15/07/2010 07:30 GMT+7

"Kẻ gây ô nhiễm thì phải móc tiền đền"

N.T.ĐA
N.T.ĐA

TT - Nhà Trắng vừa gửi cho Tập đoàn dầu khí Anh BP một hóa đơn mới trị giá 99,7 triệu USD, đòi BP thanh toán số tiền này để trả cho các hoạt động khắc phục nạn tràn dầu ở vịnh Mexico.

5h8QRfdC.jpgPhóng to

Người dân mang tranh vẽ các loài động vật đang chờ các thành viên Ủy ban Quốc gia về dầu tràn đến cứu tại bờ biển Pensacola, bang Florida, ngày 11-7 - Ảnh: AP

BP và “các đối tác có trách nhiệm khác” của BP trong thảm họa sinh thái tồi tệ nhất lịch sử nước Mỹ này trước đó đã phải thanh toán ba hóa đơn với tổng số tiền lên đến 122 triệu USD - AP dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết.

Hóa đơn mới liên quan đến công việc khắc phục tràn dầu của khoảng 20 cơ quan chính phủ Mỹ thuộc ba tiểu bang. Mỹ đòi BP trả mọi chi phí trong vụ tràn dầu ở vịnh Mexico căn cứ theo luật về ô nhiễm dầu năm 1990: “kẻ gây ô nhiễm thì phải móc tiền đền”.

BP đã chi ra 3,5 tỉ USD để chống cơn thủy triều đen từ sau vụ dàn khoan Deepwater Horizon của tập đoàn bị nổ và chìm xuống biển ngày 20-4.

Tin bài liên quan:

BP tìm bạn cứu giúpNhiều thông tin bất lợi cho BP BP liên tục dính đòn BP nhanh chóng chấp nhận bồi thường Cuộc chiến đòi BP bồi thường không đơn giản BP tạm dừng chiến dịch làm sạch dầu loang “Thảm họa 11-9 về môi trường” Mỹ điều tra hình sự vụ tràn dầu BP thất bại trong việc bơm bùn lấp miệng giếng dầu Ông Obama tăng gấp ba nhân lực dọn dầu loang Nỗ lực đặt phễu hút dầu loang trên vịnh Mexico bất thành Vết dầu loang ở vịnh Mexico lớn gấp hơn ba lần dự đoánSự cố tràn dầu trên vịnh Mexico: Thảm họa quốc giaBP phải trình gấp kế hoạch đối phó thảm họa

N.T.ĐA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên