Chủ tịch TP.HCM: Đề nghị đẩy nhanh giải ngân đầu tư công

(PLO)- Chủ tịch TP.HCM đề nghị các cấp ủy xác định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất là nhiệm vụ trọng tâm trước mắt và lâu dài của hệ thống chính trị từ TP đến cơ sở.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa ký văn bản gửi Bí thư Thành uỷ TP Thủ Đức và Bí thư các Quận uỷ, Huyện uỷ về lãnh đạo công tác giải ngân các dự án được giao vốn bồi thường năm 2022 và 2023.

Theo UBND TP, kết quả giải ngân vốn đầu tư công của TP đạt được trong năm 2022 còn nhiều hạn chế, đặc biệt là công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Cụ thể, trong năm 2022, TP có 191 dự án được ghi vốn bồi thường với tổng số vốn bồi thường hơn 11.900 tỉ đồng, hiện đã giải ngân hơn 7.800 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 65,5%.

Năm 2023, TP có 136 dự án được ghi vốn bồi thường với tổng số vốn bồi thường là hơn 20.600 tỉ đồng. Tính đến thời điểm này, công tác giải ngân các dự án còn rất thấp, chưa đáp ứng kỳ vọng của Đảng bộ, chỉ tiêu và tiến độ của UBND TP đề ra theo kế hoạch.

Ban Thường vụ Thành uỷ TP nhận định tình hình giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn TP thấp.

Nguyên nhân chủ yếu là ở một số nơi, cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu còn thiếu quyết tâm, chưa sâu sát đôn đốc thực hiện, chưa tập trung xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc phát sinh của các dự án; công tác giải phóng mặt bằng còn chậm, vướng mắc trong triển khai

Do đó, Chủ tịch UBND TP đề nghị Bí thư Thành ủy Thủ Đức và Bí thư 21 Quận ủy, Huyện ủy lãnh đạo hệ thống chính trị của địa phương rà soát, thực hiện đúng tiến độ theo kế hoạch công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án trên địa bàn quản lý.

UBND TP chỉ đạo các cấp uỷ thực hiện tốt Chỉ thị 17/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy. Trong đó, xác định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất là nhiệm vụ trọng tâm trước mắt và lâu dài của hệ thống chính trị từ TP đến cơ sở.

Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, đơn vị và sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị.

Từ đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, ủng hộ, đồng thuận cao của các tầng lớp người dân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

TP Thủ Đức, các quận, huyện còn phải tăng cường đối thoại với người dân bị ảnh hưởng bởi dự án, thuyết phục các hộ dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng đồng thuận với chủ trương thực hiện dự án, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị Bí thư các quận, huyện, TP Thủ Đức tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của cấp ủy đối với việc thực hiện các dự án đầu tư công.

Đặc biệt là công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn, đảm bảo tiến độ điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, lập hồ sơ, giải ngân, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để triển khai dự án.

Ngoài ra, cần khẩn trương rà soát kiện toàn kịp thời nhân sự trực tiếp làm công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện tốt nhiệm vụ.

Trước đó, tại cuộc họp của Ban Cán sự Đảng UBND TP.HCM nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5, năm tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 6-2023, vào ngày 29-5, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi cho biết TP sẽ tập trung lãnh đạo, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công.

“Quyết tâm là đến cuối tháng 6, tức là hết quý II-2023 là sẽ đạt 35%” – ông Mãi khẳng định và cho biết theo dự báo, TP sẽ đạt 28,6% vào thời điểm này nhưng TP sẽ tập trung hơn để nâng tỉ lệ giải ngân lên 35%.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.