TP Nha Trang sẽ có 4 phường sau sắp xếp

(PLO)- Tỉnh ủy Khánh Hòa thống nhất điều chỉnh TP Nha Trang từ 22 đơn vị đơn vị hành chính cấp xã thành 4 phường: Nha Trang, Bắc Nha Trang, Tây Nha Trang và Nam Nha Trang.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 24-4, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị chuyên đề, thống nhất các nội dung liên quan sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, các đơn vị hành chính hình thành sau sắp xếp, gồm TP Nha Trang 4 phường, TP Cam Ranh 1 xã, 4 phường; thị xã Ninh Hòa 5 xã, 3 phường; huyện Vạn Ninh 5 xã; huyện Diên Khánh 6 xã.

Huyện Cam Lâm 4 xã; huyện Khánh Vĩnh 5 xã và huyện Khánh Sơn 3 xã. Riêng huyện đảo Trường Sa định hướng hình thành đặc khu Trường Sa trên cơ sở nguyên trạng hiện nay.

Việc sắp xếp đơn vị hành chính của TP Nha Trang có sự thay đổi tăng lên 4 thay vì 3 phường như dự kiến ban đầu.

Cụ thể, TP Nha Trang sẽ sắp xếp từ 22 đơn vị đơn vị hành chính cấp xã thành 4 phường: Nha Trang, Bắc Nha Trang, Tây Nha Trang và Nam Nha Trang.

Đơn vị hành chính cấp xã.jpg
TP Nha Trang sẽ có 4 phường sau sắp xếp. Ảnh: XUÂN HOÁT

Cụ thể, phường Nha Trang hình thành trên cơ sở hợp nhất các phường Vạn Thạnh, Tân Tiến, Lộc Thọ, Vĩnh Nguyên và Phước Hòa.

Phường Bắc Nha Trang trên cơ sở hợp nhất các xã, phường Vĩnh Lương, Vĩnh Phương, Vĩnh Hòa, Vĩnh Hải, Vĩnh Phước và Vĩnh Thọ.

Phường Tây Nha Trang sẽ phường Ngọc Hiệp, Phương Sài, các xã Vĩnh Ngọc, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Hiệp và xã Vĩnh Trung.

Còn phường Nam Nha Trang gồm các phường Phước Hải, Phước Long, Vĩnh Trường, xã Phước Đồng và xã Vĩnh Thái.

Sau khi điều chỉnh đơn vị hành chính của TP Nha Trang, thì sau sắp xếp tỉnh Khánh Hòa sẽ có 41 đơn vị hành chính cấp xã và một đặc khu (sau sắp xếp Khánh Hòa giảm 91 đơn vị hành chính cấp xã).

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành cho rằng trong phương án sắp xếp đơn vị hành chính cũ sẽ khiến một phường trung tâm của TP Nha Trang sau sắp xếp có dân số lên đến 300.000 người, diện tích rất lớn, dẫn đến không thể đảm bảo chính quyền cấp cơ sở gần dân, sát dân. Đồng thời không đáp ứng nhanh nhất, hiệu quả nhất yêu cầu phục vụ người dân theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

DTH03313.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành. Ảnh: XUÂN HOÁT

Dịp này, Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng thống nhất thông qua đề án sắp xếp tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Ninh Thuận, sau khi hợp nhất lấy tên là tỉnh Khánh Hòa, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Khánh Hòa hiện nay.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa giao Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh khẩn trương rà soát, hoàn thiện đề án sắp xếp tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Ninh Thuận; đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Khánh Hòa và triển khai thực hiện các bước quy trình theo đúng quy định, trình HĐND tỉnh thông qua; hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ trước ngày 1-5.

Tỉnh Khánh Hòa có diện tích tự nhiên trên 5.200 km2, quy mô dân số trên 1,47 triệu người (số liệu cuối năm 2024). Sau hợp nhất tỉnh Ninh Thuận, tỉnh Khánh Hòa mới có diện tích tự nhiên hơn 8.555 km2, quy mô dân số trên 2,2 triệu người.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.