TP.HCM 'kích hoạt' kế hoạch sẵn sàng thực hiện nghị quyết mới

(PLO)-Chủ tịch TP.HCM chỉ đạo các sở, ngành khẩn trương chuẩn bị triển khai nghị quyết mới, không để tình trạng đùn đẩy công việc, làm ảnh hưởng đến kết quả chung.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã ký kế hoạch chuẩn bị thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.

TP.HCM đang chuẩn bị để triển khai ngay nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 54 khi Quốc hội thông qua. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

TP.HCM đang chuẩn bị để triển khai ngay nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 54 khi Quốc hội thông qua. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Đây là sự chủ động chuẩn bị của UBND TP.HCM để có thể triển khai ngay các nội dung thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù theo nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 54/2017 khi được Quốc hội ban hành, không để bị chậm trễ, đảm bảo đem lại hiệu quả thiết thực từ sớm và đầy đủ.

Đồng thời, tạo cơ sở xác định nội dung công tác cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng đối với các cơ quan, đơn vị để triển khai đồng bộ, đúng tiến độ và yêu cầu nhiệm vụ.

Theo đó, UBND TP đã xác định các công tác chuẩn bị cụ thể trên bảy lĩnh vực, phân công các sở, ngành thực hiện, gồm: quản lý đầu tư; tài chính ngân sách; quản lý đô thị và tài nguyên môi trường; ngành nghề ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược; quản lý khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; tổ chức bộ máy TP.HCM và tổ chức bộ máy TP.Thủ Đức.

UBND TP.HCM giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan tham mưu, trình UBND TP trong tháng 6-2023 dự thảo nghị định của Chính phủ cụ thể hóa tổ chức thực hiện những cơ chế, chính sách mà nghị quyết của Quốc hội giao Chính phủ quy định.

Sở KH&ĐT làm đầu mối phối hợp bộ, ngành trình Chính phủ ban hành nghị định này trong quý III-2023.

UBND TP cũng thành lập Tổ công tác do Chủ tịch Phan Văn Mãi làm tổ trưởng, trực tiếp chỉ đạo thực hiện kế hoạch triển khai các nội dung thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.

Các sở, ngành được phân công phải khẩn trương triển khai nội dung chuẩn bị, kịp thời trình UBND TP đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng. Trong đó xác định rõ vai trò, trách nhiệm của đơn vị chủ trì, phối hợp để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, không để tình trạng đùn đẩy công việc, làm ảnh hưởng đến kết quả chung.

“Trước mắt, tham mưu ngay các nội dung đề án cụ thể triển khai trong quý II và quý III năm 2023” – UBND TP chỉ đạo và đề nghị HĐND TP.HCM, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và các đoàn thể chính trị - xã hội giám sát, phản biện để góp phần hoàn thiện các nội dung, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả khi được ban hành.

Trước đó, tại cuộc họp của Ban Cán sự Đảng UBND TP, ngày 29-5, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho rằng TP cần chuẩn bị kế hoạch triển khai khi Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 54.

“Chúng ta phải hành động một cách nhanh nhất có thể để triển khai, đưa nghị quyết vào cuộc sống” – Bí thư Nên nhấn mạnh và khẳng định TP trông chờ quyết sách của Trung ương. Theo Bí thư Nên, lúc này hành động của TP là tranh thủ mọi thời gian để khi quyết sách có hiệu lực thì triển khai ngay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.