tài trợ chi phí đi lại từ một nhóm thuộc ngành dầu mỏ.

Bloomberg cho biết chính phủ muốn vụ kiện diễn ra tại tòa án liên bang ở New Orleans, trong khi BP và các công ty liên quan đề nghị ở Houston. Một số chuyên gia ước tính mức bồi thường thiệt hại của thảm họa tràn dầu có thể lên đến 60 tỉ USD. Ngoài ra vụ kiện tụng được dự đoán sẽ kéo dài trong nhiều năm.

Trước đó ngày 27-7, Tập đoàn BP loan báo đã chọn ông Bob Dudley, người Mỹ, làm tổng giám đốc thay thế ông Tony Hayward. BP cũng công bố khoản lỗ trong ba tháng vừa qua lên đến 16,9 tỉ USD, do phải chi 32,2 tỉ USD cho các chi phí kỹ thuật và pháp lý liên quan đến thảm họa tràn dầu.

Tin bài liên quan:

Bảo tàng Anh và đạo đức của nhà tài trợ“Kẻ gây ô nhiễm thì phải móc tiền đền”BP tìm bạn cứu giúpNhiều thông tin bất lợi cho BP BP liên tục dính đòn BP nhanh chóng chấp nhận bồi thường Cuộc chiến đòi BP bồi thường không đơn giản BP tạm dừng chiến dịch làm sạch dầu loang “Thảm họa 11-9 về môi trường” Mỹ điều tra hình sự vụ tràn dầu BP thất bại trong việc bơm bùn lấp miệng giếng dầu Ông Obama tăng gấp ba nhân lực dọn dầu loang Nỗ lực đặt phễu hút dầu loang trên vịnh Mexico bất thành Vết dầu loang ở vịnh Mexico lớn gấp hơn ba lần dự đoánSự cố tràn dầu trên vịnh Mexico: Thảm họa quốc giaBP phải trình gấp kế hoạch đối phó thảm họaẤn Độ, Đài Loan muốn mua BP Việt NamTập đoàn BP bán tài sản ở Việt NamBP có tổng giám đốc mới

TRẦN PHƯƠNG - TRỌNG ĐA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên