Sẽ giải quyết dứt điểm tàu vỏ thép ở Bình Định

(PL)- Trong 15 tàu do Công ty Nam Triệu - Bộ Công an đóng thì đã có một tàu hạ thủy sau thời gian sửa chữa.

“Ngày 8-9, Sở sẽ họp với Công ty TNHH Đại Nguyên Dương (Nam Định) cùng chủ tàu để giải quyết việc khắc phục bốn tàu vỏ thép bị hư hỏng do công ty này đóng. Cuộc họp hai lần bị hoãn do đại diện Công ty Đại Nguyên Dương chưa có mặt tại Bình Định”. Ngày 6-9, ông Phan Trọng Hổ, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định, cho biết như trên.

Theo ông Hổ, cuộc họp sẽ xem xét kết quả nghiên cứu, tư vấn của hai chuyên gia về vật liệu ở TP.HCM, sau đó Sở NN&PTNT sẽ quyết định cho Công ty Đại Nguyên Dương sửa chữa bốn con tàu bị hỏng hay buộc phải tháo ra, đóng lại bằng thép mới đúng quy chuẩn như hợp đồng đã ký kết.

Trước đó, kết quả giám định kết luận bốn tàu vỏ thép do Công ty Đại Nguyên Dương đóng không đạt thép cấp A do hàm lượng mangan (Mn) thấp hơn quy định. Trong khi đó, Công ty Đại Nguyên Dương xin chỉ thay tấm thép lấy mẫu bị thiếu hàm lượng Mn bằng thép Hàn Quốc đạt chuẩn, còn lại chỉ sửa chữa, sơn lại và hoàn trả giá trị chênh lệch giữa thép Hàn Quốc và thép Trung Quốc. Tuy nhiên, tỉnh Bình Định không chấp nhận, đồng thời mời các chuyên gia về vật liệu nghiên cứu tư vấn để quyết định phương án khắc phục.

Hạ thủy tàu vỏ thép đầu tiên sau khi sửa chữa trong 20 tàu bị hỏng. Ảnh: NT

Cũng liên quan đến Công ty Đại Nguyên Dương, trong khi đang sửa chữa chiếc tàu đầu tiên do đơn vị này đóng thì công nhân của công ty này đã rút hết về miền Bắc. Đại diện Công ty Đại Nguyên Dương giải thích là do công nhân không được đảm bảo điều kiện sinh hoạt, làm việc tại cơ sở sửa chữa. Mới đây, Công ty Đại Nguyên Dương lại cam kết với Sở NN&PTNT là nếu được Bình Định cho sửa chữa bốn con tàu vỏ thép, công ty này sẽ đưa 30 kỹ sư, công nhân trở vào làm việc!

Được biết trong 20 con tàu bị hỏng phải nằm bờ, sau hơn bốn tháng, tàu vỏ thép BĐ 99168 TS của ông Lê Ngô Hát (ngụ xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, Bình Định) đã hạ thủy sau thời gian sửa chữa. Tàu này do Công ty TNHH MTV Nam Triệu (Bộ Công an) đóng và là tàu đầu tiên trong 20 con tàu bị hỏng đã được sửa chữa xong, bắt đầu hoạt động trở lại.

Ban đầu Công ty Nam Triệu cam kết sửa chữa xong 15 con tàu bị hỏng do công ty này đóng vào cuối tháng 8-2017. Tuy nhiên, sau đó công ty này xin gia hạn đến ngày 30-9 rồi mới xin kéo dài đến ngày 15-10. Theo ông Bùi Hữu Hùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Nam Triệu, dự kiến đến ngày 15-9, công ty sẽ sửa chữa xong, hạ thủy bảy tàu trong đợt đầu. Sau đó lần lượt đưa tám tàu bị hỏng còn lại lên đà để tiếp tục sửa chữa, khắc phục.

Tổng cục Thủy sản (Bộ NN&PTNT) sẽ làm việc với cơ quan công an và sẽ có thông tin chính thức liên quan đến vụ tàu vỏ thép hư hỏng ở Bình Định, đồng thời xem xét trách nhiệm của cơ quan đăng kiểm (thuộc Tổng cục Thủy sản). Tại cuộc họp báo chiều 6-9 tại Hà Nội, ông Nguyễn Quốc Oai, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy sản, trả lời về vụ tàu vỏ thép bị hư hỏng ở Thanh Hóa, Quảng Nam, Bình Định thời gian qua.

Theo ông Oai, sau ba năm triển khai Nghị định 67, đến nay đã có 767 tàu được đóng mới, trong đó có 301 tàu vỏ thép. Tuy nhiên, ở Bình Định nhiều tàu vỏ thép do Công ty Nam Triệu và Đại Nguyên Dương đóng xảy ra hư hỏng.

“Tới đây Tổng cục Thủy sản cũng sẽ làm việc với cơ quan công an và sẽ có thông tin về vụ việc này” - ông Oai nói.

ĐẶNG TRUNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.