Vụ tàu thép hỏng: Yêu cầu bồi thường 37 tỉ đồng

(PL)- Ngày 30-11, Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định chủ trì cuộc làm việc giữa các ngư dân là chủ của 19 tàu vỏ thép với hai công ty đóng tàu (Công ty Nam Triệu có 14 tàu và số còn lại là của Công ty Đại Nguyên Dương) để giải quyết việc bồi thường thiệt hại trong thời gian tàu phải nằm bờ do bị hư hỏng.

Bên chấp nhận, bên phản đối

Theo ông Nguyễn Công Bình, Chi cục phó Chi cục Thủy sản (Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định), 19 chủ tàu đã yêu cầu hai công ty trên phải chi trả bồi thường, hỗ trợ do thiệt hại với tổng số tiền gần 37 tỉ đồng. Trong đó gồm nhiều khoản như chi phí khắc phục, sửa chữa sau khi nhận tàu; lỗ tổn phí, thuê thuyền viên do tàu hư hỏng khai thác không hiệu quả, nợ gốc, lãi ngân hàng cùng nhiều khoản khác… Trong số tiền phải bồi thường trên, riêng Công ty Nam Triệu bị yêu cầu phải chi trả hơn 33 tỉ đồng, còn lại là Công ty Đại Nguyên Dương.

Ông Nguyễn Văn Mẫn, Quyền Tổng Giám đốc Công ty Nam Triệu, nhận trách nhiệm về những thiệt hại do tàu mới đóng đã bị hư hỏng. Theo ông Mẫn, đến nay công ty này đã bỏ ra hơn 40 tỉ đồng để khắc phục, sửa chữa và dự kiến sẽ còn thiệt hại hơn nữa. “Những yêu cầu hỗ trợ thiệt hại của ngư dân là chính đáng, chúng tôi ghi nhận. Chúng tôi sẽ làm việc với các chủ tàu để xem xét, bàn bạc, thống nhất việc bồi thường một cách hợp lý. Sau đó chúng tôi sẽ báo cáo với cơ quan chủ quản là Tổng cục Hậu cần, Bộ Công an để xin ý kiến. Công ty Nam Triệu đã rất cố gắng, mong bà con ngư dân hiểu cho khó khăn của doanh nghiệp” - ông Mẫn trần tình.

Trong khi đó ông Nguyễn Xuân Nguyên, Giám đốc Công ty Đại Nguyên Dương, thừa nhận công ty ông có thiếu sót trong quá trình thi công làm thân tàu bị hư hỏng nhưng lại cho rằng máy, vỏ tàu vẫn đủ điều kiện khai thác. Do đó ông không chấp nhận bồi thường việc tàu nằm bờ.

Mặt khác, giám đốc Công ty Đại Nguyên Dương cho rằng việc sửa chữa tàu chậm tiến độ cam kết là do ngư dân yêu cầu kiểm tra chất lượng tôn, công ty chờ các văn bản cho sửa chữa của các cơ quan chức năng, mưa bão, điều kiện nơi sửa chữa tàu không đáp ứng… “Với những lỗi hư hỏng thân vỏ của các tàu đó, chúng tôi chỉ sửa chữa trong 15 ngày là xong. Việc sửa chữa chậm không phải do công ty nên chúng tôi không bồi thường cho ngư dân” - ông Nguyên lớn tiếng.

Việc sửa chữa tàu kéo dài khiến ngư dân bị thiệt hại nặng. Ảnh: TẤN LỘC

Nếu không bồi thường sẽ kiện ra tòa

Nhiều ngư dân chủ tàu đã phản ứng gay gắt trước ý kiến của giám đốc Công ty Đại Nguyên Dương. Các chủ tàu cho rằng lãnh đạo công ty cố tình thoái thác trách nhiệm trước thiệt hại quá lớn của ngư dân. Ông Lê Văn Thãi nói rằng gia đình ông đã quá mệt mỏi với hơn 20 cuộc họp nhưng hiện nay tàu vỏ thép BĐ 99016 TS của ông vẫn chưa sửa chữa xong. Ông Thãi yêu cầu bồi thường 2,8 tỉ đồng.

Ông Hà Ngọc Tân, Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ, cho biết: “Lãnh đạo Công ty Đại Nguyên Dương nói không bồi thường cho ngư dân là không thể chấp nhận. Nếu công ty này không bồi thường, chính quyền sẽ hỗ trợ bà con ngư dân khởi kiện ra tòa”.

Ông Phan Trọng Hổ, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định, đề nghị hai công ty trên chậm nhất đến ngày 15-12 phải có văn bản trả lời chính thức có chi trả bồi thường hay không.

Ông Hổ cho biết thêm Sở NN&PTNT sẽ tham mưu UBND tỉnh có văn bản đề nghị Thủ tướng có hướng giải quyết hỗ trợ đối với các ngư dân chủ tàu trong việc trả nợ ngân hàng. Trong số 19 tàu bị hư hỏng có 17 chủ tàu nợ quá hạn ngân hàng với tổng số tiền gần 18 tỉ đồng, trong đó nợ gốc hơn 8 tỉ đồng, còn lại là tiền lãi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.